Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
16:15 | 28/01/2021 GMT+7

Mang Tết sớm ra nhà giàn - Khép lại hành trình đầy cảm xúc

aa
Ngày 27/1, sau 2 tuần "đè sóng" mang Tết sớm ra 5 nhà giàn và huyện đảo Côn Đảo, chuyến hành trình đầy cảm xúc của Đoàn công tác số 2 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã khép lại.
Chàng lính tài hoa trên đảo Trường Sa Chàng lính tài hoa trên đảo Trường Sa
Họa sĩ Hoàng Tuyển - đó là biệt danh, là cách tôi “phong” cho chàng lính tài hoa, cá tính trên đảo Trường Sa đã lưu lại trong trí nhớ tôi bằng một chân dung không dễ mờ nhòe, trộn lẫn.
Mưa Mưa "vàng" trên quần đảo Trường Sa
Nếu như ở các thành phố trong đất liền, cơn mưa đến kéo theo những phiền toái như tắc đường, muộn giờ làm, ngập lụt, thì từng giọt mưa ở Trường Sa lại được mong chờ, đón nhận như một món quà quý giá.
“Thực túc, binh cường” trên đảo Trường Sa “Thực túc, binh cường” trên đảo Trường Sa
Sống xa đất liền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, luôn phải đối mặt với biết bao gian khó, hiểm nguy - đó là sự thử thách bản lĩnh, tinh thần của quân và dân trên quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Trường Sa Lớn nói riêng. Cùng với các lực lượng và nhân dân đứng chân trên đảo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần tại chỗ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chú thích ảnh
Sắc xuân từ đất liền ra nhà giàn với những loài hoa đặc trưng khi Tết đến Xuân về. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Sáng 14/1, tàu vận tải Trường Sa 19 thuộc Lữ đoàn 125 đã rời quân cảng của Lữ đoàn 171 ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), mang theo các món quà Tết, chứa đựng tình cảm sâu nặng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và nhân dân cả nước, tới những người đang canh giữ biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Sau gần 30 giờ hành trình không nghỉ, Đoàn công tác số 2 do Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn, cùng các các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Hải quân Việt Nam đã có mặt ở vùng biển thuộc Cụm Phúc Nguyên.

Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Phó Trưởng đoàn Đoàn công tác số 2, cho biết: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ngày 5/7/1989, Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam được thành lập. Trong các năm 1990, 1996, 1998 và 2000 một số cán bộ, chiến sỹ hải quân thuộc các nhà giàn đã hy sinh trong khi chống chọi với những cơn bão biển dữ dội.

Trong số các liệt sỹ đã nằm lại vùng biển phía Nam của Tổ quốc có Thượng úy Trần Hữu Quảng, Trạm phó Chính trị. Nêu cao tấm gương của một Bí thư Chi bộ, anh bình tĩnh động viên đồng đội hỗ trợ nhau chống chọi với sóng dữ. Trước khi bị nước cuốn trôi, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng cho chiến sỹ yếu nhất. Còn Chuẩn úy Lê Đức Hồng thì can trường giữ liên lạc với Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân đến cùng. Khi Nhà giàn DK1/6 bị đổ, anh chỉ kịp nói lời chào vĩnh biệt đất liền. Chuẩn úy Nguyễn Văn An - đồng đội của liệt sỹ Lê Đức Hồng tại Nhà giàn DK1/6, ra đi khi đứa con nhỏ mới chào đời chưa kịp nhìn mặt bố…

Phút tưởng niệm thiêng liêng diễn ra trong tiếng nhạc Hồn tử sỹ trầm hùng. Những người có mặt đã thắp nén hương thơm và thả vòng hoa xuống biển. Trên vòng hoa vàng - đỏ được kết thành lá cờ Tổ quốc có dòng chữ: “Đời dời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ”.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển hàng Tết lên nhà giàn DK1/15. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tiếp đó, bất chấp thời tiết diễn biến xấu, sóng dâng cao 4 m và gió thổi mạnh, tổ vận chuyển của tàu Trường Sa 19 đã can đảm dùng xuồng máy đưa hàng Tết đến gần chân Nhà giàn DK 1/15. Các thùng hàng được bọc cẩn thận trong 2 lớp ni lông dày trước khi thả xuống nước và được kéo lên nhà giàn bằng những sợi dây thừng dài và chắc chắn. Tuy nhiên, Đoàn công tác không thể lên nhà giàn sau nhiều lần cố gắng tiếp cận. Các cơn sóng mạnh liên tục đánh bật chiếc xuồng ra khỏi chân công trình. Đại tá Phạm Quyết Tiến bùi ngùi gửi tới các cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn lời chúc mừng năm mới qua máy bộ đàm. Con tàu hú lên hồi còi dài tạm biệt sau khi chạy một vòng quanh nhà giàn. Bầu không khí im lặng bao trùm con tàu, những người có mặt đều bồi hồi xúc động.

Khi gió mùa Đông Bắc tăng cường đổ về phương Nam, sóng tại vùng biển thuộc Cụm Tư Chính, nơi cắm chân của Nhà giàn DK 1/12, đạt cấp 7, giật cấp 8. Việc hạ xuồng tron điều kiện sóng biển dâng tới 6 m để chở người và hàng đến nhà giàn trở nên bất khả thi. Tàu Trường Sa 19 cũng không thể thả neo mà phải chạy lòng vòng tránh sóng suốt hơn 3 ngày đêm. Chớp thời cơ sóng, gió hạ cấp và sau nhiều nỗ lực, Đoàn công tác đã lên được nhà giàn để trực tiếp trao quà Tết cho các cán bộ, chiến sỹ. Điều này tạo động lực lớn cho các thành viên trong Đoàn trong chặng đường tiếp theo.

Việc tiếp cận Nhà giàn DK 1/14 cũng rất khó khăn và nguy hiểm. Đại tá Phạm Quyết Tiến quyết định, để hạn chế tối đa sự rủi ro, các thành viên trong Đoàn công tác ở lại trên tàu, chỉ có Trưởng đoàn và Phó đoàn, vốn là các sỹ quan hải quân dày dạn kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ thăm hỏi, chúc Tết trên nhà giàn.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ nhà giàn DK1.10 trang trí Tết chào đón mùa xuân mới.Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Vào những ngày sóng và gió dịu bớt việc trao quà Tết tại các Nhà giàn DK 1/11 và DK 1/10 diễn ra khá thuận lợi. Còn trong 2 ngày cuối cùng của cuộc hành trình, Đoàn công tác đến viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương, thăm, chúc Tết các cơ quan Dân - Chính - Đảng, các đơn vị lực lượng vũ trang trú chân tại huyện đảo Côn Đảo.

Đánh giá về chặng hành trình sóng gió, Đại tá Phạm Quyết Tiến cho biết: Vào tháng áp Tết Nguyên đán hằng năm vùng biển phía Nam, nơi các nhà giàn DK 1 cắm chân, luôn có sóng to, nguy hiểm. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra chuyến đi năm nay thời tiết có những biến động bất thường, ẩn chứa nhiều rủi ro. Mặc dù vậy, Đoàn công tác số 2 đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình - đưa người và hàng Tết lên các nhà giàn an toàn, đầy đủ, kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tới các cán bộ, chiến sỹ nhà giàn.

Chàng lính tài hoa trên đảo Trường Sa Chàng lính tài hoa trên đảo Trường Sa
Họa sĩ Hoàng Tuyển - đó là biệt danh, là cách tôi “phong” cho chàng lính tài hoa, cá tính trên đảo Trường Sa đã lưu lại trong trí nhớ tôi bằng một chân dung không dễ mờ nhòe, trộn lẫn.
Tết ở vùng cao có gì khác so với Tết ở miền xuôi? Tết ở vùng cao có gì khác so với Tết ở miền xuôi?
Tết đã về khắp mọi miền đất nước, từ hải đảo cho đến rẻo cao, từ nông thôn đến thành thị. Nhiều người miền xuôi chưa một lần được đến vùng cao của Tổ Quốc thưởng Tết không khỏi tò mò về cái Tết và khí xuân của người dân tộc vùng cao trên dải đất hình chữ S.
Cận cảnh chợ Tết ở làng quê Việt: Bình dị nhưng đầy không khí Tết Cận cảnh chợ Tết ở làng quê Việt: Bình dị nhưng đầy không khí Tết
Tết đã đến khắp mọi miền Tổ Quốc, từ hải đảo xa xôi đến đất liền, từ thành phố đến nông thôn. Từ hiện đại, rực rỡ đến đạm bạc, giản dị,... nhưng từ Bắc đến Nam, một không khí Tết cổ truyền vẫn còn nguyên phong vị.
Tuấn Quỳnh (TH)
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Côn Đảo khẳng định quyết tâm giảm rác thải nhựa

Côn Đảo khẳng định quyết tâm giảm rác thải nhựa

Ngày 9/12, UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) cùng đại diện các hãng hàng không, cảng hàng không, hãng tàu khách, cảng tàu khách, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch hoạt động trên địa bàn huyện Côn Đảo tổ chức Lễ ký cam kết tham gia giảm nhựa và ra mắt mô hình checkin “Du lịch giảm nhựa” tại Côn Đảo.
Côn Đảo: Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 238

Côn Đảo: Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 238

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến là sự kiện văn hóa lớn nhất được tổ chức hàng năm tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận là Vườn Di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận là Vườn Di sản ASEAN

Tối 28/4, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN đã trao chứng nhận Vườn Di sản ASEAN cho đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo. Vườn được công nhận là Vườn Di sản ASEAN bởi thỏa mãn nhiều tiêu chí trong bộ tiêu chí lựa chọn Vườn Di sản ASEAN như: tính toàn vẹn sinh thái, tính đại diện, tính tự nhiên, tính bảo tồn cao, kế hoạch quản lý, bảo tồn và tính pháp lý...

Các tin bài khác

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Trong giông gió Trường Sa, Trường Sa kì vĩ và gian lao, Cà Nóng chu du Trường Sa và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa là 4 cuốn sách được tái bản trong tháng 3, nằm trong tuyển tập các ấn phẩm đặc sắc nhất trong tủ sách Biển đảo Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.
Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Đó là tinh thần của những chiến sĩ mới nhập ngũ mới tại Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tại buổi tham quan, học tập tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc ngày 23/3.
Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ niệm về những ngày tháng trong quân ngũ, tình đồng đội, đồng chí… đó là những tâm tư, tình cảm người lính Vùng 5 Hải quân gửi gắm qua những bài báo tường gửi đến Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) diễn ra ngày 22/3/2024 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động