Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:00 | 06/07/2018 GMT+7

Mozambique hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh

aa
TĐO - Vừa qua, tại Văn phòng Thủ tướng ở Thủ đô Maputo, Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosário đã có buổi tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam tới Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosário.

mozambique hoan nghenh doanh nghiep viet nam sang dau tu kinh doanh

Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosário tiếp thân mật Đại sứ Lê Huy Hoàng. Ảnh: Tuấn Anh.

Trao đổi về quan hệ hai nước, Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó với Mozambique, mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất nhiều mặt trong đó có lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, thương mại, hợp tác về chuyên gia, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đại sứ bày tỏ cảm ơn và mong cá nhân Thủ tướng và Chính phủ Mozambique tiếp tục hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique hòa nhập, kinh doanh thành công ở sở tại, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosário đánh giá cao sự hỗ trợ nhiều mặt của Việt Nam giành cho Mozambique trong nhiều năm qua; hoan nghênh những thành tựu đổi mới của Việt Nam, đặc biệt là quá trình đổi mới phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân. Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2017, Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosário bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thịnh tình đón tiếp, cho rằng chuyến thăm có kết quả rất tốt đẹp, mở ra triển vọng mới cho hợp tác thực chất hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Carlos Agostinho do Rosário mong muốn Việt Nam tiếp tục cử chuyên gia về nông nghiệp, y tế, giáo dục chia sẻ kinh nghiệm giúp Mozambique phát triển kinh tế - xã hội, mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ giai đoạn 2 Dự án “Hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương thực và cây thực phẩm” (trị giá 2,2 triệu USD, đang triển khai hiệu quả từ 2014 tại tỉnh Zambezia, Mozambique). Khẳng định môi trường phát triển ổn định ở Mozambique với các điều kiện ngày càng thuận lợi về cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả khu vực tư nhân, sang đầu tư kinh doanh tại Mozambique, trong đó có các lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển như khai thác khoáng sản (than đá, khí đốt), canh tác cây lương thực, công nghiệp lâu năm. Đánh giá cao tập đoàn viễn thông Viettel đang hoạt động hiệu quả tại Mozambique (liên doanh MOVITEL), Thủ tướng khuyến khích Viettel tiếp tục đầu tư phát triển mạng 4G ở sở tại.

Trước đó, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký đảng cầm quyền FRELIMO Roque Silva, Bộ trưởng Nông nghiệp và an toàn lương thực Higino Francisco de Marrule và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế José Pacheco, trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ Đảng và hợp tác cụ thể hai bên, trong đó có 4 lĩnh vực trụ cột hiện Mozambique ưu tiên cao là phát triển nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch và năng lượng.

Theo Dangcongsan.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động