Mở rộng hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Israel về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Làm việc với Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Israel trong những lĩnh vực có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đô thị thông minh, chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tạo thêm động lực cho quá trình phát triển của Thủ đô.
aa
Người Việt tại Israel được khuyến nghị tránh xa khu vực nguy cơ cao Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới

Chiều 4/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, đồng thời trao đổi về các định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tiếp nối nền tảng hợp tác hiệu quả

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng Đại sứ Yaron Mayer đã có một nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel, cũng như giữa Thủ đô Hà Nội với các đối tác Israel.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, những năm qua, quan hệ Việt Nam - Israel tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo. Trong đó, Đại sứ quán Israel đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hai bên mong muốn hợp tác với các đối tác Israel trong những lĩnh vực có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đô thị thông minh, chuyển đổi số. (Ảnh: T.L)
Hai bên mong muốn hợp tác sâu rộng hơn trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đô thị thông minh, chuyển đổi số. (Ảnh: T.L)

Bên cạnh hợp tác về kinh tế và công nghệ, Đại sứ quán Israel cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và kết nối nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Yaron Mayer bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố trong suốt nhiệm kỳ công tác, đồng thời cho rằng dư địa hợp tác giữa Israel và Hà Nội vẫn còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Theo Đại sứ, việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) có hiệu lực cùng với các đường bay thẳng được đưa vào khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai bên. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp Israel tăng cường hợp tác với Hà Nội trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Yaron Mayer đã mời lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự các diễn đàn và sự kiện quốc tế về khoa học - công nghệ, an ninh mạng và phát triển đô thị dự kiến được tổ chức tại Israel.

Tăng cường hợp tác ở những lĩnh vực ưu tiên

Nhất trí với những đề xuất của Đại sứ Yaron Mayer, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng nền tảng hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới trong những lĩnh vực mà Israel có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, đô thị thông minh, chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao.

Đây cũng là những lĩnh vực Hà Nội đang ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao năng lực quản trị đô thị và chất lượng nguồn nhân lực.

Đại sứ quán Israel cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và kết nối nhân dân. (Ảnh: T.L)
Đại sứ quán Israel cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và kết nối nhân dân. (Ảnh: T.L)

Người đứng đầu UBND thành phố bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong nghiên cứu - phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Israel được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm động lực cho quá trình phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Yaron Mayer trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ mong muốn, dù trên cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Israel.

Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định các cơ quan chuyên môn của Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Israel để cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và các đối tác Israel ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Người Việt tại Israel được khuyến nghị tránh xa khu vực nguy cơ cao Người Việt tại Israel được khuyến nghị tránh xa khu vực nguy cơ cao
Việt Nam kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong triển khai đối ngoại tại Trung Đông Việt Nam kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong triển khai đối ngoại tại Trung Đông

Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...