Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ: thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh. Hoạt động diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (17/11/1954 - 17/11/2024).
Đúng 11h30 (theo giờ địa phương), ngày 30/9, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn.
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Mông Cổ. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam) |
Dự kiến, sau khi dự lễ đón chính thức và có cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao khác của Mông Cổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Ngày Văn hoá Việt Nam tại Mông Cổ.
Đây là dịp giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch Việt Nam đến công chúng Mông Cổ thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm, giúp người dân Mông Cổ và bạn bè quốc tế khám phá, trải nghiệm và hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam. Qua đó góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Mông Cổ, mở rộng các quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực..
Theo kế hoạch, chương trình sẽ bao gồm các hoạt động chính như: Chương trình biểu diễn các tiết mục nghệ thuật ca, múa, nhạc truyền thống kết hợp đương đại của Việt Nam; trình diễn thời trang áo dài; chiếu video giới thiệu văn hóa, phong cảnh Việt Nam; không gian trưng bày giới thiệu về văn hóa, du lịch, đất nước, con người Việt Nam; trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ...
![]() |
| Thiếu nữ Mông Cổ mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bánh sữa theo phong tục truyền thống. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam) |
Theo Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mông Cổ có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra một giai đoạn hợp tác mới toàn diện, thực chất, hiệu quả và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Dự kiến có nhiều văn bản, thỏa thuận mới sẽ được ký trong chuyến thăm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên. Việc đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới thể hiện sự cam kết của cả hai nước trong việc tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội mới để hai bên tận dụng tiềm năng hợp tác chưa được khai thác; thúc đẩy giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau.
"Việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ lên tầm cao mới không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn góp phần vào việc duy trì ổn định, hòa bình trong khu vực và trên thế giới", Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh nói.
| Với chiến dịch “Chào mừng đến MonGOlia” (tiếng Anh: Welcome To MonGOlia) cùng nhiều nỗ lực từ chính phủ, Mông Cổ kỳ vọng sẽ thu hút được 1 triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm. |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ và thăm chính thức Pháp. |
Tin bài liên quan
Giao lưu nhân dân: Nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ
VUFO, Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam thảo luận tăng cường hợp tác
Định vị mối quan hệ từ chuyến thăm lịch sử
Các tin bài khác
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Du lịch Việt Nam quảng bá thế mạnh tại Hong Kong
Buôn Ma Thuột vào top điểm đến ẩm thực thế giới năm 2026
Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026
Đọc nhiều
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đối ngoại kiến tạo phát triển: Từ tầm nhìn chiến lược đến kỷ luật thực thi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






