Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
14:57 | 29/06/2019 GMT+7

Nắng nóng tại châu Âu: người chết, cháy rừng, sốc nhiệt

aa
Các nhà dự báo thời tiết bang Meteo (Pháp) cho biết nhiệt độ ở Pháp hôm 28/6 đã vượt qua 45 độ C, mức nhiệt kỷ lục lần đầu tiên được ghi nhận khi châu Âu héo rũ trong một đợt nắng nóng lớn.
Nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện đạt tới mức kỷ lục Tin thời tiết nắng nóng mới nhất: Có nơi lên tới 43 độ C Tin thời tiết mới nhất về đợt nắng nóng ở Hà Nội và cả nước
nang nong tai chau au phap len toi 45 do c 2 nguoi chet o tay ban nha
Người dân tắm trong đài phun nước Trocadero gần tháp Eiffel ở Pháp. Ảnh: AFP/Zakaria ABDELKAFI

Kỷ lục được xác lập tại ngôi làng Villevieille thuộc vùng phía nam của thành phố Gard, nơi ghi nhận được mức nhiệt lên tới 45,1 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó 44,1 độ C trong cùng khu vực trong đợt nắng nóng khét tiếng tháng 8/2003.

Pháp, Tây Ban Nha, Ý và một số khu vực ở Trung Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiệt độ cao và các quan chức đã kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

AFP trích lời các nhà dự báo thời tiết bang Meteo, nhiệt độ kỷ lục mới của Pháp là 45,9 độ C đã được ghi nhận tại Gallargues-le-Montueux, một ngôi làng ở vùng phía nam của thành phố Gard gần Montpellier, liên tiếp phá vỡ những kỷ lục được thiết lập trước đó trong ngày,.

Đây là cũng là khu vực trước đây đã lập kỷ lục về nhiệt độ trong ngày - 44,1 độ C được ghi lại vào tháng 8/2003. Các kỷ lục này được lưu lại bắt đầu vào đầu thế kỷ 20.

Phòng khí tượng thủy văn cho biết mức nhiệt đã lên cao tương đương với nhiệt độ tháng 8 ở Thung lũng chết của California.

Hai cái chết liên quan đến sốc nhiệt đã xảy ra ở Tây Ban Nha.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2019 đang trên đà trở thành một trong những năm nóng nhất và năm 2015 đến 2019 sẽ là khoảng thời gian năm năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Họ nói rằng sóng nhiệt ở châu Âu "hoàn toàn phù hợp" với các hậu quả gây ra bởi tác động của khí thải nhà kính.

Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ, báo hiệu nhiệt độ "cường độ nguy hiểm".

Nhiệt độ ở các vùng của Tây Ban Nha dự kiến ​​sẽ đạt kỷ lục mới vào tháng 6 – lên tới 43 độ C.

Sau khi cảm thấy chóng mặt trong khi đang thu hoạch lúa mì ở khu vực phía nam Andalusia, một thiếu niên Tây Ban Nha ngã gục vì co giật khi anh ngâm mình trong bể bơi để hạ nhiệt.

Chính quyền khu vực cho biết người này đã qua đời sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thị trấn Cordoba.

Ở những nơi khác ở Tây Ban Nha, cảnh sát cho biết một người đàn ông 93 tuổi đã ngã gục và chết trên phố ở thành phố phía bắc của Valladolid, do say nắng.

Những cái chết liên quan đến sốc nhiệt cũng đã được báo cáo ở Ý, Pháp và Đức, chủ yếu là ở người cao tuổi.

Pháp vẫn bị ám ảnh bởi ký ức về đợt nắng nóng tàn khốc của tháng 8/2003, đồng thời bộc lộ những thiếu sót của các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp khi nhiệt độ lên cao vào những kỳ nghỉ hè.

Năm đó, ước tính gần 15.000 người đã tử vong vì nắng nóng, nhiều người trong số họ là người già.

"Tôi kêu gọi tinh thần trách nhiệm của công dân - có những cái chết có thể tránh được trong mỗi đợt nắng nóng", Thủ tướng Pháp Edouard Philippe phát biểu.

Các nhà khoa học cảnh báo, tình trạng nóng lên toàn cầu liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của con người có thể khiến những đợt nắng nóng như vậy xảy ra thường xuyên hơn.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia của Đức cho biết nước này đã trải qua nhiệt độ cao hơn 4 độ trong tháng 6 so với mức nhiệt trung bình.

nang nong tai chau au phap len toi 45 do c 2 nguoi chet o tay ban nha
Cây bị cháy do sức nóng khủng khiếp ở vùng đông bắc của Catalonia vào ngày 28/6/2019. Ảnh: AFP/PAU BARRENA)

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn cảnh báo những người bị cám dỗ lao xuống nước lạnh, cả trẻ em và người già, chỉ làm như vậy ở các khu vực tắm công cộng được chỉ định. Ông nói thêm, bốn người đã bị chết đuối kể từ đầu tuần.

Hôm 27/6, ông Buzyn phàn nàn mặc dù có rất nhiều cảnh báo về sức khỏe cộng đồng trên đài phát thanh, truyền hình và phương tiện giao thông công cộng, một số phụ huynh vẫn để con cái họ trong những chiếc xe ô tô dưới trời nóng và những người chạy bộ đã ra ngoài tập thể dục giữa trưa nắng.

Cùng ngày, một đứa trẻ Syria sáu tuổi bị thương nặng ở khu phố Saint-Denis phía bắc Paris sau khi bị nước phun ra từ vòi nước phóng lên không trung và rơi xuống đất.

Tại thành phố Milan của Ý, một người đàn ông vô gia cư 72 tuổi được tìm thấy đã chết tại nhà ga xe lửa chính hôm 27/6 .

Một ngày trước đó, ít nhất bốn người chết ở Đức khi tắm nước lạnh.

Cháy rừng ở Tây Ban Nha

Ở Tây Ban Nha, các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng ngăn chặn một vụ cháy rừng bùng lên từ hôm 26/6 ở vùng đông bắc Catalonia và đã thiêu rụi hơn 6.000 ha (14.800 mẫu Anh) rừng.

Phòng lâm nghiệp của Catalonia cho biết đám cháy có thể bắt đầu khi một đống phân chuồng "bị xử lý không đúng cách" tại một trang trại gà tự nhiên bị đốt cháy trong cái nóng khắc nghiệt.

Hàng trăm lính cứu hỏa được hỗ trợ bởi quân đội và máy bay chữa cháy trên không đang cố gắng kiểm soát đám cháy. Tuy nhiên, theo ông David Borrell, người đứng đầu sở cứu hỏa Catalan, họ gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ lên tới 44 độ C, độ ẩm rất thấp.

Phía đông bắc của Tây Ban Nha đã nhận được cảnh báo đỏ biểu thị "nguy cơ cao".

Nhiệt độ lên cao ngột ngạt đã khiến chất lượng không khí bị giảm sút ở một số thành phố châu Âu, khiến chính quyền địa phương phải thực hiện các biện pháp chống ô nhiễm khẩn cấp.

Tại thành phố Paris, Lyon và Marseille, chính quyền đã cấm những chiếc xe có lượng phát thải cao nhất lưu thông trên đường trong những ngày gần đây./.

Xem thêm

nang nong tai chau au phap len toi 45 do c 2 nguoi chet o tay ban nha 5 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ 3 tỉnh miền Trung chống chịu thiên tai

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức Hội thảo ...

nang nong tai chau au phap len toi 45 do c 2 nguoi chet o tay ban nha Địa phương đầu tiên của ĐBSCL công bố kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu

Kế hoạch là kết quả của hơn 2 năm làm việc của các đối tác có liên quan ở khu vực công tư, cộng đồng ...

nang nong tai chau au phap len toi 45 do c 2 nguoi chet o tay ban nha Hôm nay ăn gì: Làm đào ngâm cho cả nhà giải khát ngày nắng nóng

"Hôm nay ăn gì" giới thiệu công thức đào ngâm cho cả gia đình giải khát vào những ngày hè nắng nóng.

Mai Anh (theo AFP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Ngày 20/4, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức chương trình làm việc và tặng quà tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động