Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:35 | 19/12/2021 GMT+7

Nghệ An: Ấm lòng với hơn 400 suất quà đến với các em học sinh miền núi xã Diên Lãm

aa
Năm nào cũng vậy, khi mùa đông giá rét tràn về thì những tấm lòng vàng lại hướng về đồng bào vùng núi cao, vùng biên giới phên dậu của Tổ quốc. Sáng ngày 18/12/2021, Nhóm PV vượt hơn 170km đến xã Diên Lãm (Quỳ Châu, Nghệ An) để chia sẻ, động viên và trao 422 suất quà gồm: 382 chiếc áo ấm và 40 suất quà bằng tiền là tấm lòng của các nhà hảo tâm gửi gắm cho các em học sinh.
Tặng hơn 400 suất quà cho sinh viên quốc tế đang học tập tại 10 trường đại học trên địa bàn Hà Nội
Gần 1000 suất quà đã đến tay học sinh và người dân nghèo xã Châu Hoàn (Quỳ Châu, Nghệ An)
Ấm lòng với 630 suất quà đến với học sinh nghèo vùng rốn lũ

Diên Lãm là xã ở khu vực sâu nhất, xa nhất và cách trở nhất của huyện Quỳ Châu. Trung tâm xã cách huyện lỵ Quỳ Châu khoảng 36km về phía nam, cách thị trấn Quỳ Hợp 25km về phía tây. Diên Lãm cùng với Châu Phong, Châu Hoàn nằm trong vùng lòng chảo Phong - Hoàn - Lãm.

Trên địa bàn Diên Lãm, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, các thành phần cư dân khác chiếm tỷ lệ không đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao và không đồng đều giữa các bản.

Mặc dù là xã khó khăn nhất của huyện Quỳ Châu, nhưng về giáo dục Diên Lãm được đánh giá là “vùng đất nghèo hiếu học”.

Tuy đã có nhiều cố gắng của các cấp, các ngành trong toàn hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân, nhưng cho đến nay, nhiều gia đình ở trên địa bàn xã Diên Lãm vẫn rất khó khăn, còn nhiều em học sinh đến trường vẫn không đủ áo ấm để mặc khi mùa đông giá lạnh ập đến.

Nghệ An: Ấm lòng với hơn 400 suất quà đến với các em học sinh miền núi xã Diên Lãm
Thay mặt các nhà hảo tâm, Đoàn đã trao tặng 238 chiếc áo ấm cho Trường tiểu hocj Diên Lãm

Khi mùa đông giá buốt tràn về và để những học sinh xã nghèo vùng miền núi, những phên dậu của Tổ quốc có 1 mùa đông ấm lòng, nhóm PV đã lên kế hoạch để khảo sát kêu gọi những tấm lòng vàng cùng đồng hành chương trình "Áo ấm cho em". Sau khi có các tấm lòng vàng ủng hộ được 382 chiếc áo cùng 40 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng thì nhóm đã vượt chặng đường hơn 170km để lên trao quà cho các em học sinh.

Nghệ An: Ấm lòng với hơn 400 suất quà đến với các em học sinh miền núi xã Diên Lãm
4 trong 20 học sinh nghèo vượt khó của Trường tiểu học được trao quà với số tiền 300 nghìn/ suất

Một nhà hảo tâm chia sẻ: "Biết tin nhóm anh em báo chí kêu gọi đóng góp để mua áo ấm cho các em học sinh miền núi xã Diên Lãm để các em mặc chống lại cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, chúng tôi đã không ngần ngại chung tay góp sức đồng hành giúp các cháu học sinh mầm non và tiểu học xã miền núi này”.

Nghệ An: Ấm lòng với hơn 400 suất quà đến với các em học sinh miền núi xã Diên Lãm
144 chiêc áo ấm và 20 suất quà được trao cho các em học sinh mầm non

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Diên Lãm: Hàng trăm suất quà mà đoàn thiện nguyện trao trong dịp này rất trân quý, nhân dân mong muốn có nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng quan tâm đến học sinh, người dân nghèo các huyện miền núi. Hàng trăm chiếc áo ấm sẽ giúp các em học sinh có thêm động lực học tập, nuôi ước mơ con chữ. Những suất quà bằng tiền sẽ giúp các hộ nghèo có thêm chút tiền để trang trải tạm vượt qua khó khăn trong giai đoạn này, đây là món quà rất ý nghĩa và nguồn động viên giúp các em vững bước đến trường”.

Ông Lô Văn Thế HUV – TP KT-HT (là người được giao theo dõi 2 xã Châu Hoàn, Diên Lãm) xúc động nói: “Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời là một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều là. Với 422 suất quà mà các nhà hảo tâm, anh em báo chí trao tặng 382 áo ấm cho các cháu học sinh và 40 suất quà học sinh nghèo vượt khó là món quà quý giá trong mùa đông buốt giá, cái tết đạ cận kề, những việc làm này rất đáng trân quý, thắm đậm tình người”.

Ông Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu san sẻ: Hôm nay, đoàn thiện nguyện lên trao 382 chiếc áo ấm và 40 suất quà (mỗi suất 300 nghìn) cho các cháu là nguồn động viên lớn về tinh thần, thể hiện sự quan tâm của những tấm lòng vàng với các cháu học sinh miền núi để các cháu được sưởi ấm trong mùa đông này, hy vọng với sự động viên rất ý nghĩa này các cháu sẽ ngoan ngoãn, ra sức học tập như ước nguyện của Bác Hồ hằng mong muốn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đề xuất tăng tiền ăn cho học sinh miền núi lên mức 900.000 đồng/tháng

Đề xuất tăng tiền ăn cho học sinh miền núi lên mức 900.000 đồng/tháng

Mức tăng hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.
Vận động hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh miền núi, hải đảo

Vận động hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh miền núi, hải đảo

Ngày 14/12, Quỹ học bổng Vừ A Dính (thuộc Trung ương Đoàn), Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tổ chức thông tin chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển-2022”.
Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách với giáo viên, học sinh vùng dân tộc thiểu số

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách với giáo viên, học sinh vùng dân tộc thiểu số

Các địa phương cần tiếp tục thực hiện đúng, đủ kịp thời các chế độ, chính sách đối với người dạy, người học và các cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động