Ngành du lịch đặt mục tiêu đón 1 triệu du khách Nga
|
Du khách Nga đến Việt Nam
Chiều 24/2, chương trình Phát động thị trường khách du lịch Nga tại Moskva đã diễn ra tại khách sạn Metropol ở thủ đô Moskva (Liên bang Nga). Chương trình quảng bá du lịch này diễn ra trong bối cảnh Liên bang Nga đang khuyến cáo công dân nước mình chọn các điểm du lịch ở Đông Nam Á thay cho các điểm đến chính trước đây là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại nguy cơ thiếu an toàn.
Các đại lý du lịch Nga đã nêu câu hỏi trực tiếp cho đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội, cũng như hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines về các khúc mắc, biện pháp nhằm tạo điều kiện cho du khách Nga tới Việt Nam.
Đại diện các hãng lữ hành Nga cũng tiếp xúc trực tiếp với 12 doanh nghiệp dịch vụ du lịch Việt Nam, đem đến chương trình này "gói kích cầu" các sản phẩm du lịch giảm giá từ 20-30% so với mức giá trước đây. Điểm mới nữa là doanh nghiệp tham gia chương trình quảng bá lần này giới thiệu trang web xúc tiến du lịch bằng tiếng Nga, cũng như các sản phẩm du lịch chữa bệnh, tour du lịch miền Bắc cho du khách Nga.
Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, cho biết: "Hiện nay Nga luôn là điểm quan tâm của du lịch Việt Nam. Với quan hệ hữu nghị lâu năm giữa hai nước thì việc mỗi năm có hơn 300.000 du khách Nga sang Việt Nam chưa tương xứng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay, du lịch cần có bước đột phá với thị trường Nga. Cho nên lần này Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Du lịch và thành phố Hà Nội tổ chức đoàn giới thiệu du lịch Việt Nam tại hai thành phố lớn nhất của Nga là Moskva và St. Petersburg với mục tiêu thu hút khách Nga sang Việt Nam."
Để thực hiện mục tiêu này, Hiệp hội đã phối hợp với các doanh nghiệp du lịch triển khai một chương trình kích cầu cho thị trường Nga tập trung vào ba nội dung gồm những sản phẩm du lịch mới; giá khuyến mại ở mức rất cao; đội ngũ phục vụ cho người Nga cần được tập huấn ngay để đón du khách.
Chương trình được một loạt các tỉnh ủng hộ, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Tây Bắc, và đứng đầu là thành phố Hà Nội. Và hôm nay, với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các doanh nghiệp, Tổng cục Du lịch Liên bang Nga, và Hiệp hội Du lịch Nga, chúng ta thấy rất rõ có thể đẩy mạnh việc trao đổi du khách giữa hai nước.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Liên bang Nga, ông Sergey Agafonov nhận xét: "Hiện điểm đến Việt Nam đang được nhiều người biết tới. Với nhiều người Nga, đây là điểm đến mới mà họ chưa từng đến và là điểm đến tốt thay thế cho Ai Cập, Thái Lan. Và chúng tôi thấy doanh thu từ việc bán tour du lịch tới Việt Nam đang tăng lên. Điều mà chúng ta đáng mừng."
Về phần mình, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với Tổng cục Du lịch Liên bang Nga và thống nhất một loạt những biện pháp triển khai thực hiện việc làm sao đạt được mục tiêu năm 2016 sẽ đón ít nhất 400.000 khách du lịch Nga sang Việt Nam và đến trước năm 2020 đón 1 triệu khách du lịch."
Ông Valery Korovkin, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch Liên bang Nga, cũng khẳng định: "Nếu chúng ta hợp tác tốt, tôi rất hy vọng dòng du khách Nga sẽ tăng lên và tôi hoàn toàn tin tưởng mục tiên mà Tổng cục Du lịch Việt Nam đặt ra là 1 triệu du khách Nga vào năm 2020 sẽ đạt được sớm hơn nếu hai cơ quan chúng ta làm tốt việc thông tin cho người dân về tiềm năng du lịch của cả hai nước".
TTXVN/Vietnam+
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dấu ấn mới của lễ hội Songkran 2026 tại Silom
Khám phá cung đường chạy đẹp nhất Việt Nam: băng rừng di sản, xuyên “kỳ quan đô thị biển” tại Cần Giờ
Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD
Hyundai Thành Công giảm giá bán tới 220 triệu đồng
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




