Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân
Xin bà cho biết những kết quả đáng chú ý của công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII ?
- Hơn 2 năm qua, toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (CTCHN) Việt Nam ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chỉ thị 12-CT/TW ngày 5.1.2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc ngày 14/12/2021 “Chúng ta phải nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế” và bám sát phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của đối ngoại nhân dân, Liên hiệp CTCHN Việt Nam đã phát huy sức mạnh của toàn hệ thống, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Thứ nhất, nỗ lực tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, các nước bạn bè truyền thống, mở rộng quan hệ với các đối tác mới. Thứ hai, đẩy mạnh huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thứ ba, tích cực đổi mới công tác thông tin đối ngoại và nghiên cứu, tham mưu. Thứ tư, tích cực củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa Trung ương với địa phương.
Công tác đối ngoại nhân dân có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng. Liên hiệp CTCHN Việt Nam xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác này thời gian tới như thế nào, thưa bà?
- Chúng tôi xác định rõ cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021 về xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
Chiều 18.7, Đoàn đại biểu của Liên hiệp CTCHN Việt Nam và các tổ chức thành viên về tham dự Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 đã đến tham quan Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành,Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (TP Quy Nhơn).
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng quà lưu niệm cho vợ chồng GS Trần Thanh Vân - GS Lê Kim Ngọc. Ảnh: V.LƯU |
Thời gian tới, Liên hiệp CTCHN Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, củng cố, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc, các nước ASEAN và các đối tác chiến lược, toàn diện, bạn bè truyền thống. Gắn kết chặt chẽ hoạt động của Liên hiệp CTCHN Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương với các tổ chức thành viên ở địa phương, tạo sự thống nhất, tăng hiệu quả và sức lan tỏa...
Tích cực triển khai Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Thúc đẩy thực hiện thành công Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025.
Đồng thời tích cực triển khai thực hiện Kết luận 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam. Nỗ lực triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Hoàn thiện việc xây dựng định hướng phát triển của Liên hiệp CTCHN Việt Nam...
Riêng về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Bình Định thời gian qua, bà đánh giá như thế nào?
- Những năm qua, Bình Định đã đạt những kết quả quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại nhân dân được tỉnh rất chú trọng, đã tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại lớn.
![]() |
| Các đại biểu về tham dự Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 tại TP Quy Nhơn, tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, chiều 18.7. Ảnh: V.LƯU |
Với kinh nghiệm gần 23 năm hoạt động và 6 tổ chức thành viên (là các hội hữu nghị với Lào, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, New Zealand, Campuchia), đội ngũ cán bộ Liên hiệp CTCHN tỉnh Bình Định và lãnh đạo, hội viên các tổ chức thành viên đầy tâm huyết và trách nhiệm đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực.
Từ tháng 4/2023, Liên hiệp CTCHN tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 4/1/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 17.10.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Qua đó, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân...
Liên hiệp CTCHN tỉnh đã thực hiện đúng phương châm của đối ngoại nhân dân “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra.
Xin cảm ơn bà. Chúc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 thành công tốt đẹp!
| Với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp CTCHN Việt Nam”, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 sẽ có 2 phiên thảo luận chính trong ngày 19/7. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả triển khai Chương trình hành động của hệ thống Liên hiệp CTCHN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư. Quán triệt một số văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại, ngoại giao phục vụ kinh tế; xác định những yêu cầu đặt ra và các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp CTCHN Việt Nam và các tổ chức thành viên. Cùng với đó là thảo luận, trao đổi và xây dựng định hướng phát triển hệ thống Liên hiệp CTCHN Việt Nam đến năm 2030 để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân - 1 trong 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. |
Tin cùng chủ đề: Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






