Phú Thọ:

Ngành giáo dục huyện Thanh Ba sẵn sàng dạy và học ứng phó với dịch COVID-19

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học mới 2021 – 2022. Đến nay, Ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới; đồng thời, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản chuyển trạng thái tổ chức dạy và học ứng phó với các cấp độ của dịch Covid-19.
aa
Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1
Ngay sau khi tựu trường ngày 23/8/2021, tại tỉnh Phú Thọ, trường Tiểu học Hà Thạch (TX Phú Thọ) và trường Tiểu học Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) đã tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 trên tinh thần tự nguyện.
Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.

Sẵn sàng dạy và học với các cấp độ của dịch Covid-19

Trao đổi với phóng viên, Nhà giáo Hà Trường Sơn – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện nay, huyện Thanh Ba có 59 trường Mầm non, Tiểu học và THCS. Phòng Giáo dục đã tham mưu UBND huyện Thanh Ba có văn bản chỉ đạo đối với các xã, thị trấn rà soát cơ sở vật chất của các trường học để có phương án tu bổ, nâng cấp đồng thời rà soát, bố trí , sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Theo đó, năm học 2021 – 2022, huyện Thanh Ba đã xây mới 50 phòng học và phòng chức năng, 5 công trình phụ trợ; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng học, khuôn viên, tường rào... với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng.

Ngành giáo dục huyện Thanh Ba sẵn sàng dạy và học ứng phó với dịch COVID-19

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020 – 2021.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba Hà Trường Sơn chia sẻ: Khác với những năm học trước đây, năm học 2021 – 2022, ngoài rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Ba đều xây dựng “kế hoạch kép”: Một mặt tích cực triển khai các công tác chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới. Bên cạnh đó, còn chủ động làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng các phương án, kịch bản chuyển trạng thái tổ chức dạy và học ứng phó với các cấp độ của dịch Covid-19.

Về công tác chuyên môn, ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba đã chỉ đạo các trường học tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ sẵn sàng cho năm học mới. Nội dung quan trọng nữa là công tác phòng, chống dịch bệnh ngành cũng đã chỉ đạo các trường xây dựng phương án theo 5 kịch bản, cấp độ của dịch bệnh.

Đối với Thanh Ba, tình hình dịch bệnh vẫn tương đối ổn định. Chính vì vậy, các trường tận dụng tối đa thời gian để dạy học trực tiếp và cũng phải chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, đường truyền để nếu tình hình diễn biến phức tạp thì các nhà trường sẵn sàng học online để hoàn thành chương trình năm học theo đúng kế hoạch đề ra của Bộ giáo dục và đào tạo.

Ngành giáo dục huyện Thanh Ba sẵn sàng dạy và học ứng phó với dịch COVID-19

Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo (Ảnh: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH thị trấn Thanh Ba).

Thanh Ba có 100% trường học đạt Chuẩn Quốc gia

Theo nhà giáo Hà Trường Sơn – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba: Năm học 2020 – 2021, huyện Thanh Ba có 59 trường Mầm non, Tiểu học và THCS, giảm 16 trường so với khi trước sáp nhập. Tổng số lớp, số học sinh trong toàn huyện Thanh Ba là 815 nhóm, lớp và 24.777 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục của toàn huyện là gần 1.597 người.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tuy được quan tâm đầu tư song một số trường học trên địa bàn huyện còn khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là phòng đa năng, phòng bộ môn, nhà vệ sinh…Việc sắp xếp mạnh lưới trường, lớp học trên địa bàn huyện từng bước thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 100% các trường học trên địa bàn huyện Thanh Ba đều đạt trường Chuẩn Quốc gia; trong đó có 8 trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Ngành giáo dục huyện Thanh Ba sẵn sàng dạy và học ứng phó với dịch COVID-19

Học sinh trường Tiểu học Thah Hà, huyện Thanh Ba tích cực Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 (ảnh chụp tháng 4/2021).

Năm học vừa qua, ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tích cực triển khai việc đổi mới công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cũng như hoạt động dạy và học, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, Ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba còn tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên, chỉ đạo các trường học đổi mới phương pháp dạy và học, coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hướng nghiệp, giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngành giáo dục huyện Thanh Ba sẵn sàng dạy và học ứng phó với dịch COVID-19
Trường Tiểu học Chí Tiên, huyện Thanh Ba tích cực vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2021 - 2022.

Theo đó, đối với cấp học Mầm non, tập trung đổi mới nội dung, thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung phù hợp với từng chủ đề, từng độ tuổi, chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giáo dục sát đối tượng, chú trọng phát huy tính tích cực, tạo mọi cơ hội cho trẻ được hoạt động trải nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Cấp Tiểu học và THCS tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp giáo dục, giảng dạy; tích cực bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Có thể thấy, năm học vừa qua, Ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, kế hoạch năm học đề ra; tổ chức thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Kết thúc năm học, toàn huyện Thanh Ba có 41 giáo viên THCS, 59 giáo viên Tiểu học được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 15 giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; trong đó 9 giáo viên được Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng đạt thành tích xuất sắc.

Ngành giáo dục huyện Thanh Ba sẵn sàng dạy và học ứng phó với dịch COVID-19
Trường Mầm non Thanh Hà, huyện Thanh Ba tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ, tạo sân chơi vui, bổ ích cho trẻ.

Nhiều tập thể và cá nhân của Ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba được biểu dương, khen tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Theo đó, 179 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 51 tập thể và 1.375 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 263 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba tặng Giấy khen.

Bên cạnh đó, HS Tiểu học, THCS tham gia các cuộc thi, giao lưu đạt thành tích cao: Cấp Tiểu học, có 1.055 lượt HS đạt giải cấp huyện; 465 lượt HS đạt giải cấp tỉnh; có 25 HS giải cấp quốc gia. Cấp THCS: có 658 HS đạt giải cấp huyện; 88 HS đạt giải cấp tỉnh; 17 HS đạt giải cấp quốc gia. Đặc biệt cấp Tiểu học tiếp tục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì vị trí nhóm dẫn đầu toàn tỉnh Phú Thọ.

Công tác xây dựng Trường học ”An toàn – Thân thiện – Bình đẳng” được các nhà trường quan tâm thực hiện. Tính đến cuối năm học 2020 – 2021, toàn huyện có 21/59 cơ sở giáo dục được kiểm tra, công nhận đạt tiêu chuẩn Trường học ”An toàn - Thân thiện - Bình đẳng”.

Ngành giáo dục huyện Thanh Ba sẵn sàng dạy và học ứng phó với dịch COVID-19
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

“Thời gian tới, Ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ngành giáo dục; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Tổ chức thực hiện chương trình SGK giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên. Cùng với đó cần thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19”, Nhà giáo Hà Trường Sơn – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng 18 tập thể và 3 cá nhân ngành giáo dục Thanh Ba

Ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021 (đợt 1); trong đó, Ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba có 18 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT năm học 2020 – 2021 được khen thưởng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tặng thưởng Cờ thi đua cho trường Tiểu học Ninh Dân, huyện Thanh Ba đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác GD&ĐT, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 – 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 15 tập thể thuộc Ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, năm học 2020 - 2021, gồm: Phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba; trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba; trường Tiểu học Khải Xuân; trường Mầm non Ninh Dân; trường THCS Ninh Dân;…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT năm học 2020 – 2021, gồm: Cô giáo Lương Thị Hồng Thanh – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba; cô giáo Lại Thị Hải – Giáo viên trường Tiểu học Ninh Dân; cô giáo Cao Thị Thúy Nga – Giáo viên trường THCS Ninh Dân; trường Mầm non Võ Lao; trường Tiểu học Hanh Cù 2.

Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1
Ngay sau khi tựu trường ngày 23/8/2021, tại tỉnh Phú Thọ, trường Tiểu học Hà Thạch (TX Phú Thọ) và trường Tiểu học Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) đã tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 trên tinh thần tự nguyện.
Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

Trong những năm gần đây, sức khỏe đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xem là sản phẩm hỗ trợ, thì ngày nay chúng đã trở thành một phần trong lối sống chủ động của nhiều gia đình. Cùng với sự phát triển của thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch và uy tín của thương hiệu.
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Sau 9 năm hình thành và phát triển tại Nam đảo Phú Quốc, Phụng Hưng Hotel ghi dấu một cột mốc mới khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 – ASEAN Renowned Brand 2026”. Từ nền tảng lưu trú và ẩm thực, Phụng Hưng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời mở rộng Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới với quy mô phục vụ hơn 1.300 khách.
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 thông báo danh sách thí sinh dự thi Vòng 2, gồm phần thi viết và phỏng vấn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...