Trang chủ Hữu nghị
14:42 | 10/12/2021 GMT+7

Nam Định “hiến kế” nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

aa
Tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định (Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định) vừa được tổ chức, nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đã được các đại biểu trao đổi, chia sẻ.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026 Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026
“Đối ngoại nhân dân: Thích ứng chống đại dịch” “Đối ngoại nhân dân: Thích ứng chống đại dịch”

Củng cố, tổ chức Hội – Tạo sức mạnh nội tại

Là Hội thành viên hoạt động tích cực, hiệu quả và có sức lan tỏa, “bí quyết” của Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nam Định (Hội) là tạo sức mạnh nội tại để làm cơ sở cho mọi hoạt động.

“Hội đã không ngừng kiện toàn, củng cố tổ chức hội từ cơ sở (tổ, chi hội) đảm bảo sự đoàn kết và thường xuyên hoạt động đáp ứng tình hình thực tế gắn với chủ trương, kế hoạch hoạt động của địa phương và các hội trung ương. Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của từng tổ, của tập thể ban chấp hành, của thường trực hội để kịp thời xử lý các phát sinh”, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Thanh Hảo chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Doanh tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc - phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Tuấn Việt
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh (thứ 2 từ trái sang) tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc - phần thưởng cao quý nhất của VUFO cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nam Định. Ảnh: Tuấn Việt

Hội đã chứng minh vai trò của mình thông qua nhiều hoạt động trong đối nội cũng như đối ngoại, tiêu biểu như: tổ chức gặp mặt toàn thể hội viên đầu Xuân; cử các đoàn đi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các Hội bạn, bám sát, cập nhật các chủ trương, chương trình hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định, của các Hội trung ương để chủ động, tích cực tham gia đạt hiệu quả cao...

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan Nguyễn Thanh Hảo chia sẻ “bí quyết” tạo dựng sức mạnh nội tại để làm cơ sở cho mọi hoạt động của Hội. Ảnh: Tuấn Việt
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan Nguyễn Thanh Hảo chia sẻ “bí quyết” tạo dựng sức mạnh nội tại để làm cơ sở cho mọi hoạt động của Hội. Ảnh: Tuấn Việt
Hiện Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nam Định có 10 chi hội, với tổng số hội viên là 250 người. Qua 11 năm hoạt động, Hội đã trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan, là địa chỉ liên lạc tin cậy của thân nhân Việt kiều Lào - Thái Lan tại tỉnh Nam Định với bà con Hội người Việt Nam (người Thái gốc Việt) tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Giải quyết khó khăn trong công tác cán bộ

Trăn trở với công tác cán bộ, bà Nguyễn Thị Hà, ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định khóa III cho biết: Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định đã có hơn 15 năm hoạt động tuy nhiên, vẫn chủ yếu lồng ghép trong hoạt động của Mặt trận tổ quốc, hoạt động của phòng ngoại vụ UBND tỉnh, chưa phát huy đầy đủ thế mạnh đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định chưa xây dựng được lực lượng đủ mạnh để làm nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân. Cứ sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ tỉnh, nhân sự của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định lại có sự thay đổi: thay đổi lãnh đạo, thay đổi cán bộ kiêm nhiệm tham mưu về hoạt động... Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định chủ yếu là kiêm nhiệm; còn thiếu kỹ năng, kiến thức về công tác đối ngoại cũng như trình độ ngoại ngữ.

Nam Định “hiến kế” nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân
Bà Nguyễn Thị Hà, ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định khóa III đóng góp tham luận tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định . Ảnh: Tuấn Việt

“Nhiệm vụ dù lớn, dù nhỏ đều cần cán bộ được đào tạo chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động và có chế độ chính sách đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Liên hiệp Hữu nghị tỉnh phải có phụ cấp trách nhiệm.

Ở nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục, kiên trì tham mưu, kiến nghị để tỉnh tiếp tục quan tâm sớm thể chế hóa Chỉ thị của Ban Bí thư bố trí ít nhất 1 nhân sự có trình độ, kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại để chuyên trách hoặc cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định phải có phụ cấp trách nhiệm”, bà Hà đề xuất.

Theo bà Hà, trong bối cảnh công tác đối ngoại nhân dân đã chuyển sang một giai đoạn mới, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, để Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định phát huy được vai trò, trách nhiệm, lợi thế của mình trong tình hình mới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động Liên hiệp Hữu nghị tỉnh. Đồng thời, các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục tích cực phối hợp, ủng hộ và cụ thể hóa sự phối hợp đó bằng quy chế phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định.

Hội hữu nghị Việt - Lào (Thái Nguyên): tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn Hội hữu nghị Việt - Lào (Thái Nguyên): tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn
Hội hữu nghị Việt Nam- LB Nga tỉnh Đồng Nai hỗ trợ bệnh viện và bà con bị ảnh hưởng do COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam- LB Nga tỉnh Đồng Nai hỗ trợ bệnh viện và bà con bị ảnh hưởng do COVID-19

Hải An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.

Các tin bài khác

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động