Mở ra giai đoạn phát triển mới cho cộng đồng Khmer-Việt Nam tại Campuchia
Công bố của cơ quan chức năng sở tại quy định KVFCA là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động và thực hiện nghĩa vụ theo Luật Hội và tổ chức phi chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Điều lệ được lưu hồ sơ tại Bộ Nội vụ Campuchia, trên cơ sở nguyên tắc không kỳ thị, phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính hay tín ngưỡng tôn giáo.
Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo KVFCA cũng đã chuyển giao con dấu mới, văn bản công bố của Bộ Nội vụ Campuchia và Điều lệ cho lãnh đạo cho Ban Chấp hành 25 Hội tỉnh, thành phố và 5 Hội thành viên gồm: Hội Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Thầy thuốc, Hội Doanh nhân và Hội Người cao tuổi.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Sim Chy, Chủ tịch KVFCA đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia. Người đứng đầu KVFCA bày tỏ kỳ vọng của Ban thường trực Tổng hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, tăng cường đoàn kết nội bộ các tỉnh, thành hội, cũng như tăng cường mối quan hệ với chính quyền sở tại các cấp để hỗ trợ bà con về địa vị pháp lý, từng bước ổn định cuộc sống.
Ông Sim Chy cho biết, trong thời gian tới, KVFCA tiếp tục chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức hội, từ Ban thường trực Tổng hội tới các địa phương, tăng cường đoàn kết nội bộ nhằm xây dựng phong trào hội phát triển ngày càng vững mạnh, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, địa vị pháp lý để bà con cộng đồng yên tâm làm ăn, sinh sống ổn định lâu dài.
![]() |
| Lãnh đạo Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, các tỉnh hội và tổ chức hội trực thuộc Tổng hội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN) |
Thành lập từ đầu năm 2003, sau hơn 20 năm hoạt động, đến nay KVFCA có 5 tổ chức hội trực thuộc và chi nhánh tỉnh hội tại 25 đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Campuchia. Tại Đại hội gần nhất đầu năm 2026, các đại biểu đại diện cộng đồng đã thống nhất với đề xuất đổi tên tổ chức hội, cùng cam kết xây dựng một tổ chức Hội sâu rộng, quan tâm sâu sát tới cộng đồng, thắt chặt quan hệ với chính quyền sở tại, trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Theo điều lệ hiện hành, tôn chỉ mục đích hoạt động của KVFCA là tập hợp bà con Khmer gốc Việt và bà con Việt Nam là nhà đầu tư, những người làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Vương quốc Campuchia, cùng đoàn kết nhằm cải thiện, nâng cao đời sống; tổ chức tuyên truyền vận động các thành viên tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống của người dân và pháp luật sở tại, nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước Campuchia ngày càng thịnh vượng, cũng như thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, KVFCA còn giữ vai trò là người đại diện bảo vệ lợi ích của các thành viên là con Khmer gốc Việt, bà con Việt Nam là nhà đầu tư, những người làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Vương quốc Campuchia, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ theo quy định của pháp luật sở tại.
Tin bài liên quan
Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Các tin bài khác
Hoàn thiện hệ thống tổ chức cộng đồng người Việt tại 18 tỉnh, thành phố của Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tri ân kiều bào có công tại Phuket
Futsal Summer Cup 2026: lan tỏa tinh thần đoàn kết của người Việt tại Hàn Quốc
Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây chùa của người Việt tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





