Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
06:00 | 15/05/2019 GMT+7

Nếu là người có hệ miễn dịch kém, 5 điểm đến dưới đây không phải là nơi dành cho bạn

aa
Bức tường kẹo cao su, đền thờ chuột hay núi lửa Berkeley,... tuy là những điểm đến chứa đầy vi khuẩn mà nếu không có hệ miễn dịch tốt, bạn rất dễ nhiễm bệnh lại chính là những địa điểm được đông đảo du khách "check-in".
Không chỉ vịnh Maya, đã từng có 2 "thiên đường du lịch" khác từng phải đóng cửa vì thiệt hại của môi trường Giới trẻ "đứng ngồi không yên" với hồ Vô Cực ở Đà Lạt "Cầu gỗ săn mây" ngừng nhận khách - hồi chuông cảnh báo về ý thức của người tham gia

Thông thường, du khách sẽ bị cuốn hút bởi những địa điểm du lịch đẹp mê đắm. Tuy nhiên, trên thế giới có không ít những điểm đến kém vệ sinh nhưng vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm và chú ý của khách du lịch.

Đền Karni Mata (Ấn Độ)

Ngôi đền Karni Mata với lịch sử 600 năm tuổi là một đền Hindu toạ lạc tại Deshnoke, bang Rajasthan, Ấn Độ, đồng thời đây cũng là một trong những nơi lạ lùng nhất trên hành tinh.

Tuy nhiên, điều thú vị đáng nói nhất ở ngôi đền này là sự xuất hiện của khoảng 20.000 con chuột. Đối với người dân địa phương, chuột chính là loài vật linh thiêng được nhiều du khách ở khắp mọi nơi đến để làm lễ cúng bái. Phần lớn vì chính truyền thuyết huyền bí của loài chuột trong truyện cổ tích Karni Mata.

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Trong số hàng nghìn con chuột, chỉ có một vài con chuột trắng, chúng được coi là hiện thân của thần thánh. (Ảnh: Vitaliiserb)
neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Ngôi đền chính là nơi sinh sống của những con chuột - loài vật linh thiêng đối với người dân địa phương nơi đây. (Ảnh: Mispasosporelmundo)
neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Ngôi đền thu hút đông đảo du khách khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nếu là một người ghét hoặc sợ chuột, hẳn đây không phải là nơi dành cho bạn. (Ảnh: Travelshutterbugg)

Lâu đài đá Blarney (Ireland)

Lâu đài đá được bao quanh bởi khu rừng cây rộng lớn ở gần thị trấn Cork là một trong những điểm đến tiếp theo thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, điều đáng nói là lâu đài đá Blarney (Ireland) không chỉ gây ấn tượng mạnh với khách du lịch bởi vẻ đẹp vốn có của nó mà còn bởi theo truyền thuyết, nếu hôn lên một phiến đá tại lâu đài này, người đó sẽ có được khả năng diễn thuyết tuyệt vời.

Bởi thế mà theo ước tính, đã có hơn 400.000 du khách hôn lên phiến đá này mỗi năm. Và đây là hành động được đánh giá là vô cùng mất vệ sinh, có thể lây truyền vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với những người có hệ miễn dịch kém.

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Lâu đài đá Blarney ở Ireland. (Ảnh: Tadiha)
neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Bao quanh lâu đài là khu rừng cây rộng lớn. (Ảnh: Minh Trí)
neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Theo truyền thuyết, tảng đá Blarney tại lâu đài Blarney ở Ireland, có khả năng truyền cho người ta tài hùng biện, diễn thuyết. Vì vậy, du khách đến đây dù phải nằm ngược để hôn tảng đá cũng không phải là điều khiến họ cảm thấy phiền hà. (Ảnh: Minh Trí)

Bức tường bã kẹo cao su (Mỹ)

Bức tường bã kẹo cao su trước đây vốn dĩ chỉ là một bức tường bình thường với chiều dài hơn 15m, không phải được xây dựng nên nhờ bất kì sự sáng tạo nào, mà mọi thứ được bắt nguồn từ khi mọi người xếp hàng chờ đến lượt vào nhà hát Seattle's Market trong những năm 1990.

Lâu dần, những bã kẹo cao su này tích tụ lại và tạo ra một bức tường đầy màu sắc và mùi vị. Thế nhưng, cũng chính điều này lại thu hút du khách ghé đến "check-in".

Tuy nhiên, vì yếu tố môi trường và sự ô nhiễm dễ gây hại đến sức khỏe của mọi người, bức tường này đã được làm sạch lần đầu tiên sau gần 20 năm vào năm ngoái.

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Bức tường bã kẹo cao su đầy sắc màu và mùi vị ở Mỹ. (Ảnh: Caters News Agency)

Sau gần một năm kể từ khi người ta cất công dọn dẹp và làm sạch, nơi đây lại trở về nguyên trạng như ban đầu với hàng nghìn bã kẹo cao su.

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Nhìn thoáng qua có thể thấy nơi này khá độc đáo, mới lạ với nhiều màu sắc. Thế nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mọi người vì chứa nhiều vi khuẩn. (Ảnh: Depplus)

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Kowakien Yunessun (Nhật Bản)

Nơi đây nổi tiếng với dịch vụ tắm rượu vang thu hút đông đảo khách du lịch mỗi năm. Là một loại đồ uống sang trọng, rượu vang được đánh giá là có nhiều tác dụng hữu ích cho con người. Vậy nên, một hồ bơi khổng lồ chứa đầy rượu vang đỏ theo đó đã được rất nhiều người yêu thích.

Về mặt lời ích, rượu có tính chất sát trùng. Mỗi ngày, uống một ly rượu vang sẽ rất tốt cho du khách. Tuy nhiên, việc tắm chung trong một hồ bơi lớn với nhiều người khác và thưởng thức rượu vang lại có vẻ như không được sạch sẽ cho lắm.

Nếu bạn thích cà phê, bạn có thể lựa chọn ngâm mình trong bồn tắm đầy bã cà phê.

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Hồ bơi rượu vang đỏ ở Nhật Bản luôn rất đông khách. (Ảnh: Getty)

Miệng núi lửa Berkeley (Mỹ)

Dù miệng núi lửa Berkeley ở Mỹ sở hữu khung cảnh khá đẹp mắt và hùng vĩ, thế nhưng nơi đây không chỉ đơn gian là một điểm đến chứa đầy vi khuẩn mà thậm chí còn mang theo đầy khí độc hại đối với sức khỏe của con người.

Miệng núi lửa này chứa nước có tính axit rất mạnh, đồng thời phát ra hàng loạt các hóa chất vô cùng nguy hiểm khác. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi và cố tránh đi thì nhiều du khách lại có sở thích khá kỳ dị khi đổ xô tới đây để kiểm tra phổi của họ xem có chống lại được những thứ như axit sunfuric, đồng và khí asen hay không.

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban
Miệng núi lửa Berkeley ở Mỹ là một điểm đến chứa nhiều khí độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người.

Xem thêm

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban Sẽ xây dựng khu du lịch sinh thái tâm linh nhằm đánh thức tiềm năng VQG Bạch Mã?

Vườn Quốc gia Bạch Mã tuy có diện tích khá rộng lớn và nắm giữ nhiều tiềm năng du lịch, nhưng hiệu quả khai thác ...

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban Top 10 trải nghiệm cực ấn tượng mà du khách nên thử khi tới Hà Nội

Dưới đây là những trải nghiệm vô cùng thú vị dành cho du khách khi ghé thăm Hà Nội.

neu la nguoi co he mien dich kem 5 diem den duoi day khong phai la noi danh cho ban Tháng 5, về thăm Côn Đảo - "Bàn thờ Tổ quốc"

Ghé thăm Côn Đảo - hòn đảo thơ mộng thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu; du khách không chỉ được tận hưởng cảm giác trong ...

Như Ý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024.
Hội An được khách châu Á quan tâm nhất quý I/2024

Hội An được khách châu Á quan tâm nhất quý I/2024

Vừa qua, ứng dụng du lịch hàng đầu thế giới Booking.com đã công bố 10 điểm đến hàng đầu Việt Nam được khách châu Á quan tâm nhất trong quý I/2024.
Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Ngày 24/3 tại “trường đua xanh” Đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) diễn ra ngày thi đấu cuối cùng Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship để xác định các nhà vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh.
55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

Sáng 23/3, tại đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra ngày đua đầu tiên của Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. 55 tay đua đã tham gia đua phân hạng và lượt đua mô tô 1.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động