Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
08:00 | 14/09/2023 GMT+7

Đại sứ Mỹ kể chuyện cảm động trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden

aa
Sự ấm áp là điều Đại sứ Knapper cảm nhận trong suốt chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam.
Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden: Chuyến thăm Việt Nam là thời khắc lịch sử

Chuyến thăm ấm áp

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các cuộc hội đàm và gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vừa qua.

"Tổng thống Biden rất vui mừng về những gì đã diễn ra ở Việt Nam”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 13/9.

Đại sứ cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến Tổng thống Joe Biden gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần thứ hai hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Cuộc gặp trước đó là vào năm 2015 khi Tổng Bí thư đến Washington, gặp ông Joe Biden khi đó là Phó Tổng thống.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 13/9. Ảnh: Khánh Huy.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 13/9. Ảnh: Khánh Huy.

“Tôi thực sự nghĩ rằng cuộc gặp đó đã gieo mầm cho tình cảm, tình bạn bền chặt sau này,” Đại sứ Knapper chia sẻ.

Theo Đại sứ Knapper, có một sự kiện đặc biệt cảm động đối với ông. Đó là khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Joe Biden chứng kiến lễ trao kỷ vật chiến tranh, trong đó có cuốn nhật ký chiến trường.

"Khoảnh khắc đó thực sự xúc động đối với cá nhân tôi vì bố tôi cũng là một cựu binh và từng tham gia cuộc chiến ở đây,” ông Knapper chia sẻ.

Việc tiếp tục thúc đẩy nỗ lực hòa giải sau chiến tranh là nền tảng của mối quan hệ, vốn đã có từ trước khi bình thường hóa. Việc giải quyết hậu quả chiến tranh vẫn tiếp diễn, thông qua các hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân, tẩy độc dioxin, dọn dẹp bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật…

Lời khẳng định sâu sắc về một tương lai khăng khít

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo Đại sứ Knapper, là lời khẳng định công khai và kiên quyết về sức mạnh, chất lượng cũng như khát vọng cho mối quan hệ này.

"Với quyết định này, chúng ta đang cho thế giới thấy rằng tương lai của Việt Nam và Mỹ giờ đây gắn bó chặt chẽ với nhau,” Đại sứ cho biết, đồng thời khẳng định hai bên đã cam kết hợp tác chặt chẽ trong những vấn đề cấp bách nhất của thời đại.

Từ những ngày đầu trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ, đến nay hai bên đã mở rộng hợp tác trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là về công nghệ cao. Điều này thể hiện được toàn bộ phạm vi và chiều rộng của mối quan hệ giữa hai nước, ông Knapper nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 13/9. Ảnh: Khánh Huy
Đại sứ Mỹ Marc Knapper trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 13/9. Ảnh: Khánh Huy

“Hà Nội luôn là sự thiên vị của tôi. Tôi luôn thích sống ở Hà Nội. Thành phố này, với vai trò trung tâm chính trị, ngoại giao, văn hóa, du lịch, quý giá đến mức tôi nghĩ, một cách tự nhiên, sẽ luôn là điểm đến thu hút. Với tư cách là một người sống ở đây hay là một nhà ngoại giao, tôi luôn biết ơn trước sự hiếu khách tuyệt vời của Hà Nội. Hà Nội luôn chào đón bạn bè với sự nồng nhiệt. Đối với những bước tiến trong quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Mỹ, tôi tin sẽ luôn có dấu ấn từ Hà Nội”.

Theo Đại sứ, như trong tuyên bố chung và bản ghi nhớ hợp tác, hai nước cam kết hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chất bán dẫn, giáo dục và đào tạo, phát triển lực lượng lao động có kỹ năng, tất cả những điều này nhằm mục tiêu đảm bảo rằng Việt Nam có lực lượng lao động cần thiết cho thế kỷ 21, qua đó đáp ứng những thách thức và cơ hội của thời đại.

Theo Đại sứ Mỹ, những hợp tác này mặt khác giúp Việt Nam có thể tiến gần hơn các mục tiêu đặt ra về năng lượng và biến đổi khí hậu, cụ thể là những mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và có nền kinh tế kỹ thuật số phát triển vào năm 2030.

"Mỹ mong muốn đồng hành, trở thành một phần của quá trình đó,” Đại sứ cho biết.

Đổi mới sáng tạo - trọng tâm quan trọng trong hợp tác Việt-Mỹ

Quyết định nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ trước hết phản ánh vị thế của hai nước, xét về sự hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đầu tư kinh doanh, y tế, năng lượng, khí hậu, an ninh, giao lưu Nhân dân, văn hóa, khoa học, công nghệ... Việt Nam và Mỹ đang cùng hợp tác cấp độ cao ở tất cả những lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục tập trung vào những mục tiêu hợp tác sắp tới, với một trong những trọng tâm là phát triển nền kinh tế dựa trên công nghệ cao, tập trung vào đổi mới sáng tạo. “Nhìn vào tuyên bố chung có thể thấy rõ mục tiêu của Mỹ khi hợp tác với Việt Nam bao gồm những vấn đề như bán dẫn, đào tạo và giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực STEM [Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học],” theo Đại sứ.

Đây chắc chắn là trụ cột chính của tuyên bố chung này hoặc của chính chuyến thăm nhằm thể hiện sự hợp tác giữa hai nước khi chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai, Đại sứ cho biết. “Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có những nỗ lực mới ở các lĩnh vực công nghệ cao, giúp định hình sự thịnh vượng trong tương lai của đất nước cũng như sự phồn vinh của hai dân tộc”.

Phía Mỹ có niềm tin mạnh mẽ và rất lạc quan về vai trò của Việt Nam có thể phát huy trong nền kinh tế khu vực và toàn cầu, rằng Việt Nam sẽ ngày càng đóng vai trò nổi bật trong chuỗi cung ứng toàn cầu về chất bán dẫn hay các mặt hàng công nghệ cao khác. Mỹ cũng mong muốn mở rộng số lượng sinh viên Việt Nam tới Mỹ.

Theo Đại sứ, một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng là biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn để tạo ra một nền kinh tế xanh. Trong đó có chương trình Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với các nước G7, với trị giá khoảng 15,5 tỷ USD. Hoa Kỳ là nước đóng góp lớn nhất vào thỏa thuận với trên 1 tỷ USD. Vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tập đoàn Tài chính Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (DFC) cũng đã ký cam kết khoản vay song phương trị giá 300 triệu USD kỳ hạn 7 năm, ông Knapper lưu ý.

“Đây là một trong số cách thức Mỹ đang nỗ lực cùng với Việt Nam để thúc đẩy xây dựng nền kinh tế sạch, xanh hơn,” Đại sứ nhấn mạnh.

Chuyến thăm của Tổng thống J.Biden sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên một tầm cao mới Chuyến thăm của Tổng thống J.Biden sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên một tầm cao mới
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Báo Kinh tế & Đô thị
Nguồn:

Tin bài liên quan

Dự án 1,15 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Bạc Liêu

Dự án 1,15 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Bạc Liêu

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 1,15 triệu USD cho tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ người khuyết tật
Đại sứ Ted Osious: Lạc quan về tiềm năng hợp tác Việt Nam-Mỹ trong năm 2024

Đại sứ Ted Osious: Lạc quan về tiềm năng hợp tác Việt Nam-Mỹ trong năm 2024

Đối với Việt Nam, Đại sứ Ted Osious - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho rằng cơ hội cho các công ty Mỹ là rất lớn dù "cơn gió ngược" của nền kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức.

Các tin bài khác

Đại sứ Lào, Trung Quốc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại sứ Lào, Trung Quốc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống thực dân và là thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc bị xâm lược, bị áp bức ở châu Á, là tấm gương sáng về việc dân tộc Việt Nam không sợ quyền lực, lấy yếu thắng mạnh.
Ngoại giao thể thao - phương tiện hiệu quả để Pháp gắn kết quan hệ với các quốc gia

Ngoại giao thể thao - phương tiện hiệu quả để Pháp gắn kết quan hệ với các quốc gia

Thể thao đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao mềm của Pháp. Trong 10 năm qua, Pháp đã phát triển nền ngoại giao thể thao thực sự hiệu quả.
Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước rất quan trọng đối với nền hòa bình, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, hệ sinh thái lành mạnh và sản xuất năng lượng của một quốc gia.
Đan Mạch thúc đẩy "ngoại giao công nghệ" trên toàn cầu

Đan Mạch thúc đẩy "ngoại giao công nghệ" trên toàn cầu

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa công nghệ và số hóa thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại và an ninh. Sáng kiến này được đặt tên là “ngoại giao công nghệ” (TechPlomacy).

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động