Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:51 | 10/01/2018 GMT+7

Nga đón lõng và "vít cổ" UAV của phiến quân tại Syria: Sập bẫy cay đắng?

aa
Vài ngày trước, phiến quân Syria đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ tấn công các căn cứ Khmeimim và Tartus, đầu não của Quân đội Nga tại Syria.

Tuy nhiên, chúng không biết được rằng, Moscow đã chuẩn bị sẵn phương án "vít cổ" UAV của phiến quân trước khi chúng tới được các mục tiêu giá trị trong căn cứ.

Hôm 5-1, theo nhiều nguồn tin, phong trào Hồi giáo vũ trang Al-Nusra đã thực hiện một đợt tấn công sử dụng UAV mang chất nổ nhằm vào căn cứ Khmeimim của Nga. Đây là căn cứ không quân quan trọng của Nga tại Syria với các dòng máy bay chiến đấu hiện đại và đắt tiền Su-35S và Su-34.

Tổng cộng, phiến quân đã sử dụng 13 UAV, nhưng không chiếc nào tới được đích để kịp gây hậu quả.

Khi mở đợt tấn công đột kích bằng UAV vào căn cứ Nga, phiến quân Syria đã thử "vận may" của mình với mong muốn vượt qua hệ thống phòng không đắt giá bảo vệ Khmeimim. Tuy nhiên, ngoài những loại vũ khí nhìn thấy được, Nga đã triển khai loại vũ khí tác chiến điện tử hiện đại có khả năng "vít cổ" UAV mà phiến quân sử dụng.

Cuộc chiến trong im lặng

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 6 chiếc UAV mang thuốc nổ của phiến quân Syria đã bị "bắt sống" bởi hệ thống tác chiến điện tử bảo vệ Khmeimim.

Thực tế, không giống như các loại vũ khí truyền thống, vũ khí tác chiến điện tử không nhìn thấy được, nhưng đã tạo ra ô bảo vệ vững chắc xung quanh căn cứ Khmeimim và có khả năng vô hiệu hóa mọi thiết bị điện tử trinh sát và tấn công của đối phương ngắm tới.

Tại Khmeimim, Nga có triển khai tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 với tầm phủ lên tới 250km. Đây có thể chính là phương tiện đã bắt sống các UAV của phiến quân Syria nhằm vào căn cứ không quân Nga.

nga don long va vit co uav cua phien quan tai syria sap bay cay dang

Tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 Nga ở Syria.

Điểm mạnh của Krasukha-4 là khả năng cản trở hoạt động của các vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp cũng như làm mù thiết bị vô tuyến điện tử mục tiêu. Thậm chí các đài radar mặt đất cũng không thể hoạt động khi Krasukha-4 ở trạng thái tác chiến.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, Krasukha-4 còn đủ khả năng tạo ra "vùng chân không sóng điện từ" để bảo vệ mục tiêu. Trong vùng này, các thiết bị điện tử, vệ tinh của đối phương sẽ vô tác dụng.

Tổ hợp đánh chặn tầm cực thấp

Trong số 13 chiếc UAV bị ngăn chặn tại Khmeimim, có 3 chiếc bị ngăn chặn bởi tổ hợp pháo-tên lửa đánh chặn tầm thấp Pantsir-S1. Với hỏa lực 5.000 viên/phút đạn 30mm, chuyên để ngăn chặn các mục tiêu bay thấp và cực thấp, có thể dễ dàng hiểu được những chiếc UAV của phiến quân Syria tan xác trước hỏa lực của Pantsir-S1.

Trước khi vụ tấn công bằng UAV diễn ra, Pantsir-S1 đã ngăn chặn thành công ít nhất 2 đạn rocket tấn công căn cứ Khmeimim.

Tổ hợp Pantsir-S1 dựng ô bảo vệ tới 20km bằng tên lửa và 5km bằng pháo bắn nhanh đảm bảo khả năng che chắn an toàn cho Khmeimim trước các phương tiện đột kích cỡ nhỏ bay thấp hoặc siêu thấp.

Tuy nhiên, rõ ràng việc sử dụng hỏa lực phòng không tầm thấp ngăn chặn các UAV giá rẻ của phiến quân không phải là lựa chọn tối ưu. Chi phí cho hoạt động đánh chặn chắc chắn cao hơn rất nhiều so với chi phí sản xuất các UAV tấn công.

nga don long va vit co uav cua phien quan tai syria sap bay cay dang

Tổ hợp Pantsir-S1

Xu hướng phát triển phương tiện ngăn chặn UAV rẻ, nhưng hiệu quả

Việc phát triển công nghệ UAV mang vũ khí đang trở thành một hướng phát triển vũ khí mới rẻ tiền và hiệu quả tấn công cao, khó bị ngăn chặn bởi các loại vũ khí tấn công truyền thống.

Trước vấn đề này, không chỉ Nga, mà nhiều quốc gia khác như Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc và Ấn Độ đang theo đuổi các chương trình vũ khí ngăn chặn UAV mới rẻ tiền, thay vì tăng cường các dòng vũ khí phòng thủ truyền thống có chi phí đắt đỏ.

Trong năm 2017, Quân đội Nga đã đưa vào trang bị tổ hợp vũ khí đặc biệt để ngăn chặn UAV là thiết bị REX-1 và súng điện từ Stupor trang bị cho lực lượng đặc biệt.

nga don long va vit co uav cua phien quan tai syria sap bay cay dang

Thiết bị diệt UAV cầm tay REX-1.

Đánh giá về các dòng vũ khí chống UAV mới, lãnh đạo phụ trách các dự án đặc biệt của Tập đoàn Zala Aero Group, Nikita Khamitov cho biết, REX-1 được thiết kế để ngăn chặn kênh điều khiển vô tuyến của UAV đối phương.

Nó sử dụng cơ chế tấn công kép bằng sóng điện từ và hồng ngoại để vô hiệu hóa các kênh dẫn đường vệ tinh GSM, GPS, GLONASS, Galileo và các cơ chế định vị khác.

Nếu bị REX-1 và súng điện từ Stupor tấn công, UAV đối phương có thể rơi tại chỗ hoặc mất chế độ điều khiển bay trở về địa điểm xuất phát.

"Thực tế là UAV bị tấn công thường sẽ biến mất khỏi thiết bị theo dõi và dẫn đường của đối phương và chúng ta tự nhiên có thêm "đồ chơi" mới", ông N. Khamitov cho biết.

Pantsir-S1 cận vệ của tên lửa S-300 và S-400 khai hỏa: Buộc "sứ giả chiến tranh" Tomahawk quy phục

Tuấn Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026

Từ tháng 3/2026, nhiều quy định mới bắt đầu áp dụng: cấp mã định danh bất động sản; xóa đăng ký thường trú, tạm trú thực hiện trực tuyến; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ tới 150 triệu đồng...
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Đọc nhiều

CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026

CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026

Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên tiêu – là thời khắc trăng tròn, hoa nở, người người sum họp. Vào lúc 20h ngày 3/3 (giờ Bắc Kinh), Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026 trong không khí rộn ràng, vui tươi, làm nổi bật cảm giác hài hòa, ấm áp và đoàn viên.
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Từ sự hiện diện trên những kệ hàng siêu thị tại Ba Lan vào đầu thập niên 1990 đến mạng lưới phân phối trải rộng hơn 115 quốc gia hiện nay, hành trình của Tan-Viet Group Poland và doanh nhân Việt kiều Tào Ngọc Tú không chỉ là câu chuyện thành công trong lĩnh vực thực phẩm. Đó còn là biểu tượng cho tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của thương hiệu Việt – khi sản phẩm Việt đủ năng lực bước vào dòng chảy chính của thị trường quốc tế, cạnh tranh sòng phẳng và khẳng định giá trị trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI

“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - thể hiện rõ một cách tiếp cận nhất quán: lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy trách nhiệm đại biểu làm chuẩn mực hành động và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo uy tín chính trị.
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới

Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới

Ngày 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 148 năm Quốc khánh Cộng hòa Bulgaria (3/3/1878 - 3/3/2026) và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria (1950 - 2026). Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả hợp tác nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và thương mại, đồng thời khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

Ngày 2/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Phiên bản di động