'Mẹ đừng quên con nhé' - bức thư bé gái lớp 5 gửi mẹ đi lấy chồng khiến nhiều người xót xa
Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức thư của bé gái học lớp 5 ở tỉnh Nghệ An gửi mẹ, ngay lập tức khiến nhiều người xúc động và xót xa.
Em sinh ra trong gia đình đổ vỡ, bố mẹ ly hôn. Trong bức thư, em viết chữ nắn nót, nói những lời ngô nghê nhưng chân thành gửi đến mẹ. Điều khiến nhiều người xúc động và thương cảm hơn cả là ước mơ được mẹ đi họp phụ huynh một lần.
Theo như những gì bé gái viết trong bức thư, từ khi mới được 2 tuổi, mẹ em đã đi làm xa, để bé ở nhà với bố và bà nội. Đến năm cô bé học lớp 4 thì bố mẹ ly hôn và kể từ đó cô bé không được sống cùng mẹ nữa.
"Mẹ ạ, từ ngày sinh con được hai tuổi, mẹ để con ở nhà với bố và bà nội rồi mẹ đi kiếm tiền ở xa. Lúc ấy, người ta bảo mẹ đi xa lắm tiền lắm. Mẹ gọi điện về bảo kiếm tiền về xây nhà, mua quần áo đẹp cho con.
Nhưng hiện nay con vẫn ở nhà cũ của bà nội. Mẹ đi làm đã 6 năm rồi. Khi con học lớp 4, mẹ về nhà. Con được ở với mẹ đúng 1 tuần rồi mẹ mang vali về nhà ông bà ngoại. Sau đó, bố mẹ ly hôn. Đã từ năm đó con chẳng được sống cùng mẹ", bức thư có đoạn viết.
![]() |
| Bức thư của em bé học lớp 5 gửi mẹ khiến nhiều người xót xa. |
Cô bé có ước mơ giản dị là được gặp mẹ, được mẹ hỏi chuyện học hành: "Mẹ có thể đến thăm trường con, đến hỏi cô giáo của con như biết bao bố mẹ của bạn khác, họ vẫn đến gặp cô giáo để hỏi về chuyện học tập của con".
"Ngày thông báo họp phụ huynh, con cũng khóc mẹ ạ. Con gái khóc thật yếu đuối nhưng khi nào họp cô cũng dặn phải bản bố mẹ đi nhé....5 năm học con chưa bao giờ được mẹ đi họp phụ huynh", cô bé lớp 5 nói về mong muốn được mẹ đi họp phụ huynh một lần.
Gần cuối bức thư, em nói với mẹ rằng em biết khi bố mẹ đã ly hôn, em không có quyền đòi hỏi nhưng vẫn muốn nói với mẹ ước ao bấy lâu. Cuối bức thư, cô bé nói yêu mẹ, chỉ mong mẹ luôn hạnh phúc và đừng quên con.
![]() |
| Cô bé tỏ ra người lớn khi nói rằng khi bố mẹ đã ly hôn, em không có quyền đòi hỏi mẹ phải đi họp cho. |
![]() |
| Từng câu từng chữ trong bức thư khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ phải suy nghĩ. |
![]() |
| "Mẹ luôn hạnh phúc và đừng quên con nhé" - cô bé viết ở cuối thư. |
Bức thư của cô bé gửi mẹ đã đi lấy chồng và có cuộc sống riêng khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ day dứt và thương cảm. Rất nhiều bình luận cho rằng khi gia đình đổ vỡ, người thiệt thòi và đau lòng nhất là những đứa trẻ vô tội. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng người lớn nên có trách nhiệm hơn trong mọi quyết định, dù là ly hôn hay cố gắng chung sống, hãy luôn nghĩ đến những đứa con. Bức thư hiện vẫn đang được chia sẻ, lan truyền nhanh chóng, như một lời nhắn nhủ tới người lớn.
Với xuất thân từ những gia đình giàu có, bản thân lại xinh đẹp, tài giỏi và nổi tiếng trong giới trẻ Việt, những ái ... |
Đạo diễn Trung Quốc - Thường Khải cùng cha mẹ và chị gái đã qua đời vì nhiễm virus corona (Covid-19). Di thư đẫm nước ... |
Theo khảo sát từ khác hội nhóm cha mẹ học sinh và trên các diễn đàn về việc học sinh tiểu học được nghỉ học ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ
200 căn nhà tình nghĩa đến với người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Quảng Trị
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972










