Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
17:31 | 29/12/2020 GMT+7

Nâng cao nhận thức - khâu đột phá thúc đẩy chất lượng công tác nhân quyền trong tình hình mới

aa
Ngày 29/12/2020, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực phía Nam. Đây là Hội nghị cuối cùng trong chuỗi 3 hội nghị tập huấn tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam do Văn phòng Thường trực về Nhân quyền tổ chức.
Muôn vàn “quái chiêu” chiếm đoạt tiền của tội phạm công nghệ cao Muôn vàn “quái chiêu” chiếm đoạt tiền của tội phạm công nghệ cao
Mạng xã hội Việt Nam đang phát triển như thế nào? Mạng xã hội Việt Nam đang phát triển như thế nào?
Trung tuóng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền phát biểu khai mạc Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền chủ trì Hội nghị. Về phía tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND Tỉnh đã tới dự và phát biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao thành tích của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền các địa phương thời gian qua trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách đảm bảo quyền con người và đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá đất nước. Khẳng định việc nâng cao nhận thức về nhân quyền là một nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá trong nâng cao chất lượng công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định Hội nghị tập huấn sẽ cập nhật thông tin, tình hình thực tiễn, trang bị kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, đồng thời là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác nhân quyền tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết với vị trí chiến lược quan trọng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo và phát huy quyền con người. Hội nghị là dịp tốt để Ban Chỉ đạo Nhân quyền các tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Bạc Liêu trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác nhân quyền.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu dự đã được nghe báo cáo viên từ Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc trình bày các chuyên đề về một số vấn đề nóng hiện nay như: dân chủ và nhân quyền trong quan hệ quốc tế và công tác đối ngoại; bảo đảm và đấu tranh với hoạt động lợi dụng quyền con người trên không gian mạng; quyền của đồng bào dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước đối với hiện tượng tôn giáo mới trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện Văn phòng Thường trực về Nhân quyền đã trình bày chuyên đề về tình hình nhân quyền trong tình hình mới, cập nhật những diễn biến mới về hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền thời gian gần đây; đồng thời nêu một số định hướng, giải pháp để cần tập trung triển khai thời gian tới trên cả hai mặt bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền.

Ngoài các bài trình bày, Hội nghị cung cấp thêm thông tin, tài liệu về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta quyền con người; bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền trong trường hợp hạn chế quyền; đối ngoại nhân dân về nhân quyền; cam kết về lao động của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP và EVFTA…

Tại Hội nghị, đại biểu của một số Ban Chỉ đạo Nhân quyền như: TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương… đã trao đổi về kinh nghiệm trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, giải quyết nhu cầu của người dân và đấu tranh, xử lý các vấn đề, vụ việc nhạy cảm, những điểm nóng tại cơ sở liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Đại biểu tham dự Hội nghị khẳng định việc tổ chức tập huấn công tác nhân quyền hằng năm là việc làm cấp thiết, thiết thực cho các Ban Chỉ đạo về Nhân quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn hy vọng Ban Chỉ đạo Nhân quyền các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam sẽ vận dụng hiệu quả các kiến thức, thông tin cũng như các kinh nghiệm thực tiễn trong nâng cao chất lượng công tác nhân quyền. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo về Nhân quyền các địa phường tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng trong hoàn thiện pháp luật chính sách về quyền con người; khắc phục sơ hở thiếu sót trong bảo đảm quyền con nguời, quyền công dân; tăng cường công tác tuyên truyền về thành tựu quyền con người và đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc. Trên cơ sở Hội nghị lần này, Ban Chỉ đạo Nhân quyền các địa phương cần tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai công tác nhân quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu
Hội thảo quốc tế Hội thảo quốc tế "Bình đẳng giới, tăng cường vai trò của phụ nữ và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ"
Thu Trang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
Tây Ninh: thông tin về công tác nhân quyền trong tình hình mới đến cán bộ, Đảng viên

Tây Ninh: thông tin về công tác nhân quyền trong tình hình mới đến cán bộ, Đảng viên

Chiều 4/4, Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024.

Các tin bài khác

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động