Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
07:03 | 29/09/2023 GMT+7

Mỹ: ngoại giao âm nhạc thúc đẩy hòa bình toàn cầu

aa
Ngày 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chơi đàn guitar để mở màn sáng kiến Ngoại giao Âm nhạc Toàn cầu tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.
Mỹ mở rộng hợp tác với khu vực Trung Á Mỹ mở rộng hợp tác với khu vực Trung Á
Tin từ hang Thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/9 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Washington và khu vực này.
Dư luận Mỹ đánh giá tích cực chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Dư luận Mỹ đánh giá tích cực chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Ông Blinken đã trình bày ca khúc "Hoochie Coochie Man" nổi tiếng. Khả năng sử dụng đàn guitar điêu luyện và giọng hát trầm ấm của Ngoại trưởng Mỹ đã nhận được sự tán dương của những khán giả có mặt. Chương trình biểu diễn có sự góp mặt của huyền thoại nhạc jazz Herbie Hancock, tay rock nổi tiếng Dave Growl của ban nhạc Nivarna và sau đó là ban nhạc Foo Fighters, cũng như ca sĩ pop đang lên Gayle.

Mỹ đưa ra sáng kiến ngoại giao âm nhạc thúc đẩy hòa bình 2

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) chơi đàn guitar khởi động sáng kiến Ngoại giao âm nhạc.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, chương trình Ngoại giao Âm nhạc Toàn cầu sẽ sử dụng âm nhạc như một phương tiện ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, đồng thời hỗ trợ chính sách đối ngoại của Washington. Với sáng kiến này, chính quyền Washington sẽ lần lượt gửi những nghệ sĩ hàng đầu của Mỹ đến các quốc gia.

"Bạn không cần quá giỏi lịch sử để thấu hiểu cảm xúc đằng sau âm nhạc. Giai điệu luôn là thứ gắn kết mọi dân tộc trên thế giới. Tôi không thể bỏ qua cơ hội để kết hợp âm nhạc và ngoại giao… Tôi hy vọng âm nhạc sẽ chắp cánh cho sự hợp tác giữa người dân Mỹ và người dân thế giới", ông Blinken nói.

Từ năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký Đạo luật thúc đẩy hòa bình, giáo dục và trao đổi văn hóa thông qua ngoại giao âm nhạc, trong đó kêu gọi quan hệ đối tác ngoại giao âm nhạc, bao gồm khu vực tư nhân và công nhận các nhạc sĩ đã đóng góp cho hòa bình.

Có thể thấy việc dùng âm nhạc trong ngoại giao, ở khía cạnh nào đó có hiệu quả hơn là dùng chính trị để chinh phục thế giới. Thay đổi lớn đã đến sau Thế chiến thứ nhất, khi Tổng thống thứ 28 của Mỹ Woodrow Wilson từng khẳng định nên kết thúc “ngoại giao ngầm” giữa các nước và khởi đầu “ngoại giao mở”. Chính vì vậy, âm nhạc được coi là công cụ hữu hiệu.

Từ sau Thế chiến thứ hai, âm nhạc càng được khai thác trong ngoại giao. Các dàn nhạc giao hưởng Mỹ được xem là “chuyên gia phá băng” ở những quốc gia thù địch về chính trị với Washington. Giáo sư sử học Jonathan Rosenberg thuộc Đại học New York (Mỹ) nhận xét: “Washington muốn chiến thắng cuộc Chiến tranh lạnh bằng đàn vĩ cầm và kèn trompet”. Chẳng hạn, năm 1956, dàn nhạc giao hưởng Boston thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên ở Liên Xô. 3 năm sau, dàn nhạc giao hưởng New York cũng đến đây và từ đó các nhạc sĩ Liên Xô bắt đầu biểu diễn rộng rãi ở Mỹ. Năm 1973, tức 1 năm sau cuộc “ngoại giao bóng bàn” nổi tiếng giữa Trung Quốc và Mỹ, dàn nhạc Philadelphia cũng góp phần cải thiện quan hệ giữa hai nước khi trở thành dàn nhạc đầu tiên của Mỹ biểu diễn tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Con đường Nhịp điệu (Rhythm Road), một chương trình do Bộ Ngoại giao Mỹ và một tổ chức phi lợi nhuận phối hợp thực hiện, đã xây dựng được một đội ngũ các “nhà ngoại giao không chính thức” từ đội ngũ các nhạc sĩ và cả khán giả của jazz. Từ khi chương trình bắt đầu năm 2005, các nhạc sĩ đã công du đến 96 nước.

Với âm nhạc, dường như không có những bất đồng, những cuộc khẩu chiến, phân biệt, khoảng cách... Ở đây vẫn là đối thoại nhưng không phải trên bàn đàm phán, mà là trên sân khấu, bằng âm nhạc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: Chuyến thăm Việt Nam là thời khắc lịch sử Tổng thống Mỹ Joe Biden: Chuyến thăm Việt Nam là thời khắc lịch sử
Sau chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày (10-11/9), Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng video tổng kết chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và gọi đây là “thời khắc lịch sử”, mong chờ viết tiếp chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ.
Đại sứ Mỹ kể chuyện cảm động trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden Đại sứ Mỹ kể chuyện cảm động trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden
Sự ấm áp là điều Đại sứ Knapper cảm nhận trong suốt chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam.
Khôi Nguyên (Theo AFP, BBC)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đêm nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang

Đêm nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang

Từ ngày 27/4 - 1/5 sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I- Nha Trang 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo nghệ sĩ và du khách trong nước, quốc tế đến với Nha Trang (Khánh Hòa).
Australia thúc đẩy ngoại giao khoa học ở châu Á - Thái Bình Dương

Australia thúc đẩy ngoại giao khoa học ở châu Á - Thái Bình Dương

Australia ra mắt vòng đầu tiên của quỹ ngoại giao khoa học trị giá 40 triệu đô la Úc. Sáng kiến nhằm tăng cường sức mạnh mềm của nước này ở châu Á - Thái Bình Dương.
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Các tin bài khác

Đại sứ Lào, Trung Quốc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại sứ Lào, Trung Quốc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống thực dân và là thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc bị xâm lược, bị áp bức ở châu Á, là tấm gương sáng về việc dân tộc Việt Nam không sợ quyền lực, lấy yếu thắng mạnh.
Ngoại giao thể thao - phương tiện hiệu quả để Pháp gắn kết quan hệ với các quốc gia

Ngoại giao thể thao - phương tiện hiệu quả để Pháp gắn kết quan hệ với các quốc gia

Thể thao đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao mềm của Pháp. Trong 10 năm qua, Pháp đã phát triển nền ngoại giao thể thao thực sự hiệu quả.
Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước rất quan trọng đối với nền hòa bình, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, hệ sinh thái lành mạnh và sản xuất năng lượng của một quốc gia.
Đan Mạch thúc đẩy "ngoại giao công nghệ" trên toàn cầu

Đan Mạch thúc đẩy "ngoại giao công nghệ" trên toàn cầu

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa công nghệ và số hóa thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại và an ninh. Sáng kiến này được đặt tên là “ngoại giao công nghệ” (TechPlomacy).

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động