Diễn viên, MC Charlie Win (Hoa Kỳ):

Mong những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Với diễn viên MC Charlie Win (Hoa Kỳ), 30/4 là dịp để nhìn lại hành trình vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam và hướng tới những bước phát triển mới trong quan hệ Việt – Mỹ.
aa
Đà Nẵng – Hoa Kỳ: Tăng cường thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân
Nhiều tập đoàn bán lẻ của Hoa Kỳ vẫn tin tưởng vào thị trường Việt Nam

Tôi đã sống tại Việt Nam 14 năm và cũng từng ấy năm được chứng kiến không khí đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 hằng năm. Năm nay kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước mang một ý nghĩa rất lớn. Nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam kể từ sau chiến tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, kinh tế... Tôi thực sự ấn tượng. Từ một quốc gia còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á.

Năm 2025 cũng đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ. Đây là một cột mốc đặc biệt quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực như: văn hóa, giáo dục, kinh tế và công nghệ. Với tư cách là một người Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tôi rất mong chờ vào những bước phát triển mới trong quan hệ đối tác toàn diện này.

Tôi cũng kỳ vọng vào sự phát triển của hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Mỹ không chỉ nên đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như Amazon, Google, Nvidia, mà còn có thể mở rộng sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong sản xuất - nơi Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mong những bước phát triển mới trong quan hệ  Việt Nam – Hoa Kỳ
Diễn viên, MC Charlie Win. (Ảnh: NVCC)

Hiện nay phần lớn dòng FDI vào Việt Nam phục vụ sản xuất hàng hóa cho thị trường Mỹ. Tôi hy vọng chính sách thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục được tháo gỡ, tạo điều kiện để hai bên trở thành những đối tác chiến lược về sản xuất và phát triển bền vững.

Về giao lưu nhân dân, tôi cho rằng đây là cầu nối quan trọng. Không chỉ trong giáo dục hay khoa học, mà cả âm nhạc, giải trí và ẩm thực cũng có thể trở thành những kênh kết nối hiệu quả.

Tôi hy vọng trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các hãng phim và nhà sản xuất từ Mỹ. Tôi mong chờ có nhiều bộ phim truyền hình hợp tác với các diễn viên và ekip quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ. Việt Nam là điểm đến ưu tiên cho các dự án điện ảnh quốc tế sẽ tạo điều kiện thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh trong nước, đặc biệt khi có sự hỗ trợ về cơ chế và chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài.

Âm nhạc Mỹ hiện vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng tại Việt Nam. Tôi mong sẽ có nhiều hơn các sự kiện âm nhạc quốc tế, nơi các nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ có cơ hội biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Huế vừa mang lại giá trị văn hóa, vừa tạo ra không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả.

Ẩm thực cũng là một "ngôn ngữ" kết nối tuyệt vời. Các món ăn Mỹ đã được người Việt đón nhận tích cực, và ngược lại, tôi hy vọng Việt Nam sẽ tăng cường quảng bá ẩm thực ra quốc tế. Ví dụ như món phở đã rất được yêu thích tại Mỹ hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng văn hóa mềm của Việt Nam. Việc kết hợp quảng bá ẩm thực với chiến lược truyền thông bài bản tại thị trường quốc tế sẽ giúp nâng tầm hình ảnh Việt Nam và đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Ngày nước nhà thống nhất trong ký ức kiều bào Ngày nước nhà thống nhất trong ký ức kiều bào
Giải bóng đá người Việt tại Nhật chào mừng đại lễ 30/4 Giải bóng đá người Việt tại Nhật chào mừng đại lễ 30/4

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...