Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
Ngày 03/01, Colombia, quốc gia có chung đường biên giới với Venezuela, đã kêu gọi giảm leo thang khẩn cấp. Chính phủ Colombia cho biết họ đã "triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ dân thường, duy trì ổn định tại khu vực biên giới Colombia - Venezuela, đồng thời nhanh chóng ứng phó với bất kỳ nhu cầu nhân đạo hoặc di cư tiềm tàng nào".
Kênh RT (Nga) cho biết, Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói rằng chính phủ của ông đang theo dõi "với quan ngại sâu sắc các thông tin về những vụ nổ và hoạt động trên không bất thường được ghi nhận trong những giờ gần đây tại… Venezuela, cũng như sự leo thang căng thẳng kéo theo trong khu vực".
"Chính phủ Colombia phản đối mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc đặt dân thường vào nguy hiểm", Tổng thống Petro nói thêm.
![]() |
| Hình ảnh cắt từ video do Reuters thu được cho thấy một trực thăng bay qua các cột khói bốc lên sau những vụ nổ tại Caracas, Venezuela, ngày 03/01/2026. (Ảnh: Reuters) |
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phản ứng mạnh mẽ thông qua Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Venezuela.
Cùng ngày, Chính phủ Mexico khẳng định các hành động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela vi phạm Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Mexico nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là công cụ hiệu quả duy nhất để giải quyết những khác biệt giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, hòa giải hoặc hỗ trợ góp phần duy trì hòa bình khu vực.
Trong khi đó, Tổng thống Chile Gabriel Boric kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Ông tái khẳng định cam kết của nước này đối với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm cấm sử dụng vũ lực, không can thiệp, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.
Bộ Ngoại giao Uruguay bày tỏ phản đối sự can thiệp quân sự của một quốc gia vào lãnh thổ của quốc gia khác và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án và chỉ trích hành động của Mỹ là "hành vi khủng bố nhà nước". "Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực của luật pháp quốc tế - hành động gây hấn quân sự chống lại một quốc gia hòa bình không hề đe dọa đến Mỹ", ông nói thêm.
Ngày 03/01, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết nước này lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, và nhấn mạnh đây là hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định "kiên quyết lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực đối với một quốc gia có chủ quyền, cũng như việc sử dụng vũ lực đối với tổng thống của một quốc gia".
Theo tuyên bố, Trung Quốc nhận định đây là "hành vi nghiêm trọng vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và đe dọa hòa bình, an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe" và kêu gọi Mỹ "tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, chấm dứt việc xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác".
Iran cũng lên án cuộc tấn công. Theo hãng tin AFP (Pháp), Tehran đã gọi đây là "một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ" của Venezuela.
![]() |
| Người biểu tình hô khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Venezuela Maduro, yêu cầu Mỹ trả tự do cho lãnh đạo đất nước, tại thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 03/01/2026. (Ảnh: AP) |
Từ châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Pháp cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định không thể áp đặt từ bên ngoài bất kỳ giải pháp chính trị lâu dài nào đối với Venezuela.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot viết trên mạng xã hội X rằng chiến dịch này đã vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực - nền tảng của luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo rằng những vi phạm ngày càng gia tăng đối với nguyên tắc này của các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ra tuyên bố kêu gọi "giảm leo thang và chừng mực, đồng thời mọi hành động phải luôn phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc". Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng đề nghị sẵn sàng hỗ trợ trung gian "nhằm đạt được một giải pháp hòa bình và thông qua đàm phán cho cuộc khủng hoảng hiện nay".
Theo CBS News (Mỹ), nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, cho biết bà đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đại sứ EU tại Caracas. Bà Kallas nói EU đang "theo dõi chặt chẽ tình hình", đồng thời nhấn mạnh: "Trong mọi hoàn cảnh, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được tôn trọng".
Bà Kallas nói: “Chúng tôi kêu gọi kiềm chế. Sự an toàn của công dân EU tại Venezuela là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.
Cùng ngày, Nga đã kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân. Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Moskva cho biết trước những thông tin đã được xác nhận rằng ông Maduro và phu nhân hiện đang ở Mỹ, Nga kêu gọi mạnh mẽ giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại lập trường và trả tự do cho vị tổng thống được bầu hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền cùng phu nhân.
Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo tiền lệ nguy hiểm
Ngày 03/01, theo website chính thức của Liên hợp quốc, trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric nêu rõ: "Tổng thư ký Antonio Guterres vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng gần đây ở Venezuela, mà đỉnh điểm là hành động quân sự của Mỹ ngày 03/01 nhằm vào quốc gia Nam Mỹ, điều có thể gây ra những hệ quả đáng lo ngại cho khu vực. Bất kể tình hình ở Venezuela như nào, những diễn biến này đều tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Tổng thư ký một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc".
Theo phát ngôn viên Stéphane Dujarric, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tham gia một tiến trình "đối thoại toàn diện" phù hợp với nhân quyền và luật pháp quốc tế.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk cũng kêu gọi kiềm chế và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế. Ông nói thêm: "Việc bảo vệ người dân Venezuela là tối quan trọng và phải là kim chỉ nam cho mọi hành động tiếp theo".
Cùng ngày, Phái đoàn đại diện thường trực Venezuela tại Liên hợp quốc đã gửi một lá thư khẩn cấp cho Đại sứ Abukar Dahir Osman của Somalia, nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 01/2026, trong đó lên án mạnh mẽ "hành động quân sự đơn phương, tàn bạo và bất hợp pháp" của lực lượng vũ trang Mỹ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.
Cùng với Colombia, Venezuela đã yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức một cuộc họp khẩn cấp liên quan tới vụ tấn công của Mỹ.
Trước đó, rạng sáng 03/01 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành.
Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận về vụ tấn công cũng như việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân.
Trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ dự định sẽ "điều hành Venezuela" cho đến khi có một "quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, phù hợp và khôn ngoan".
Là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ông nói thêm rằng các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ hiện đại hóa và cải tạo cơ sở hạ tầng "để kiếm tiền cho đất nước".
Tin bài liên quan
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Bầu cử ở Venezuela: Những điều "mắt thấy, tai nghe"
Vai trò của luật pháp quốc tế và nâng tầm vị thế Việt Nam trong xây dựng luật quốc tế
Các tin bài khác
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Đọc nhiều
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam








