Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:43 | 07/03/2021 GMT+7

Ngày 8/3 tặng quà cho mẹ chồng nên lưu ý điều này kẻo tình cảm ngày càng rời xa?

aa
Dành sự tri ân và yêu thương với người đã sinh thành, dưỡng dục người chồng của mình, các cô gái nên lưu ý một số điều trước khi mua tặng quà 8 - 3 cho mẹ chồng.
Top lời chúc ngày 8/3 ý nghĩa và cảm động nhất Top lời chúc ngày 8/3 ý nghĩa và cảm động nhất
Những lời chúc ngày 8/3 bằng tiếng anh vừa hay vừa ý nghĩa mà chị em muốn được gửi tặng nhất Những lời chúc ngày 8/3 bằng tiếng anh vừa hay vừa ý nghĩa mà chị em muốn được gửi tặng nhất

Không nên tặng vật sắc nhọn

Nhiều cô nàng cho rằng, mẹ chồng thường hay nấu nướng nên tặng một bộ dao làm bếp là thích hợp nhất.

Đồng ý là bạn có quan sát đến thói quen sở thích của mẹ nhưng người lớn tuổi thường có xu hướng quan tâm đến các vấn đề phong thủy hay tâm linh.

Theo đó, những món đồ sắc cạnh như dao kéo là nguồn cơ tích tụ tà khí và việc nhận những món quà như thế được coi là tự mang lấy điểm gở vào gia đình. Vì vậy, ngay cả khi mẹ chồng là người thích làm nội trợ thì đây cũng không phải món quà 8/3 phù hợp để tặng đâu nhé.

Ngày 8/3 tặng quà cho mẹ chồng nên lưu ý điều này kẻo tình cảm ngày càng rời xa?

Nên tìm hiểu rõ sở thích, tính cách của mẹ chồng

Nguyên tắc tặng quà cho người thân là bạn luôn phải tìm hiểu rõ sở thích, tính cách của người nhận quà để tránh tặng phải những món quà không phù hợp hoặc tặng không đúng cách.

Ví dụ như mẹ chồng là một người khá tiết kiệm, nếu bạn tặng quà 8 - 3 cho mẹ chồng là một món đồ quá đắt tiền, xa xỉ sẽ khiến bà khó xử và cảm thấy đang làm bạn lãng phí tiền bạc.

Trong trường hợp này, nếu bạn vẫn muốn tặng mẹ chồng một món quà đắt tiền, chất lượng, tốt nhất nên vứt bỏ hết mác và giá tiền trước khi tặng nhé.

Chọn quà tặng phù hợp với lứa tuổi

Một số bà mẹ vui tính khá thoải mái trong các vấn đề quà tặng nhưng số khác lại không. Những người kĩ tính thường để ý đến những chi tiết nhỏ nhất, bởi vậy bạn phải thật sự tinh tế khi chọn quà 8.3 cho mẹ chồng, đặc biệt là những món quà liên quan đến thời trang, làm đẹp.

Chẳng hạn, nếu mẹ bạn mới xấp xỉ 50 mà bạn lại gửi tặng một món đồ ngủ màu gụ như của các cụ 70 thì rõ ràng các bà sẽ không vui trong lòng rồi. Hoặc mẹ bạn đã bước sang tuổi 60 nhưng bạn lại tặng cho mẹ túi xách màu hồng phấn có hình Hello Kitty thì hẳn là sẽ rất buồn cười.

Vì vậy, khi tặng quà 8 - 3 cho mẹ chồng thì hãy chú ý xem món quà mình định chọn có hợp với tuổi của mẹ không nhé. Để giải quyết vấn đề này, bạn hoàn toàn có thể tham khảo, xin ý kiến tư vấn của những người xung quanh.

Những món quà nhàm chán

Trong một năm, chúng ta có rất nhiều ngày có thể thể hiện tình cảm với mẹ chồng nên nếu không khéo léo lựa chọn thì những món quà của bạn sẽ trở nên rất nhàm chán đấy.

Ví dụ như Tết bạn đã tặng túi xách thì tặng quà 8/3 cho mẹ chồng không thể vẫn chọn túi xách được. Bởi vì, ngay cả bạn còn không thích nhận mãi một món quà. Thế nên, mẹ bạn sẽ chẳng còn cảm thấy bất ngờ vào những dịp quan trọng nếu bạn cứ gửi tặng những món đồ không chút mới mẻ như thế.

Hãy sáng tạo hơn trong cách lựa chọn quà tặng để thể hiện rằng bạn thực sự quan tâm tới mẹ chồng nhé.

Những lời chúc ngày 8/3 hay, cảm động nhất dành cho người vợ Những lời chúc ngày 8/3 hay, cảm động nhất dành cho người vợ
Những lời chúc ngày 8/3 dành cho người yêu khiến nàng cảm thấy mình đặc biệt vô cùng Những lời chúc ngày 8/3 dành cho người yêu khiến nàng cảm thấy mình đặc biệt vô cùng
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lưu học sinh Lào, Campuchia ấn tượng với ngày 8/3 tại Việt Nam

Lưu học sinh Lào, Campuchia ấn tượng với ngày 8/3 tại Việt Nam

Tham gia các hoạt động cộng đồng; trao tặng hoa, ngắm phố phường ngập tràn sắc màu... là những trải nghiệm thú vị của một số lưu học sinh Lào, Campuchia tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).
Lan tỏa tình yêu tiếng Việt từ lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Hà Lan

Lan tỏa tình yêu tiếng Việt từ lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Hà Lan

Mới đây, tại Hà Lan, Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan tổ chức ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3.
Những ‘bông hồng Việt’ ở nước ngoài

Những ‘bông hồng Việt’ ở nước ngoài

Sinh sống tại khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, phụ nữ Việt Nam như những bông hoa tỏa hương, ngày càng có nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Các tin bài khác

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động