Nắng nóng làm kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 2.000 tỷ USD vào năm 2030
Theo một nghiên cứu mới công bố của Liên hợp quốc, nhiệt độ ngày càng tăng lên do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra có thể khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 2.000 tỷ USD vào năm 2030 vì năng suất lao động giảm.
Nhà nghiên cứu Tord Kjellstrom nhận định, điều kiện khí hậu hiện nay ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới đã rất nóng trong mùa khô nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng làm việc của nhiều người lao động. Đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp phải tiếp xúc trực tiếp và hoạt động trong điều kiện nắng nóng.
Nắng nóng làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. (Ảnh minh họa)
Trang Cafef đưa tin, báo cáo của tổ chức Health and Environment International Trust thuộc Liên hợp quốc cho thấy có đến 43 quốc gia, đặc biệt là những nước ở châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia sẽ bị suy giảm về kinh tế do nắng nóng và thay đổi khí hậu.
Năm 2030, GDP của Indonesia và Thái Lan có thể giảm khoảng 6%, GDP của Trung Quốc sẽ giảm khoảng 0,8% và tại Ấn Độ sụt giảm khoảng 3,2%.
Tại khu vực Đông Nam Á, trong điều kiện nhiệt độ cao thời gian làm việc hàng năm của các lao động có thể giảm khoảng 20%. Đến năm 2050 do ảnh hưởng gia tăng của biến đổi khí hậu có thể sẽ giảm gấp hai lần.
Còn Việt Nam, tính đến năm 2030, nhiệt độ tăng cao có thể khiến GDP mất khoảng gần 6% trong khi những thiên tai khác khiến GDP mất gần 11%.
Không chỉ có kinh tế bị sụt giảm, thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, lở đất, nhiệt độ nóng cực đoan, hạn hán, bão gió hoặc hỏa hoạn còn làm hàng triệu người chết. Theo VietnamPlus, một báo cáo cho thấy, trên toàn thế giới có 2,1 triệu người chết từ năm 1980 đến năm 2012 bởi gần 21.000 thảm họa.
M.Duy (t/h)