Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
14:21 | 15/05/2022 GMT+7

Năm 2022 là năm đặc biệt của người Việt tại Hàn Quốc

aa
Trong trả lời phỏng vấn với TG&VN, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Đức Lượng nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu chặng đường 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng sẽ là một năm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt…
Những phát ngôn ấn tượng trong Những phát ngôn ấn tượng trong "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" tại Bình Định
Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022: Kết nối địa phương Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các đối tác Hàn Quốc Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022: Kết nối địa phương Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các đối tác Hàn Quốc
Năm 2022 là năm đặc biệt của người Việt tại Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Đức Lượng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tháng 12/2021. (Ảnh: NVCC)

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm gì để vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 suốt hơn hai năm qua, thưa ông?

Trong hai năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, học tập và sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong khó khăn bà con kiều bào đã luôn sát cánh tương trợ lẫn nhau.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn theo dõi và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để có những kiến nghị đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm kịp thời có những hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Trong năm 2021, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, trong đó có ba chương trình lớn như: Chương Trình “Trao gửi yêu thương” chia sẻ khẩu trang y tế đến cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, Chương trình “Xuân Yêu Thương 2022” với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và tài trợ từ Ngân hàng Hana nhằm trao quà Tết đến bà con tại Hàn Quốc trước dịp Tết Nguyên Đán và Chương trình “Chia sẻ sữa miễn phí” được thực hiện với sự tài trợ của công ty BHNetworks, thương hiệu sữa tươi Hikid - Hàn Quốc, đến các bé độ tuổi từ 1-9, có mẹ là người Việt Nam.

Thời gian tới, Ban chấp hành Hội sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để có những hoạt động ngày càng thiết thực, gần gũi góp phần gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam.

Năm 2022 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Hội hẳn sẽ những hoạt động nổi bật?

Năm 2022 là năm đặc biệt với dấu mốc rất quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Do đó, ngay từ cuối năm 2021, chúng tôi đã có những chuẩn bị chu đáo để hướng đến các hoạt động thiết thực.

Cụ thể ngày 6/4, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Lễ trao giải thưởng trình diễn thời trang Việt Nam - Hàn Quốc (KVFFA) trong phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan, tổ chức quốc tế của Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Lĩnh vực hợp tác giữa hai bên rất đa dạng như văn hóa, nghệ thuật, làm đẹp và truyền thông (kịch, phim, phim tài liệu, giải trí truyền hình), bao gồm các sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, phát triển các nội dung và bồi dưỡng tài năng cho cộng đồng người Việt.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia và giữa các tổ chức thuộc Hội với các tổ chức đoàn thể của Hàn Quốc.

Hai bên cũng sẽ tăng cường cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc; giới thiệu, quảng bá nét đẹp và tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch của Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè trong và ngoài nước.

Năm 2022 là năm đặc biệt của người Việt tại Hàn Quốc
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp gỡ Hội người Việt tại Hàn Quốc nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tháng 2/2022. (Ảnh: NVCC)

Được biết, Hội cũng đang thực hiện vận động quyên góp mang yêu thương đến với biển đảo quê hương?

Những năm qua, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn tổ chức quyên góp và cử đại điện tham dự cùng đoàn kiều bào thăm Trường Sa tại Việt Nam. Trong năm 2022, chúng tôi đang tiếp tục tiến hành kêu gọi quyên góp và sẽ gửi về cùng với Công đoàn Bộ Ngoại giao để góp thêm yêu thương gửi đến các chiến sĩ nơi biển đảo.

Hội có kế hoạch gì thu hút nguồn lực kiều bào vào phát triển đất nước, cũng như thực hiện hiệu quả Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thưa ông?

Trong thời gian qua, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiến hành các hoạt động, chương trình thăm hỏi các gia đình đa văn hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kêu gọi quyên góp ủng hộ của cộng đồng cho ba trường hợp cháu bé bị bệnh phải nằm viện tại Việt Nam, giúp đỡ thủ tục pháp lý và chi phí cho các trường hợp đưa thi hài người mất về nước....

Qua đó, chúng tôi đã góp phần thắt chặt tình đồng hương, tính đoàn kết và lòng yêu dân tộc và đất nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng.

Để có những hoạt động thu hút nguồn lực kiều bào về đầu tư, đóng góp cho trong nước, Hội đang rà soát và tiến hành thảo luận để có những đề xuất với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới nhằm có những hoạt động, chính sách ưu đãi, thu hút nguồn lực kiều bào, đặc biệt là kiều bào trí thức về đóng góp trong nước.

Hiện tại, đội ngũ trí thức người Việt đang học tập, nghiên cứu tại các viện, trường đại học, cơ quan nghiên cứu của Hàn Quốc rất lớn. Nếu có phương thức kết nối, tạo điều kiện đóng góp, khuyến khích phát triển trong nước thì tôi tin chắc đây là một nguồn lực rất chất lượng cho quá trình phát triển quê hương Việt Nam trong tình hình mới.

42 gian hàng tham gia sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định 42 gian hàng tham gia sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định
Phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị cho sự kiện Phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị cho sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022"
Theo Vũ An/Báo TG&VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.
Ngày Quốc tổ việt Nam toàn cầu – Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024: Hoà bình – Di nguyện của tổ tiên

Ngày Quốc tổ việt Nam toàn cầu – Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024: Hoà bình – Di nguyện của tổ tiên

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm tạo dựng một ngày văn hoá chung – kết nối người Việt trên toàn cầu và bạn bè quốc tế, xây dựng cây cầu văn hoá hữu nghị vững chắc, xây dựng tình bạn chân thành giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Lan tỏa nét đẹp âm nhạc Việt Nam tại Singapore

Lan tỏa nét đẹp âm nhạc Việt Nam tại Singapore

Ngày 14/4, đêm hội nhạc kịch Esta Noche 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Singapore nhằm kết nối âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học quốc gia Singapore tổ chức.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động