Trang chủ Việt Nam hôm nay
10:29 | 18/07/2023 GMT+7

Bình Định: Nhiều hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

aa
Áp dụng hình thức quảng bá, mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực; tổ chức tiếp và làm việc với các doanh nghiệp, đối tác đến khảo sát, tìm hiểu và đăng ký đầu tư; tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư… là những hoạt động UBND tỉnh Bình Định triển khai nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023.
Bình Định: Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8
Thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Bình Định
Bình Định có quỹ đất sạch 7.000 ha sẵn sàng phục vụ các dự án đầu tư

Phong phú hoạt động xúc tiến đầu tư

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định: từ đầu năm cho đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã linh hoạt áp dụng nhiều hình thức quảng bá, mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực vào đầu tại tỉnh. Tỉnh đã tổ chức tiếp và làm việc với các doanh nghiệp, đối tác đến khảo sát, tìm hiểu và đăng ký đầu tư các dự án trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, trí tuệ nhân tạo…

Đặc biệt, tỉnh cũng làm việc với Đại sứ quán, Lãnh sự quán, đoàn công tác của nhiều nước như: Nhật Bản, New Zealand, Đức, Hoa Kỳ… Từ đó tạo sợi dây kết nối, giới thiệu rộng rãi những thế mạnh, môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; các lĩnh vực, ngành nghề mà Bình Định đang ưu tiên… đến gần hơn với các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng.

Nhiều hoạt động thu hút vốn đầu tư đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn (bên phải) tiếp bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. (Ảnh: CTTĐT tỉnh Bình Định)

Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức nhiều sự kiện quan trọng có quy mô lớn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài như: Hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Việt Nam - Bỉ; Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Đức; Hội nghị ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và chính quyền 4 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021–2025…

Ngoài ra, việc tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư cũng là hoạt động được UBND tỉnh chú trọng thực hiện. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Định đã tổ chức đoàn công tác tới 3 quốc gia Thái Lan, Đức, Nhật Bản và sắp tới sẽ chuẩn bị tổ chức xúc tiến tại Mỹ.

Nhiều hoạt động thu hút vốn đầu tư đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định làm việc lại Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Đảng bộ tỉnh Bình Định)

41 dự án đầu tư mới

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Bình Định thu hút mới 41 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 11.005 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh đã đạt trên 68,3% so với kế hoạch cả năm 2023 là 60 dự án.

Nhiều hoạt động thu hút vốn đầu tư đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Riêng thành phố Quy Nhơn thu hút được 4 dự án từ đầu năm đến nay. (Ảnh: Nhã An)

Ngoài các dự án đăng ký mới, Bình Định còn thực hiện điều chỉnh vốn cho 34 dự án với vốn tăng thêm 3.489 tỷ đồng. Điều này đưa tổng số vốn thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2023 tại Bình Định vượt qua mốc 14.000 tỷ đồng.

Riêng về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định đã cấp mới 1 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 81.065 USD từ Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ - nhà đầu tư Singapore. Ngoài ra, có 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 26,28 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh có 87 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,13 tỷ USD.

Môi trường đầu tư lý tưởng

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, FDI là nguồn vốn đầu tư quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế, vì vậy tỉnh quyết tâm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, chất lượng tốt. Trong đó, tỉnh tập trung trước hết vào việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục đầu tư… hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, ông Dũng cũng cho biết, tỉnh sẽ tập trung phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp. Đồng thời có cơ chế đặc thù và nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư thực hiện các dự án.

Nhiều hoạt động thu hút vốn đầu tư đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Hạ tầng giao thông Bình Định được đẩy mạnh đầu tư. (Ảnh: Báo Giao thông)

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã khẳng định: “Tỉnh Bình Định cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư, phát triển kinh doanh hiệu quả bền vững, lâu dài”.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, tích cực kêu gọi các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động và quy trình sản xuất hiện đại. Đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công xây dựng hoàn thành một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh về giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa…

Hai tỉnh Bình Định và Champasak (Lào) chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp Hai tỉnh Bình Định và Champasak (Lào) chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp
Ngày 15/12, Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã có buổi tiếp Đoàn công tác do ông Bounkhong Phanvongsa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Champasak (Lào) làm Trưởng đoàn. Đây là dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh.
Bình Định sẽ tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tại thành phố Izumisano (Nhật Bản) Bình Định sẽ tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tại thành phố Izumisano (Nhật Bản)
Ngày 08/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với ông Hirosuke Kato - Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại thành phố Sakai (Nhật Bản). Qua đây, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Bình Định với các địa phương của Nhật Bản, cũng như quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Định đến với người dân Nhật Bản.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
Bình Định tổ chức thành công giải Vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O

Bình Định tổ chức thành công giải Vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O

Sau 3 ngày tranh tài (29-31/3), Giải Vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship khép lại với chiến thắng cá nhân thuộc về tay đua người Thuỵ Điển Erik Stark đến từ đội Victoria (U.E.A). Á quân là tay đua đội Bình Định - Việt Nam Jonas Andersson và thứ ba là Peter Morin của CTIC China Team (Trung Quốc).
55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

Sáng 23/3, tại đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra ngày đua đầu tiên của Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. 55 tay đua đã tham gia đua phân hạng và lượt đua mô tô 1.

Các tin bài khác

Rực rỡ đêm tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024

Rực rỡ đêm tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024

Tối 26/4, tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), chương trình tổng duyệt Carnaval Hạ Long 2024 với chủ đề “Bừng sáng cùng Kỳ quan” đã được tổ chức thành công, hứa hẹn đem lại những cảm xúc đẹp cho du khách tới Hạ Long nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Sáng 25/4, Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.
Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động