Tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Lào
Thu Hoài t/h 17/08/2021 08:00 | Bốn phương kết nghĩa


Tham dự buổi lễ có: ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Santisouk Simmlavong, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền Thông Lào; bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; bà Khamyong Sichanthavong, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Đổi mới, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; ông Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long.
![]() |
Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long và các đại biểu tại buổi lễ. |
Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, tổ chức các hội thảo, triển lãm, thực hiện các chương trình giao lưu văn hóa, đào tạo cán bộ, xúc tiến chuyển giao công nghệ,... Những hoạt động trên mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ của Lào, nhất là lĩnh vực đổi mới và chuyển giao công nghệ.
![]() |
Ông Santisouk Simmlavong, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền Thông nước CHDCND Lào và các đại biểu tại buổi lễ. |
Tại buổi lễ, hai bên thống nhất tiếp tục ký kết các nội dung liên quan như: thực hiện những chuyến thăm hỏi và trao đổi kinh nghiệm của lãnh đạo hai đơn vị; thực hiện chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Cửu Long và Vụ Công nghệ và Đổi mới (Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào); phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, các báo cáo chuyên đề; thực hiện các chương trình giao lưu văn hóa, các hoạt động về khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và truyền thông; Vụ Công nghệ và Đổi mới - Bộ Công nghệ và Truyền thông (Lào) hỗ trợ Trường Đại học Cửu Long trong công tác tuyển sinh tại Lào,…
Phát biểu tại lễ ký, bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thời gian qua, hai bên đã trao đổi, hợp tác nghiên cứu cũng như hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học của hai nước, tập trung đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực, then chốt và trụ cột vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, điển hình là Trường Đại học Cửu Long (Việt Nam) và Vụ Công nghệ và Đổi mới (Lào) đã ký kết và triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức hội nghị, hội thảo và báo cáo chuyên đề cũng như giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo,…
Hai bên khẳng định, những hoạt động trên mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Việt Nam đã thực hiện các hoạt động cụ thể như: chuyển giao kỹ thuật chế biến măng thương phẩm cho thị trường tại Lào; nghiên cứu chuyển giao công nghệ pin năng lượng mặt trời; chia sẻ về kết quả thử nghiệm lâm sàng sản phẩm phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam; trao 10 suất học bổng 100% đào tạo thạc sĩ và tiếng Việt cho cán bộ khoa học và công nghệ Lào,…



Truyền hình
Đáng chú ý
Lần đầu tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Bài viết mới
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nga

Nâng tầm quan hệ hợp tác thành phố Hồ Chí Minh - Mexico

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.