Mở lớp tiếng Anh miễn phí: Cựu binh Mỹ muốn “bù đắp cho dân tộc Việt”
|
Paul George Harding dạy tiếng Anh cho các học viên ở Hà Nội.
Ám ảnh chiến tranh
Ngày 10/12/2014, Paul George Harding lần đầu tiên quay trở lại Việt Nam kể từ khi tham gia chiến tranh Việt Nam vào năm 1969.
Paul sinh năm 1947, tại vùng nông thôn thuộc bang South Dakota (Mỹ), sau đó ông cùng gia đình chuyển tới sinh sống tại thành phố Los Angeles thuộc bang California. Ông tốt nghiệp trường Đại học California (Berkeley). Paul là lính nhảy dù thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không 173, tham chiến tại chiến trường Bình Định-Lâm Đồng.
Trở về từ cuộc chiến tranh Việt Nam, Paul cho biết ông luôn bị ám ảnh bởi những đau thương mà quân đội Mỹ từng gây ra cho nhân dân Việt Nam."Tôi muốn làm gì đó để bù đắp cho dân tộc Việt Nam như là một sự chuộc lỗi của cá nhân tôi," Paul nói. Có lẽ cũng chính bởi lý do đó mà ông đã lựa chọn việc dạy tiếng Anh miễn phí như là một hành động khả thi nhất cho mong ước của mình.
Ý tưởng xây dựng một lớp tiếng Anh miễn phí được cụ thể hóa khi có sự góp sức của người đồng sáng lập, chị Nguyễn Thị Huyền, cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại, chị Huyền vừa là người đồng sáng lập vừa là trợ lý lớp học.
Chỉ sau hơn 10 ngày tới Việt Nam, lớp học đầu tiên của Paul George Harding khởi đầu với 4 học viên đã diễn ra tại một quán cafe nhỏ khu vực Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. “Tiếng lành đồn xa”, chỉ sau gần 3 tháng tổ chức lớp học, đến nay, con số học viên đã lên tới 294 người. Được sự trợ giúp từ Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa, hiện địa điểm của lớp học đã được chuyển về tầng 2 phòng họp của Ủy ban.
Đều đặn 7 buổi học mỗi tuần vào các ngày thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật, lớp học tiếng Anh của thầy Paul đã thu hút được nhiều đối tượng tới học. Trong đó buổi thứ Tư và thứ Bảy dành cho người lớn, có riêng lớp dành cho trẻ em vào sáng chủ nhật.
Người nhỏ tuổi nhất mới chỉ 5 tuổi, lớn tuổi nhất lớp học đã 70 tuổi. Ngoài học sinh, sinh viên, những người sống quanh khu phố, còn cả những công chức, viên chức tới học sau giờ làm.
Ông Tiếp, 70 tuổi, sống ở Đại La, Hà Nội: "Thầy giáo rất nhiệt tình. Bác tới đây học để biết thêm tiếng Anh. Thời buổi này phải biết tiếng Anh để không lạc hậu."
Nhật Anh, 10 tuổi, một học viên nhỏ tuổi trong lớp cũng vui vẻ cho biết: "Em rất thích lớp học này vì ở lớp, thầy rất chú trọng luyện phát âm. Em thấy thoải mái vì không có bài tập về nhà".
Khả năng giao tiếp tiếng Việt của thầy Paul còn hạn chế, vì vậy để trợ giúp các học viên trong quá trình nghe giảng, đội ngũ trợ đã giảng trực tiếp tham gia vào quá trình phối hợp giảng dạy với thầy Paul. Tất cả các bạn trẻ trong nhóm trợ giảng như Đức, Trung Anh, Thanh…phần lớn còn là sinh viên. Họ tự nguyện tham gia hỗ trợ lớp học mà không có thù lao.
Truyền lửa sử Việt qua ngôn ngữ Anh
Dạy tiếng Anh nhưng lớp học của thầy Paul còn gây hứng thú với học viên bởi những kiến thức lồng ghép phong phú. Nội dung bài học rất đa dạng về nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhưng phần lớn trong số đó là tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.
Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm… những cái tên rất đỗi quen thuộc và đầy tự hào của dân tộc Việt Nam luôn được thầy Paul nhắc đến trong từng bài giảng.
Giải thích cho lý do khi đưa nội dung về lịch sử Việt Nam vào bài giảng của mình, thầy Paul bộc bạch: "Lịch sử Việt Nam phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Chúng tôi sử dụng các đề tài lịch sử, kinh tế và chủ đề lối sống lành mạnh làm tư liệu để dạy tiếng Anh.”
|
Lịch sử ở Việt Nam được lồng ghép trong bài giảng của Paul.
Cũng theo thầy Paul, bằng cách này, lớp thực hiện ba mục tiêu nòng cốt của sự tồn tại chuỗi các lớp học tiếng Anh miễn phí. Thứ nhất là cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho học sinh. Thứ hai là nêu bật được tầm quan trọng của cả những yếu tố lịch sử và yếu tố đương thời. Thứ ba là gìn giữ ký ức về những anh hùng cách mạng những người đã thể hiện lòng yêu nước và dũng cảm hy sinh vì nền độc lập tự do dân tộc.
Nói về dự định trong tương lai, mong muốn của thầy Paul là mở thêm một lớp học tương tự tại một quận, huyện khác trên địa bàn Hà Nội. Những học viên ưu tú sau khi tham gia lớp học sẽ phải cam kết quay trở lại giảng dạy để duy trì lớp học lâu dài và có khả năng nhân rộng nó.
Paul George Harding cho biết, ông đang liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để sớm có giấy phép đưa lớp học trở thành Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Yên Ba
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia
Hợp tác Lan Thương – Mekong: Một thập kỷ gắn kết và tầm nhìn tương lai
Thanh niên phát huy vai trò xung kích trong công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế
Đọc nhiều
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ
Lan tỏa thông điệp hòa bình của Làng Hữu nghị Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
“Trống hội khai Xuân” của người Việt gây ấn tượng tại Macau
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




