Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:35 | 19/12/2021 GMT+7

Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng

aa
LTS - Nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế về những thành tựu quan trọng và mục tiêu trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, cũng như về vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc
Xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc Xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc
Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng
Lễ tiếp nhận vắc-xin do COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ.

“Ngoại giao cây tre” đặc sắc, độc đáo

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi:

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá ngoại giao Việt Nam là ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp nối truyền thống của ông cha ta từ hàng nghìn năm nay. Tổng Bí thư đã lấy hình ảnh cây tre, loại cây gắn bó với làng quê, con người Việt Nam, làm hình ảnh rất sinh động cho truyền thống dân tộc, bản sắc nền ngoại giao Việt Nam.

Từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới hình ảnh cây tre và tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, Tổng Bí thư đã phát triển rõ ràng hơn về hình tượng cây tre gắn chặt với ngoại giao Việt Nam, đó là tinh thần kiên cường nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Nhìn lại truyền thống của cha ông và thành tựu quan trọng từ khi thành lập nước cho đến nay, nền ngoại giao Việt Nam đều thể hiện được những tính chất này.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái:

Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc đã nêu bật những thông điệp rất sâu sắc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái ngoại giao đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Là những nhà ngoại giao đang công tác ở nước ngoài, chúng tôi nỗ lực để góp phần nhỏ bé xây dựng ngành ngoại giao nói riêng, công tác đối ngoại nói chung, với mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của Tổ quốc phù hợp luật pháp quốc tế.

Đối ngoại phục vụ phát triển, lấy người dân làm trung tâm

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc:

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lấy phát triển làm trung tâm đã đặt ra những đòi hỏi cao hơn với ngành ngoại giao trong công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao phục vụ địa phương, doanh nghiệp. Đại dịch Covid-19 vừa mang đến những thách thức song cũng mang đến những cơ hội, cách làm mới trong công tác ngoại giao kinh tế.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến, cùng một lúc có nhiều đầu mối tham gia. Mỹ là một thị trường có tính cạnh tranh cao hàng đầu thế giới, do đó các địa phương, doanh nghiệp cần chủ động vươn ra bên ngoài. Tiềm năng của các địa phương Việt Nam rất lớn, mỗi địa phương đều có thế mạnh. Sự chủ động của địa phương và doanh nghiệp là nhân tố quyết định thành công trong thời kỳ cạnh tranh quyết liệt này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang:

Trong những năm qua, công tác đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc luôn được các cấp lãnh đạo của tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn bè quốc tế.

Công tác đối ngoại đóng vai trò tiên phong, mở đường cho các hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Vĩnh Phúc. Vai trò của công tác đối ngoại còn được thể hiện trong công tác tham mưu hoạch định chính sách đối ngoại gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Với sự hỗ trợ của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đa dạng hóa các kênh, thu hút tối đa nguồn lực hỗ trợ cho công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Xứng đáng là một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn:

Với vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nỗ lực triển khai toàn diện các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; góp phần vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế cũng như đóng góp vào phong trào tiến bộ của nhân dân các nước.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát huy vai trò, thế mạnh, xứng đáng là một “trụ cột” của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định. Đối ngoại nhân dân được nhìn rộng, toàn diện, bao trùm hơn cả về chủ thể, đối tác, lĩnh vực, cách tiếp cận, từ đó có thể huy động ngày càng rộng rãi các lực lượng trong xã hội tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng nâng cao

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp Denis Rondepierre:

Những tiến bộ đạt được trong 35 năm đổi mới của Việt Nam cho thấy sự lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội gắn với thực tế đất nước là cách tiếp cận đúng đắn. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Ayana Gutiérrez:

Với công cuộc đổi mới, Việt Nam đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiến trình công nghiệp hóa đất nước, những thành tựu to lớn về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, các chính sách xã hội... đã khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy viên Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Anh Kenny Coyle:

Những thành tựu của Việt Nam nâng cao đời sống của người dân, tiến trình hiện đại hóa nhanh chóng, ấn tượng. Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước vượt qua thử thách, bước vào thời kỳ ổn định, thịnh vượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Faisal Ahmed, Trường Quản trị FORE, New Delhi (Ấn Độ):

Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể sau khi thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong thương mại quốc tế, góp phần để Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh và vai trò trong quản trị kinh tế thế giới.

Giáo sư, Tiến sĩ Pierre Journoud, Đại học Paul-Valéry Montpellier 3 (Pháp):

Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, đặc biệt trong ASEAN, cũng như trên thế giới. Các cam kết, đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc, như tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở châu Phi, củng cố uy tín quốc tế của Việt Nam.

Nguồn: TTXVN

Nỗ lực hết mình để đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại Nỗ lực hết mình để đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Phát huy vai trò tiên phong Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Phát huy vai trò tiên phong

Theo Đinh Trường - Như Ngọc/Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động