Muốn trẻ tránh bị xâm hại tình dục, đọc ngay 8 quy tắc này!
1. Nói về các bộ phận cơ thể từ sớm
Gọi đúng tên các bộ phận cơ thể và nói chuyện với trẻ về các bộ phận này từ sớm. Ít nhất, bạn cần làm cho trẻ hiểu rằng, có những cái tên chuẩn cho từng bộ phận. Tôi đã từng gặp rất nhiều trẻ gọi âm đạo của mình là "cô bé" hay "con bươm bướm" của con. Thoải mái sử dụng những cái tên này sẽ giúp trẻ diễn đạt chính xác nếu có tình huống gì đó xảy ra.
![]() |
2. Dạy trẻ rằng một số bộ phận cơ thể là "bất khả xâm phạm"
Nói với trẻ rằng có những vùng cơ thể là chỗ chỉ có mình bé được biết, người khác không được nhìn hay đụng đến. Giải thích với chúng rằng chỉ có bố mẹ mới được nhìn thấy con không mặc quần áo, còn những người khác chỉ được gặp con sau khi con đã mặc đồ. Giải thích thêm rằng bác sỹ có thể thấy con không mặc quần áo là vì bố mẹ có ở đó với con, và bác sỹ chỉ đang kiểm tra để đảm bảo cơ thể con vẫn khỏe mạnh.
3. Dạy trẻ về "giới hạn cơ thể"
Phải làm cho trẻ luôn nhớ rằng trong bất kỳ tình huống nào, không ai được chạm vào vùng kín của trẻ, và trẻ cũng không được chạm vào vùng kín của bất kỳ ai. Thường cha mẹ sẽ quên vế thứ hai. Kẻ lạm dụng tình dục thường yêu cầu trẻ chạm vào vùng kín của bọn chúng hoặc người khác.
![]() |
4. Dạy trẻ không được giấu diếm
Hầu hết những kẻ xâm hại sẽ dặn trẻ con rằng phải giữ bí mật chuyện chúng làm. Có thể theo cách ngọt ngào rằng "Cô/chú thích chơi với con, nhưng nếu con kể với người khác thì người ta sẽ không cho cô/chú đến nữa" hoặc dưới dạng hăm dọa: "Đây là bí mật của chúng ta. Nếu con kể cho nguời khác, cô/chú sẽ nói với nguời ta là con đòi làm như vậy, và con sẽ bị phạt". Hãy nói với con bạn rằng dù cho nguời khác nói gì đi chăng nữa, việc giấu diếm bị đụng chạm là không ổn. Và trẻ cần phải kể cho bạn khi có ai đó yêu cầu chúng giấu diếm gì đó.
![]() |
5. Dặn con rằng không ai được phép chụp ảnh vùng cơ thể riêng tư
Điều này cũng thường bị bố mẹ bỏ qua. Có một thế giới đầy rẫy những kẻ ấu dâm bệnh hoạn thích chụp ảnh và mua bán ảnh trẻ con khỏa thân trên mạng. Nên tốt nhất là dặn trẻ rằng không ai được chụp ảnh những vùng nhạy cảm.
6. Dạy con cách thoát khỏi tình huống đáng sợ hoặc không thoải mái
Một số trẻ ngại phải nói "không", đặc biệt là với người lớn. Dặn trẻ rằng con hoàn toàn được quyền yêu cầu người khác tránh xa ra, nếu con cảm thấy có gì đó không bình thường. Dạy con rằng, nếu có ai đó muốn nhìn hoặc chạm vào vùng cơ thể nhạy cảm của con, thì con nói rằng con đang mắc tè, mắc ị.
![]() |
7. Có một "mã khẩn cấp" để trẻ có thể ra hiệu khi trẻ cảm thấy không an toàn hoặc muốn bố mẹ đến đón
Khi trẻ lớn hơn một chút, bạn có thể cho trẻ một "mật mã khẩn cấp" phòng khi trẻ cảm thấy không an toàn. Mã này có thể được dung ở nhà, hoặc trẻ đến chơi ở nhà bạn, đi cùng lớp hay ngủ lại nhà bạn.
![]() |
8. Dạy con rằng tất cả những quy tắc trên áp dụng với tất cả những người quen biết và cả những đứa trẻ khác
Đây là một điều rất quan trọng. Bạn cần dạy con rằng bố và mẹ có thể chạm vào những vùng nhạy cảm vì bố mẹ cần tắm cho con, bôi kem, bôi phấn cho con. Nhưng người khác thì tuyệt đối không. Kể cả bạn bè, cô dì chú bác, giáo viên, huấn luyện viên, ngay cả khi họ nghĩ là họ cần giúp con.
XEM THÊM
TĐO - Giáo hoàng Francis ký ban hành luật chống nạn xâm hại tình dục trẻ em ở bên trong Vatican cũng như tại các phái đoàn ... |
Những câu chuyện lạm dụng tình dục trẻ em thời gian qua đang giống lên hồi chuông báo động và cũng là bài học cảnh ... |
Nhà báo tự do Shiori Ito đã khiến cả nước Nhật chao đảo sau khi dám tố cáo việc mình bị nhà văn chuyên viết ... |
Tin bài liên quan
Zhi Shan hỗ trợ nâng cao chất lượng sống cho trẻ em Nghệ An
Gần 243.000 lượt trẻ em ở Nghệ An được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
TP.HCM sau hợp nhất: Nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ quyền trẻ em
Các tin bài khác
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ
Đọc nhiều
Bài 1: Không thể biện minh cho bạo lực nhằm vào dân thường
Bài 2: Mạng lưới phía sau vụ tấn công tại Đắk Lắk
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Hùng An
"Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình









