Nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên tiếng Nga đến từ các nước châu Á
Vũ Khánh 05/12/2022 17:36 | Bốn phương kết nghĩa


Tham dự sự kiện có Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội Victor Stepanov, Trưởng Ban Châu Âu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang, Phó chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt - Nga Trịnh Quốc Khánh cùng các đại biểu và các giáo viên tiếng Nga đến từ 7 quốc gia Châu Á.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội V.Stepanov cho biết, tham gia vào hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn lần này có gần 100 giáo viên tiếng Nga đến từ 7 quốc gia Châu Á: Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar và Sri Lanka. Ông V.Stepanov nhấn mạnh, hiện nay dự án nhà nước quy mô lớn của Liên bang Nga “Phát triển giáo dục” giai đoạn 2018-2025 đang được triển khai, trong đó có nhiệm vụ truyền bá tiếng Nga như một ngôn ngữ đối thoại quốc tế, nhiệm vụ này rất cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.
![]() |
Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội V.Stepanov phát biểu khai mạc (Ảnh: Vũ Khánh). |
Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội V.Stepanov cũng dành lời lời cảm ơn vì sự hiểu quả của các hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân giữa hai nước, nhờ đó tinh thần hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng bền chặt.
Ông Petr Kurnunin, Giáo viên Trung tâm nghiên cứu tiếng Nga thuộc trường trung học “Kamalasai” tỉnh Kalasin (Thái Lan) bày tỏ vui mừng khi được tham dự hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn lần này. “Đây là một hoạt động rất có ích, hiệu quả và mang lại cho tôi được nhiều hiểu biết, phương pháp dạy học và cách áp dụng các bài thực hành vào việc giảng dạy tiếng Nga tại Thái Lan.” - ông Petr Kurunin cho biết thêm.
Bên cạnh đó, Giảng viên tiếng Nga Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Nguyễn Thanh Sơn hy vọng thông qua hoạt động nâng cao trình độ lần này sẽ nhận được những kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy tiếng Nga dành cho người nước ngoài từ các chuyên gia Nga, đặc biệt là các phương pháp giảng dạy các kỹ năng giao tiếp để có thể áp dụng được tại môi trường giáo dục Việt Nam.
![]() |
Tham gia vào hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn lần này có gần 100 giáo viên tiếng Nga đến từ 7 quốc gia Châu Á (Ảnh: Vũ Khánh). |
Trong khuôn khổ hoạt động nâng cao trình độ diễn ra từ 5-7/12 sẽ diễn ra các buổi thảo luận về phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ ngoài môi trường ngôn ngữ, bao gồm: phân tích các phương pháp làm việc với văn bản video thực tế, tài liệu đất nước học, phương pháp hình thành kỹ năng nghe và phát âm, kỹ năng giao tiếp hiệu quả…


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Gần 150 nghệ nhân, tài tử tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng năm 2023

Bài viết mới
Đưa hợp tác Việt Nam - Singapore trở thành hình mẫu trong khu vực

Thúc đẩy hợp tác Giáo dục đào tạo giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (CHDCND Lào)

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.