Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
21:06 | 05/08/2020 GMT+7

Nhân viên điều hành xe buýt nghi nhiễm COVID-19 đã đi những đâu?

aa
Nhân viên điều hành xe buýt, cư trú tại Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nghi nhiễm COVID-19, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1.
Các tỉnh thành có người nhiễm COVID-19 hôm nay (5/8): Danh sách ca nhiễm mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Lạng Sơn và Bắc Giang Các tỉnh thành có người nhiễm COVID-19 hôm nay (5/8): Danh sách ca nhiễm mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Lạng Sơn và Bắc Giang
Việt Nam ghi nhận thêm 41 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 5/8/2020 Việt Nam ghi nhận thêm 41 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 5/8/2020
0126 1010
Một nhân viên điều hành xe buýt ở Hà Nội bị nghi ngờ nhiễm COVID-19. (Ảnh minh họa)

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội chiều 5/8/2020, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, thành phố đang làm rõ về một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, người này tên B.Đ.T., nam, 42 tuổi, là nhân viên điều hành xe buýt, cư trú tại Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Nhân viên này đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến 17/7, ngày 19/7, có triệu chứng sốt, viêm họng. Ngày 3/8, người này vào bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an để chụp X-quang thì có nốt mờ ở phổi.

Trong ngày 4/8, người này đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện phổi Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương để khám và sau đó đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả lần 1 dương tính vào sáng ngày 5/8/2020.

Được biết, từ ngày 18/7, bệnh nhân vẫn đi làm bình thường tại cơ quan, có tiếp xúc với 10 người, sau đó đi họp với 12 người, tại Xí nghiệp 10-10, có địa chỉ ở Mai Dịch, Cầu Giấy.

Ngày 19/7, người này đưa con về quê tại xóm Cầu, Yên Phúc, Nam Định, chiều cùng ngày thì quay về Hà Nội.

Từ ngày 20/7 đến 3/8, người này tiếp tục đi làm bình thường. Ngày 22/7, bệnh nhân đi liên hoan cùng đồng nghiệp tại 168 Trần Vỹ, Mai Dịch, hát karaoke tại địa chỉ A99 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm.

Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội - ông Trương Quang Việt nhấn mạnh, bệnh nhân có lịch trình di chuyển nhiều, tiếp xúc phức tạp tại 4 quận.

Cụ thể, ngày 25/7, bệnh nhân về quê vợ tại Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình. Ngày 26/7, bệnh nhân ra phường khai báo y tế và bắt đầu đeo khẩu trang. Ngày 31/7, bệnh nhân làm test nhanh tại trạm y tế phường thì có kết quả xét nghiệm âm tính.

Về năng lực xét nghiệm của thành phố, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đã liên hệ với 11 bệnh viện để khẩn trương hoàn thiện quy trình, thủ tục để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR.

Bắc Giang, Lạng Sơn chính thức ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên Bắc Giang, Lạng Sơn chính thức ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đã có thêm 2 địa phương là Bắc Giang và Lạng Sơn có ca mắc ...

7 tháng, tín dụng tăng trưởng chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái 7 tháng, tín dụng tăng trưởng chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đến cuối tháng 7 tín dụng toàn hệ thống tăng 3,45% so với cuối năm 2019, chỉ bằng ...

Không chất vấn tại phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Không chất vấn tại phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định không tổ chức hoạt động chất vấn vào ngày 11/8 tại phiên họp thứ 47 của ủy ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cà Mau: Trường hợp nghi nhiễm Covid-19, âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Cà Mau: Trường hợp nghi nhiễm Covid-19, âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau khẳng định trường hợp nam bệnh nhân 21, ngụ tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước trở về từ tỉnh Bình Dương đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.
Ca nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Thanh Oai đã âm tính

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Thanh Oai đã âm tính

Thông tin về bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa cập nhật từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và CDC Hà Nội.
Cách ly một ca nghi nhiễm COVID-19 ở Thanh Hóa

Cách ly một ca nghi nhiễm COVID-19 ở Thanh Hóa

Ngày 24/2, Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo có một ca nghi nhiễm COVID-19 đang được điều trị cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ca này được phát hiện cùng ngày.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động