Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
10:00 | 16/02/2024 GMT+7

Môi trường bền vững mang lại lợi ích cho 46 quốc gia

aa
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đã bật đèn xanh cho 48 dự án của Cơ quan Nông lương Liên hợp quốc (FAO) với kinh phí 2,9 tỷ USD để thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông sản bền vững nhằm chấm dứt nạn đói và bảo vệ môi trường.
Fukuoka (Nhật Bản) sẽ hỗ trợ Thủ đô Hà Nội xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường Fukuoka (Nhật Bản) sẽ hỗ trợ Thủ đô Hà Nội xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường
Đó là khẳng định của Thống đốc Hattori Seitaro nhân chuyến thăm Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Fukuoka với Thủ đô Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Các thủ tục về ban hành Nghị định 44 liên quan đến giá đất đã hoàn tất Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Các thủ tục về ban hành Nghị định 44 liên quan đến giá đất đã hoàn tất
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo và thống nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các công đoạn cuối cùng để ban hành Nghị định 44 sớm nhất và đưa vào thực tiễn.

Các sáng kiến môi trường mang lại lợi ích cho 4,2 triệu người ở 5 khu vực khác nhau trên toàn cầu, sẽ khôi phục hơn 474.000 ha đất; cải thiện các hoạt động trên hơn 24 triệu ha môi trường sống trên đất liền và biển. Bên cạnh đó, hỗ trợ quản lý hơn 2 triệu ha khu bảo tồn trên đất liền và trên biển; giảm thiểu 133 triệu tấn khí thải nhà kính; loại bỏ 202 tấn hóa chất nông nghiệp độc hại.

Hội đồng GEF cũng phê duyệt 3 chương trình khu vực và toàn cầu do FAO chủ trì, tập trung vào hệ thống lương thực, đại dương và phục hồi hệ sinh thái. Chương trình Tích hợp Hệ thống Thực phẩm (FSIP), do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) chủ trì, sẽ tài trợ 2,2 tỷ USD cho 32 quốc gia. FSIP tập trung vào việc chuyển đổi các hệ thống nông sản thực phẩm toàn cầu từ trang trại sang bàn ăn sao cho chúng bền vững, thân thiện với thiên nhiên, có khả năng phục hồi, toàn diện và không gây ô nhiễm. Chương trình sẽ mang lại lợi ích toàn cầu cho đa dạng sinh học, giải quyết tình trạng suy thoái đất và biến đổi khí hậu, cùng với việc cải thiện an ninh lương thực, dinh dưỡng, thu nhập, sinh kế bền vững và khả năng phục hồi.

Môi trường bền vững mang lại lợi ích cho 46 quốc gia 1
Một dự án nông nghiệp ở châu Phi

​Chương trình tập trung cụ thể vào 8 chuỗi và lĩnh vực giá trị nông sản: Ngô, gạo, lúa mì, ca cao, dầu cọ, đậu nành, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Sáng kiến này cũng dự kiến sẽ khôi phục hơn 870.000 ha đất trồng trọt, rừng, đồng cỏ tự nhiên và vùng đất ngập nước bị suy thoái; cải thiện các biện pháp quản lý gần 14 triệu ha đất. Những biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu hơn 174 triệu tấn khí thải nhà kính và loại bỏ 220 tấn thuốc trừ sâu cực kỳ độc hại.

Trong khi đó, Chương trình Tích hợp Đại dương sạch và khỏe mạnh sẽ tài trợ 100 triệu USD cho 14 quốc gia để giảm ô nhiễm đại dương trên đất liền ở 9 hệ sinh thái biển lớn (LME), bao gồm Vịnh Bengal, Biển Đông, Caribe, Biển Đỏ, Biển Đen, Dòng hải lưu Humboldt, Dòng hải lưu Agulhas và Thềm Bắc Brazil.

Chương trình giải quyết các vùng thiếu oxy ở biển - còn được gọi là "vùng chết" - bằng cách hạn chế các nguồn ô nhiễm trên đất liền từ nông nghiệp (lạm dụng phân bón, ô nhiễm vật nuôi) và các nguồn công nghiệp và đô thị (nước thải chưa được xử lý) thông qua các biện pháp chính sách, quy định và đầu tư cơ sở hạ tầng kết hợp với quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và các giải pháp dựa vào hệ sinh thái.

Sáng kiến này nhằm mục đích tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế xanh bền vững của các quốc gia, phù hợp với các mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal (GBF). GBF hướng tới phục hồi hệ sinh thái biển và đất liền, giảm ô nhiễm, nông nghiệp bền vững, giảm bệnh tật và các khu đô thị bền vững. GBF giúp tăng cường quản lý hơn 520.000 ha đất và 423.000 ha khu bảo tồn biển, khôi phục gần 97.000 ha hệ sinh thái khác nhau.

Chương trình này dự kiến cũng sẽ cô lập hơn 9 triệu tấn khí thải nhà kính, do FAO, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ Latinh (CAF) và Ngân hàng Tái thiết châu Âu đồng chủ trì. FAO sẽ thực hiện các dự án ở Sri Lanka, Venezuela và Việt Nam cũng như các đối tác ở Grenada, Jordan, Madagascar, Maldives, Mexico, Moldova, Panama, Peru, St. Kitts và Nevis, Thái Lan, Trinidad và Tobago.

Môi trường bền vững mang lại lợi ích cho 46 quốc gia 2
Phó Tổng Giám đốc FAO Maria Helena Semedo

Ngoài ra, Chương trình Nexus nước và đất Trung Á, mới được Hội đồng GEF phê duyệt và do FAO chủ trì, sẽ hỗ trợ 26 triệu USD cho Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan để khôi phục hệ sinh thái của lưu vực Amu Darya và Syr Darya và tăng cường an ninh nguồn nước, tăng cường khả năng phục hồi và cải thiện sinh kế ở nông thôn.

Lưu vực Amu Darya và Syr Darya là nguồn cung cấp nước chính cho 5 quốc gia, hỗ trợ khoảng 60 triệu người và phần lớn hoạt động sản xuất nông nghiệp và năng lượng của họ. Đồng thời rất quan trọng đối với các hệ sinh thái và tạo sinh kế khác cho người dân. Quản lý nước không bền vững, đặc biệt là cho nông nghiệp, khai thác quá mức nước ở hai lưu vực sông sẽ dẫn đến việc mất an ninh nước và lương thực, nhiễm mặn, suy thoái đất, giảm dòng chảy, gây ô nhiễm các hệ sinh thái tự nhiên và mất đa dạng sinh học.

Theo Phó Tổng Giám đốc FAO Maria Helena Semedo, nếu có sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác và quốc gia, những dự án này có tiềm năng cải thiện cuộc sống của hàng triệu người thông qua chuyển đổi hệ thống nông sản thực phẩm, đồng thời giúp đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

46 quốc gia hợp tác với FAO để tiếp cận nguồn tài chính từ GEF trong chương trình làm việc này: Việt Nam, Angola, Argentina, Barbados, Benin, Bhutan, Brazil, Campuchia, Chile, Trung Quốc, Dominica, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Eswatini, Grenada, Guyana, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Maldives, Mexico, Mông Cổ, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Quần đảo Solomon, Nam Phi, Nam Sudan, Sri Lanka, St. Kitts và Nevis, St. Vincent và Grenadines, Tajikistan, Tanzania, Togo, Trinidad và Tobago, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela.

Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụy Điển mong muốn hợp tác với Việt Nam phát triển đô thị bền vững Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụy Điển mong muốn hợp tác với Việt Nam phát triển đô thị bền vững
Ông Åke Mikaelsson, Cố vấn cấp cao và Giám đốc chương trình hợp tác môi trường của Thụy Điển với Nga, khu vực Barents, Mỹ, Canada và Việt Nam chia sẻ như vậy tại buổi làm việc cùng Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải ngày 24/11 tại Thụy Điển.
64.000 chai nhựa được thu gom qua hoạt động 64.000 chai nhựa được thu gom qua hoạt động "Hiệp sĩ tái chế" tại 4 trường học ở Hà Nội
“Hiệp sĩ tái chế” là hoạt động được GNI tổ chức tại các trường THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Nguyễn Trường Tộ, THCS Nam Từ Liêm và THPT Greenfield trên địa bàn Hà Nội từ 23/11 - 12/12/2023.
Khôi Nguyên (Theo BNN Breaking)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Đồng Nai ưu tiên thu hút các dự án xanh, phát triển bền vững

Đồng Nai ưu tiên thu hút các dự án xanh, phát triển bền vững

Đồng Nai là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp mạnh của khu vực và đất nước. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp giúp Đồng Nai đạt được những thành quả lớn trên lĩnh vực kinh tế. Song, mặt trái của quá trình phát triển này đưa đến tình trạng ô nhiễm môi trường và phát triển thiếu bền vững.
Học sinh Hòa Bình chia sẻ cách đem lại "niềm vui" cho môi trường

Học sinh Hòa Bình chia sẻ cách đem lại "niềm vui" cho môi trường

Tham gia chương trình Global Youth Network, các bạn học sinh trường TH&THCS Thịnh Lang (Hòa Bình) đã hưởng ứng lời kêu gọi và đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường thông qua các hành động thiết thực như phân loại rác, hạn chế túi ni lông.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động