Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân Thủ đô trong bối cảnh đổi mới sáng tạo
![]() |
| Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu ASEAN” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức, ngày 23/8/2025. (Ảnh: HAUFO) |
Hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội có 26 hội hữu nghị và tổ chức thành viên. Dưới sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, cùng với sự vào cuộc tích cực của các các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã phường của Thành phố, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, bằng sự khéo léo trong công tác vận động, thu hút đông đảo bạn bè quốc tế tham gia, hoạt động đối ngoại nhân dân của Hà Nội luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về công tác chuẩn bị chu đáo và tổ chức chuyên nghiệp, nội dung sâu sắc, giúp cho các bạn hiểu được con người và nền văn hóa Việt Nam, hiểu được mảnh đất Thăng Long - nghìn năm văn hiến. Đó cũng là lý do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội luôn được bạn bè quốc tế tin tưởng, yêu mến và đặt cho cái tên dễ mến “nhịp cầu hữu nghị” nối liền nhân dân Thủ đô Hà Nội với nhân dân các nước.
![]() |
| Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức, ngày 20/9/2025. (Ảnh: HAUFO) |
Ngoài ra, với nhiều hình thức, mô hình hoạt động phong phú, đa dạng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã đưa đối ngoại nhân dân đến sâu rộng trong nhân dân. Tiêu biểu như mô hình lưu học sinh Lào nhận các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội làm cha mẹ đỡ đầu thông qua việc đưa lưu học sinh Lào đến ăn ở, sinh hoạt tại nhà dân giúp các em luyện tập tiếng Việt, tìm hiểu văn hoá, con người Việt Nam và gắn kết hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em.
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Luật Thủ đô (sửa đổi) khoản 2 Điều 52 về chủ động, tích cực mở rộng quan hệ, hợp tác hữu nghị với thủ đô các nước, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để xây dựng, phát triển Thủ đô; tăng cường đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, người dân Thủ đô tham gia các hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm về phát huy vai trò đối ngoại nhân dân Thủ đô trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Cho đến thời điểm này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã hoàn thành 03 dự án công nghệ thông tin và đưa vào hoạt động: Hội nghị truyền hình và giao ban trực tuyến, Số hóa dữ liệu và Cổng thông tin điện tử của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, góp phần tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác đối ngoại nhân dân, giúp thông tin được lan tỏa nhanh chóng, hiệu quả hơn, tiếp cận được với đông đảo bạn bè quốc tế trong kỷ nguyên số theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.
![]() |
| Cổng thông tin điện tử của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình) |
Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các cơ chế chính sách quan trọng. Đặc biệt ngày 08/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 45-CT/TU về tăng cường đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Khẳng định đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; góp phần củng cố trụ cột đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Chỉ thị 45-CT/TU và Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách về tăng cường hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) là cơ sở pháp lý vững chắc, tạo hành lang thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô phát triển, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh đổi mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị 45-CT/TU, gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tiếp tục tham mưu UBND thành phố Hà Nội xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động phát huy giá trị danh hiệu Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”; tham mưu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 45-CT/TU; đồng thời xây dựng Chương trình hành động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhằm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TU, phát huy vai trò chuyên trách trong công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp với các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền các cấp vận động, tập hợp nhân dân góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; huy động nguồn lực bên ngoài cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.
Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của cấp ủy, chính quyền là yếu tố quyết định, đáp ứng được yêu cầu chiến lược của Nghị quyết 59-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Để Thủ đô có thể trở thành "Thành phố vì hòa bình" và trung tâm Đổi mới Sáng tạo của khu vực vào năm 2045, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối ngoại nhân dân phải được chuyển đổi từ nền tảng ngoại giao truyền thống sang ngoại giao tri thức và công nghệ. Điều này đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị phải tạo ra sự đồng bộ hóa triệt để giữa đối ngoại nhân dân với các chương trình phát triển kinh tế số, đô thị thông minh.
Hội nghị tập huấn, học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Ngày 29/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức Hội nghị tập huấn học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân. Sự kiện thu hút sự tham gia của 100 cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ Cơ quan Thường trực HAUFO và hội viên các tổ chức thành viên. |
3 nhiệm vụ trọng tâm của HAUFO năm 2025 Củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ và đổi mới sáng tạo trong từng hoạt động là 3 nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) trong năm 2025. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm của HAUFO đã tổ chức ngày 17/1. |
Tin cùng chủ đề: 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Di sản và Khát vọng
Tin bài liên quan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An: Sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam
Các tin bài khác
Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia: Gắn kết từ những điều giản dị
Lào Cai giành giải Nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2025
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An: Sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân
Đọc nhiều
Cần Thơ - Hành trình trở thành “Điểm đến quốc tế” thân thiện và đáng tin cậy
Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam
Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia: Gắn kết từ những điều giản dị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai








