Năm mới Mậu Tuất 2018 gõ cửa các nước châu Á
Những ngày này, tới Trung Quốc, khách du lịch đều có thể dễ dàng cảm nhận được không khí Năm mới: những dây đèn lấp lánh thắp sáng từng ngõ nhỏ, từng con phố, sắc đỏ của đèn lồng, của câu đối được dán cẩn thận trước cửa mỗi ngôi nhà, mỗi tòa nhà cao tầng, các trung tâm mua sắm lớn...
|
Không gian được trang hoàng rực rỡ tại khu vườn Yu Yuan nổi tiếng của Thượng Hải (Trung Quốc).
Lễ hội đèn lồng là một hoạt động không thể thiếu tại Trung Quốc mỗi độ Tết đến Xuân về. Từ một tuần nay, thành phố cổ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc trở nên lung linh hơn bao giờ hết, với những chiếc đèn lồng mang đậm nét văn hóa địa phương, với đủ hình dáng và kích cỡ khác nhau.
Còn Tại quận Rongchang, phía Tây Nam thành phố Trùng Khánh, một chiến đèn lồng hình con chó đã được dựng ở ngay phía trước nhà ga để chào đón những người con thành phố trở về, cũng như khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng nhân dịp này. Nhiều du khách không thể rời mắt khỏi những chiếc điền lồng mang dáng dấp những di sản văn hóa phi vật thể được làm bằng giấy gấp và gốm sứ được trưng bày khắp nơi trong thành phố.
Một số người dân địa phương chia sẻ:
“Những chiếc đèn lồng đã làm tăng thêm không khí đón Tết. Giờ đây chúng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí của Lễ hội mùa Xuân ở khắp nơi”.
“Đèn lồng, những dải ruy-băng nhiều màu sắc trang hoàng chiếu sáng từng góc phố, từng cái cây đã thực sự mang lại bầu không khí Tết nguyên đán”.
Giống như một số nước châu Á khác, Malaysia cũng có phong tục đón Tết Nguyên đán. Những người Malaysia gốc Hoa hối hả sắm sửa quà Tết hoặc bận rộn trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa. Các cửa hàng đều chọn hình ảnh những chú chó xinh xắn, dễ thương để trang trí.
Không khí sắm sửa Tết vẫn luôn rộn ràng nhất tại các khu Trung tâm thương mại lớn như: Pavilion Kuala Lumpur, The Gardens Mall với đủ sắc màu rực rỡ. Trong đó, sắc đỏ là chủ đạo vì mang ý nghĩa là đem lại may mắn và phúc lộc cho năm mới.
Giám đốc Marketing trung tâm thương mại Pavilion Kuala Lumpur ông Kung Suan Ai cho biết: “Một trong những yếu tố chúng tôi cần phải tính tới khi lên ý tưởng trang trí cho trung tâm thương mại là vừa phải mang tính chuyên nghiệp cao, vừa tạo ra được sự khác biệt, được toàn xã hội chấp nhận”.
“Trung tâm thương mại của chúng tôi đã thu hút được hơn 3 triệu lượt khách, trong đó có cả người dân địa phương và khách du lịch, thuộc tất cả các tôn giáo. Tôi nghĩ mọi người đến đây là để vừa có thể thưởng thức bầu không khí lễ hội, lại vừa có thể thỏa mãn sở thích mua sắm và ăn uống”, ông Kung Suan Ai nói thêm.
Tại Camphuchia, những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018, nhiều tuyến đường ở thủ đô Phnom Penh cũng nhộn nhịp hẳn lên với những hoạt động mua bán các loại hoa tươi, đặc biệt là mai vàng, cũng như những vật dụng trang trí mang sắc đỏ và vàng. Phổ biến nhất là cây hoa tốt lành với hoa màu vàng. Mọi người mua với mong muốn một năm mới suôn sẻ, cuộc sống gia đình, cũng như công việc kinh doanh phát triển thuận lợi, như những bông hoa mai vàng tươi tắn, rực rỡ.
|
Các nghệ sĩ biểu diễn múa lân ở Phnom Penh, Campuchia.
Phía trước tòa nhà của các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia, thường có các màn mùa lân, múa rồng sôi động nhằm xua đuổi những điều không may mắn của năm cũ.
“Đã thành truyền thống, cứ đến dịp tết Nguyên đán, chúng tôi lại mua những cây hoa này để chào đón năm mới. Sẽ thật là may mắn nếu bạn có một cây hoa vàng như thế này ở trong nhà. Cây hoa màu vàng càng lớn thì chúng ta sẽ càng gặp nhiều may mắn và những điều tốt đẹp.”
“Tôi vốn rất yêu hoa và tôi mua chậu hoa này với mong muốn một năm mới may mắn, tốt lành. Điều này đã trở thành một phong tục không thể thiếu đối với tôi mỗi dịp năm mới”, nhiều người dân Campuchia chia sẻ.
Tại Nhật Bản, Hàn Quốc đều có những biểu tượng chú chó hoặc lồng đèn trang trí hình dạng chú chó khổng lồ đặt tại các quảng trường, Trung tâm mua sắm, khu công cộng nhằm chào đón năm Mậu Tuất. Ngoài mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón tết, người dân nơi đây còn tìm đến các gian hàng viết thư pháp và chọn những câu đối đỏ treo trong nhà.
Không riêng ở châu Á, nơi có cộng đồng người Hoa tập trung đông đảo mà tại các nước như Canada, Mỹ, Anh… không khí chuẩn bị tết đã bắt đầu từ những ngày đầu tháng 2. Cũng trong dịp này, người dân gốc Hoa sống xa nhà và khách du lịch có dịp thưởng thức và tham gia vào nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ hàng đêm, chợ tết, lễ hội đếm ngược chào đón năm mới.
Trong khi đó tại Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Australia, Indonesia và Hungary đã in tem và đồng xu có hình chú chó, tung ra thị trường trong dịp đón năm mới...
Thu Hoài
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026
Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng
Đọc nhiều
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Ký ức về Mẹ Melba
Để người cao tuổi trở thành nguồn lực phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




