Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
08:03 | 20/03/2022 GMT+7

Nâng cao cảnh giác và đấu tranh với tội phạm mua bán người qua biên giới

aa
Thời gian qua, tội phạm mua bán người thực hiện phương thức, thủ đoạn môi giới cho-nhận con nuôi, mang thai hộ nhằm lừa gạt, mua bán trẻ sơ sinh; lừa gạt, mua bán nam thanh niên xuống tàu đánh cá trên biển nhằm cưỡng bức lao động.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi điện thoại nhận được tin nhắn ‘lệnh truy nã’ Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi điện thoại nhận được tin nhắn ‘lệnh truy nã’
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận được tin nhắn “lệnh truy nã”, bởi đây là giả mạo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới, bắt giữ 2 đối tượng Triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới, bắt giữ 2 đối tượng
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn vừa phối hợp với Phòng PCMT &TP, Đồn Biên phòng Mường Ải, Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới, bắt giữ 2 đối tượng.

Theo báo Nhân dân, trong năm 2021, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phát hiện, kết luận 16 đường dây nghi vấn mua bán người từ Việt Nam ra nước ngoài; xác lập và đấu tranh thành công 10 chuyên án, bắt 26 đối tượng, giải cứu 12 nạn nhân.

Trong đó, phải kể tới hành trình gần ba tháng dấn thân thầm lặng, gian khó của hàng chục trinh sát, theo dấu của đường dây tội phạm hoạt động hết sức tinh vi; bám nắm đối tượng trong thời gian dài, không gian rộng, có sự câu kết trên địa bàn rộng, cả trong và ngoài biên giới trong Chuyên án A321.2.

Quá trình thâm nhập các hội, nhóm, trinh sát Phòng Phòng, chống mua bán người (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) thu thập, phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Xuân cùng chồng là Vũ Ngọc Anh (biệt danh Anh "trọc"), trú tại Yên Phụ (quận Ba Đình, Hà Nội), thường xuyên tập hợp những phụ nữ mang thai có hoàn cảnh éo le từ các tỉnh đến ở thời gian ngắn.

Nâng cao cảnh giác và đấu tranh với tội phạm mua bán người qua biên giới
Các đối tượng mua bán trẻ em bị bắt giữ trong Chuyên án A321.2. Ảnh: Báo Nhân dân

Rà soát các nguồn tin thu được, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chỉ đạo Phòng Phòng, chống mua bán người xác lập Chuyên án mang bí số A321.2. Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang triển khai đồng bộ, lực lượng đánh án nhận thông tin một sản phụ tên là Trần Thị T. vừa sinh con tại một bệnh viện ở Hà Nội. Chiều 12/3/2021, sau khi hoàn tất thủ tục ra viện, Xuân, Thương và T. cùng cháu bé sơ sinh nhanh chóng chia làm ba ngả.

Các trinh sát chia làm nhiều mũi giám sát toàn bộ di biến động của các đối tượng, bố trí một nữ trinh sát có chuyên môn chăm sóc y tế tham gia, hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho cháu bé khi giải cứu được. Bằng những thủ đoạn cắt đuôi tinh vi, các đối tượng di chuyển liên tục từ Hà Nội, đi Lạng Sơn, sau đó vòng lên Cao Bằng rồi lại xuống Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm đánh lạc hướng.

Ngày 18/3/2021, tại khu vực biên giới thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng đánh án bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trẻ sơ sinh. Tại đây, các đối tượng khai mua cháu bé sơ sinh 10 ngày tuổi của Trần Thị T., sinh năm 1992 (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) với giá 15 triệu đồng đưa sang Trung Quốc bán. Nếu thành công, bọn chúng kiếm được từ 350 đến 400 triệu đồng. Kết thúc chuyên án, đã giải cứu thành công trẻ sơ sinh, bắt năm đối tượng, thu giữ 50 g heroin, 70 viên ma túy tổng hợp, nhiều dao găm.

Em Lùng Thị Say (SN 2005, ở bản Sểnh Sảng A, xã Dào San, huyện Phong Thổ) là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc vào cuối tháng 3/2021 và may mắn được giải cứu trở về địa phương đầu tháng 6/2021. Theo lời kể của em, do mang thai ngoài ý muốn em đã giấu gia đình đi theo đối tượng Ma A Hồng (ở xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) để tìm việc làm nhưng không may bị đối tượng này lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Khi sang đến đất bạn, em biết mình bị bán nên rất sợ, hoang mang, lo lắng, nhớ bố mẹ, cố gắng tìm cách trở về nhà “Em nói với người mua mình là muốn đi chơi. Khi chị gái người đó đưa em đi, em đã âm thầm quan sát và khi thấy lực lượng cảnh sát nước bạn, em chạy ngay đến nhờ giúp đỡ. Rất may, sau vài ngày em được đưa trở về Việt Nam, thực hiện cách ly theo quy định rồi được về nhà. Em thấy mình bị lừa bán là do bản thân nhẹ dạ cả tin nên em khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ nghe, tin theo người lạ” - Say nói.

Hay như vào ngày 21/12/2021, tại thôn Hồ Sáo Chải, xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Cục Phòng, phòng ma túy và tội phạm (PCTM &TP) phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai và Hà Giang triệt phá thành công đường dây mua bán người. 3 đối tượng đang mang người sang Trung Quốc bán đã bị phát hiện, bắt giữ là Giàng Seo Vũ (trú tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai); Tráng Seo Pao (SN 1976) và Pủ Seo Tám (SN 1992, dân tộc Mông, cùng trú tại xã Xí Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang). Nạn nhân được giải cứu là Ly Seo P (SN 1999, trú tại tỉnh Lào Cai).

Nâng cao cảnh giác và đấu tranh với tội phạm mua bán người qua biên giới
Lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai và Hà Giang bắt giữ 3 đối tượng mua bán người. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Đây là đường dây dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, nhất là những phụ nữ người dân tộc thiểu số (Mông) có hoàn cảnh khó khăn từ Lào Cai, Hà Giang bán sang Trung Quốc. Các đối tượng hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ giữa các đối tượng ở nội địa, đối tượng ở khu vực biên giới và đối tượng ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, các đối tượng trong nước câu kết với các đối tượng người Campuchia hoặc người Việt Nam tại Campuchia hình thành nhiều đường dây, tổ chức tội phạm, lừa gạt tuyển mộ, môi giới lao động. Sau đó, tổ chức xuất, nhập cảnh qua con đường cả hợp pháp và trái phép.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là thông qua các trang mạng xã hội để lừa gạt, lôi kéo dụ dỗ người dân, hoặc đe dọa, khống chế rồi bán ra nước ngoài; trong đó có cả trẻ em trong độ tuổi từ 14-16 tuổi. Chúng hứa hẹn người lao động sang nước ngoài làm việc sẽ nhận mức lương cao từ 800-1.200 USD/tháng. Tuy nhiên, sau khi bị bán vào các sòng bạc, cơ sở game online do người Trung Quốc làm chủ, họ bị cưỡng bức lao động, làm việc từ 10-14 giờ/ngày, bị giam giữ, ngược đãi, bóc lột tình dục hoặc ép buộc phải lôi kéo người Việt Nam tham gia đánh bạc. Nếu từ chối hoặc muốn quay về Việt Nam, họ bị đánh đập, bắt ký giấy vay nợ và yêu cầu nộp tiền chuộc lên đến 8.000 USD.

Đáng chú ý, tình trạng mua bán người nhằm cưỡng bức lao động trên biển diễn ra phức tạp, trọng điểm tại các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc và các tỉnh Tây Nam Bộ. Tội phạm thường sử dụng phương thức chủ yếu thông qua lợi dụng môi giới hôn nhân, lao động, nhất là lao động có yếu tố nước ngoài để lừa gạt, mua bán phụ nữ, trẻ em trong độ tuổi vị thành niên. Nhiều đối tượng "cò" đã dùng các thủ đoạn như cho vay tiền, bắt nhốt để buộc viết giấy vay nợ, khống chế, bắt buộc người tìm việc phải đi biển làm công trả nợ.

Dự báo thời gian tới, hoạt động mua bán người qua biên giới còn những diễn biến phức tạp và gia tăng bởi tình trạng khan hiếm lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trước tình hình này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021"; các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; tập trung vào nhóm có nguy cơ cao bị mua bán, số phụ nữ, trẻ em sinh sống tại vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, các trường học...

Mở đợt cao điểm đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn hàng lậu qua biên giới Mở đợt cao điểm đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn hàng lậu qua biên giới
Ngày 20/2, tin từ BĐBP Quảng Trị cho hay vừa mở đợt cao điểm đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép; phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác sau Tết Nguyên đán 2022.
Ngày Xuân nghe chuyện đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới Ngày Xuân nghe chuyện đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới
Mỗi khi chuẩn bị lên đường đánh án, cùng với trang bị vũ khí, kỹ thuật, các trinh sát BĐBP luôn mang theo khẩu trang, sát khuẩn và cả bộ test nhanh Covid-19. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ sẽ đeo khẩu trang, test nhanh Covid-19 ngay sau khi khống chế được đối tượng để hạn chế rủi ro nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh… Câu chuyện đấu tranh với tội phạm trong “mùa dịch” được các trinh sát Biên phòng kể lại cho chúng tôi nghe trong những ngày đầu Xuân.
Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Đó là một trong các mục tiêu trọng tâm của kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành.
Bắc Giang: truyền thông phòng, chống mua bán người cho hơn 700 hội viên phụ nữ, học sinh

Bắc Giang: truyền thông phòng, chống mua bán người cho hơn 700 hội viên phụ nữ, học sinh

Ngày 21/12, tại TP Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức truyền thông phòng, chống mua bán người cho hơn 700 hội viên phụ nữ, học sinh.
Nhận diện mua bán người thông qua lừa đảo trực tuyến

Nhận diện mua bán người thông qua lừa đảo trực tuyến

Thượng tá Ngô Xuân Ý, Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an chia sẻ về cách nhận nhận diện và phòng chống mua bán người thông qua lừa đảo trực tuyến tại Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM).

Các tin bài khác

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động