Tết Sum vầy 2025 là điểm nhấn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, ngành, tổ chức công đoàn và toàn xã hội đối với đội ngũ 2,7 triệu công nhân, viên chức lao động Hà Nội.
Sáng ngày 11/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã dự “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.
Tới dự "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" còn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; lãnh đạo các sở, ngành và trên 800 đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 2,7 triệu đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động toàn thành phố.
Tăng cường chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ
Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao công tác tổ chức của LĐLĐ TP Hà Nội khi có hơn 103 nghìn đoàn viên, người lao động được LĐLĐ thành phố và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ, chăm lo. Tổng số tiền dự kiến gần 70 tỷ đồng (tương đương với 12% tổng số công nhân viên chức lao động, tăng 2% so với năm 2024).
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu (Ảnh: T.L).
Ông Nguyễn Đình Khang nêu rõ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đối với những ý nghĩa quan trọng của năm 2025, trong đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp và tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.
Đồng thời, tổ chức Công đoàn cần tích cực, chủ động tham gia công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao bảng biểu trưng tặng 30.000 suất quà bằng tiền mặt trị giá 15 tỷ đồng cho 30.000 CNVCLĐ Thủ đô (Ảnh: T.L).
Ngoài ra, Công đoàn Thủ đô cần tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố về việc tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) trong tình hình mới.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý: “Trước mắt, Công đoàn Thủ đô nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho CNVCLĐ, bảo đảm mọi đoàn viên, CNLĐ đều có Tết, vui Tết”.
Bí thư thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Tết tới công nhân lao động (Ảnh: T.L).
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội, cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị trong thành phố Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả đối với hoạt động Công đoàn Thủ đô và luôn quan tâm ủng hộ đối với tổ chức Công đoàn tại các diễn đàn chính trị quan trọng.
Nhiều phần quà có ý nghĩa
Đồng quan điểm với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết: “Tết sum vầy là hoạt động thường niên được tổ chức Công đoàn Thủ đô tổ chức vào mỗi dịp Tết đến, xuân về; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, ngành, tổ chức Công đoàn và toàn xã hội đối với đội ngũ CNVCLĐ.
Các đại biểu làm lễ khai trương Chợ tết công đoàn 2025 (Ảnh: T.L).
Qua đó, nhân lên truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc; khích lệ, động viên đội ngũ CNVCLĐ vượt lên khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp”.
Theo ông Phạm Quang Thanh, năm 2024, Thủ đô Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, CNVCLĐ và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
Trước những khó khăn vất vả đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô với chức năng, nhiệm vụ luôn sát cánh cùng với đoàn viên, người lao động, đồng hành với các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức với phương châm “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì đời sống, việc làm của người lao động”.
Thi gói bánh chưng, bày mâm quả Tết tại Chợ Tết công đoản 2025 (Ảnh: T.L).
Với tinh thần trách nhiệm, các doanh nghiệp vẫn bảo đảm tốt các chế độ chính sách, phúc lợi đối với người lao động, như: Tiền lương, tiền thưởng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng từ 2,86% đến 12,5% so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn, với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng nhằm tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động gắn bó với doanh nghiệp, gắn bó với tổ chức Công đoàn, làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn.
Ban tổ chức tặng quà Tết tới công nhân viên lao động có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: T.L).
Tại chương trình “Tết sum vầy” 2025, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố cũng hỗ trợ, tặng 30.000 suất quà cho 30.000 công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 15 tỷ đồng.
LĐLĐ thành phố đã quyết định hỗ trợ 33 nhà Mái ấm Công đoàn (trị giá mỗi Mái ấm Công đoàn xây mới là 40 triệu đồng, sửa chữa là 30 triệu đồng) cho 33 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để cải thiện cuộc sống, chỗ ở trong năm 2025.
Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm nay diễn ra sôi động, hào hứng với rất nhiều nội dung có ý nghĩa dành cho CNVCLĐ. Ngoài phần lễ của chương trình, đoàn viên, CNVCLĐ đã tham gia vào các nội dung: Thi gói bánh chưng, bày mâm quả Tết và bắt thăm trúng thưởng
Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2025, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự kiến hỗ trợ, chăm lo cho 127.352 đoàn viên và người lao động với tổng số kinh phí hơn 52 tỷ đồng. Chương trình Tết sum vầy tại Thái Nguyên sẽ được các cấp công đoàn đồng loạt tổ chức ở tổ chức từ ngày 10-19/1.
Sáng 11/1, tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ diễn ra Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2025, do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức .
Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Hà Nội sẽ di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của công trình.
Trước dự báo một đợt mưa lớn diện rộng còn kéo dài đến ngày 21/8, Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và các công trình hạ tầng.
Sau gần 400 chuyến tàu với khoảng 100.000 lượt khách, sản phẩm đoàn tàu du lịch “Hà Nội 5 Cửa Ô” đã cho thấy sức hút của một cách tiếp cận mới với du lịch đường sắt: biến hành trình từ Thăng Long về Kinh Bắc thành không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử và kết nối di sản.
Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:
Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với ...
Thực hiện theo Kế hoạch số 15-KH/BTGTW ngày 21/8/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển ...
Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...