Newborns Vietnam: Chăm sóc cho trẻ sơ sinh
Nhiều năm qua, đồng hành với các nhân viên y tế tại khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, tổ chức từ thiện Newborns Vietnam (Vì trẻ sơ sinh Việt Nam) của Vương quốc Anh đã chăm sóc, giúp đỡ những em bé sơ sinh vượt qua bệnh tật trở về cuộc sống bình thường.
Đạp xe gây quỹ
Bà Suzanna Lubran (60 tuổi, người Anh), người sáng lập tổ chức chia sẻ: “Những em bé sơ sinh ở Việt Nam được chăm sóc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị, cơ sở vật chất… Vì vậy, tôi nghĩ mình cần phải làm điều gì đó cho các em”.
Để gây quỹ hoạt động, tổ chức đã mời những vận động viên từ đội tuyển Olympic của Anh - những người giữ kỷ lục đạp xe vòng quanh thế giới tới tham gia những hành trình đua xe tại Việt Nam. Hành trình mang tên “Đạp xe vì trẻ thơ”. Các vận động viên này đã mời thêm rất nhiều những tay đua khác. Mỗi vận động viên vận động được 5.000 USD cho dự án đào tạo y tá. Năm 2014, số tiền quyên góp được tới hơn 70.000 USD. Sau đó các công ty của Anh ở Việt Nam khi nghe về điều này đã muốn hỗ trợ thêm.
Giờ đây, hành trình đạp xe gây quỹ từ thiện cho trẻ sơ sinh được tổ chức hàng năm. “Đây là hành trình đạp xe 3 ngày cho các công ty Việt Nam, quốc tế và Anh quốc qua các địa danh ở miền Trung Việt Nam. Sự kiện này đã vận động được hàng ngàn USD cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh tại Đà Nẵng”, bà Suzanna cho biết.
Bên cạnh đó, Newborns đã kêu gọi quyên góp được hơn 2 tỷ đồng cho việc xây dựng để thành lập đơn vị Nhi sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Nhiều năm qua, tổ chức liên tục kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ trang thiết bị cho bệnh viện nhằm giúp trẻ sơ sinh bị bệnh được chăm sóc tốt, như giường sưởi ấm, máy đo độ bão hòa oxy qua da, bơm tiêm điện, máy thở…
Đào tạo y tá
Số tiền vận động được còn dùng cho dự án đào tạo các điều dưỡng viên mang tên “Learning fo Life - Học vì sự sống” nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng và phương pháp thực hành, đồng thời giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh Việt Nam một cách bền vững. Trong khóa học đầu tiên, 27 y tá của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã được các giáo viên người Anh đào tạo từ kinh phí của dự án này.
Điều dưỡng, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được tham gia các khóa học với các chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh do Newborns Vietnam tổ chức.
“Các tá đã có nguồn động lực rất lớn để học tập vì họ nhận ra rất nhiều người đã cùng nỗ lực để giúp học được tham gia chương trình đào tạo. Họ được học tập cùng những chuyên gia từ Anh quốc và tháng 8/2014 họ đã tốt nghiệp”, bà Suzanna tâm sự.
Đầu năm 2015, Newborns Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng triển khai chương trình Đào tạo bác sĩ trẻ và Chống nhiễm khuẩn cho trẻ sơ sinh. Chương trình được triển khai với mục tiêu hạ thấp tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở Đông Nam Á, mà trọng tâm là Việt Nam.
Dựa trên các khảo sát thực hành lâm sàng của nhân viên y tế và các số liệu thống kê về tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện, các chuyên gia đến từ Anh quốc sẽ hỗ trợ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong việc xây dựng và hoàn thiện phác đồ chống nhiễm khuẩn.
Theo các chuyên gia, nhiễm khuẩn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật ở trẻ sơ sinh, nhiễm trùng khởi phát muộn đã được xác định là vấn đề sẽ cản trở sự tiến bộ trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ này bởi các vi trùng đang ngày càng trở nên kháng thuốc. 20 bác sĩ, điều dưỡng đã tham gia các chương trình chuyển giao các kỹ thuật chống nhiễm khuẩn tại các nước có nền y học phát triển như cách sát khuẩn da phù hợp, kỹ thuật vô khuẩn, cách thức thống kê và kiểm soát nhiễm khuẩn…
Chị Hoàng Thị Thanh Tâm, cử nhân điều dưỡng, là một trong hàng chục điều dưỡng viên được tham gia khóa học “Learning for Life - Học vì sự sống” cách đây gần một năm cho biết khóa học đã giúp chị làm quen với máy móc kỹ thuật gắn liền với trẻ nhi, nắm bắt tốt những biểu hiện thất thường của trẻ để có chế độ chăm sóc phù hợp.
Bên cạnh đó các giảng viên người Anh còn tận tình hướng dẫn chị cách tắm, thay quần áo, tã lót đúng theo trình tự khoa học, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ.
Theo bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, các bệnh nhi sơ sinh thường có hơi thở yếu ớt, suy hô hấp, sức khỏe kém nên đòi hỏi người điều dưỡng phải chăm chuốt, điều hòa thân nhiệt cho trẻ từng phút, từng giây. Theo bác sĩ Xuân, khóa học đã giúp bệnh viện ngày càng hoàn thiện kỹ năng chăm sóc bệnh nhi cũng như nâng cao tiêu chuẩn quốc tế trong chăm sóc trẻ sơ sinh, không chỉ gói gọn ở khu vực Đà Nẵng mà trong tương lai sẽ phát triển ra nhiều tỉnh, thành phố lân cận...
Mong muốn của bà Suzanna là tổ chức một sự kiện đạp xe quy mô lớn với nhiều người tham gia tại Đà Nẵng và sẽ rất ý nghĩa nếu có thể gây quỹ để xây dựng một “Ngôi nhà mơ ước” tại bệnh viện để bố mẹ của các bé sơ sinh đang điều trị và những trẻ em đang ốm nặng có nơi để ở.
Mạnh Phúc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cà Mau hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu
Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh
Vinmec Central Park “hồi sinh” bệnh nhân Campuchia sốc nhiễm khuẩn nặng kèm đa bệnh nền cận kề cửa tử
21 ngày nghẹt thở cứu người phụ nữ mắc uốn ván nguy kịch của ê-kíp Vinmec Hạ Long
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



