Lý giải nguyên nhân nhiều vụ án mẹ trẻ hại con
Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện một thai nhi bị ném từ tầng cao của tòa nhà HH Linh Đàm dẫn đến tử vong, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội thông tin: Sau 4 giờ điều tra, lực lượng chức năng đã đưa ba người có liên quan đến vụ bé sơ sinh rơi từ tầng 31 của chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm, về trụ sở làm việc.
Sau khi làm việc, hiện tại sức khỏe của sản phụ có liên quan còn yếu nên đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Hai người có liên quan cũng đã được cho ra về sau đó.
|
Công an đang điều tra vụ mẹ ném con mới sinh ra cửa sổ.
Vị lãnh đạo này cho hay, sản phụ được xác định là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Sản phụ khai nhận đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
“Ban đầu cô gái này không thừa nhận đã sinh con. Tuy nhiên, sau khi tiến hành truy xét, chúng tôi xác định đúng là cô ta. Sau cô ấy cũng thừa nhận vừa sinh con tuy nhiên cháu bé sau khi sinh thì tử vong nên đã vứt con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh”, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết.
Theo Công an quận Hoàng Mai, khi xảy ra sự việc trong căn hộ có ba người nhưng hai người còn lại không biết V.A đã sinh con và vứt con xuống đất từ tầng 31.
Trước đó, vào khoảng 20h tối 18/10, tại khu chung cư HH Linh Đàm sau tiếng động lớn, người dân tại đây đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nằm dưới lòng đường trong sân chung cư.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa và bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Nhiều người dân nghi vấn, bé sơ sinh có thể đã bị ném xuống từ tòa HH2A thuộc khu chung cư này.
Theo chia sẻ của những người trong cuộc, nữ sinh A. phát hiện có bầu từ tháng 4/2018, sau đó cô này chia tay bạn trai và yêu một người khác. Cách đây một thời gian, cô này yêu một nam thanh niên sống tại căn hộ tầng 31. Khi cô này đến nhà bạn trai chơi thì sinh con trong nhà vệ sinh.
Trong vài năm trở lại đây, có nhiều vụ mẹ trầm cảm đã sát hại con mới sinh. Đơn cử như tháng 6/2017, Phan Thị T. (SN 1997) vì trầm cảm sau sinh nên đã dìm con xuống chậu nước khiến cháu bé tử vong trong tức tưởi. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Tr. mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh nên đã không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can. Tr. bắt buộc phải đi chữa bệnh và tháng 8/2018 được về gia đình.
Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội nhìn nhận, trong vụ việc này Cơ quan Công an cần điều tra, xác định nguyên nhân cái chết của cháu bé. Điều tra làm rõ nghi phạm, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án là do thù hận, mâu thuẫn gia đình hay do trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, không nhận thức được hành vi.
Cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra và sẽ có kết luận về việc cháu bé tử vong trước hay sau khi bị ném xuống đất để làm căn cứ xử lý người mẹ. Nếu bà mẹ vứt cháu bé mới sinh qua cửa sổ khiến cháu tử vong thì A. bị xử lý về tội Giết người với mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.
|
Không ít bà mẹ trẻ mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh.
Theo một số chuyên gia về lĩnh vực y tế, tại Việt Nam một số nghiên cứu thể hiện, có khoảng 33% tỉ lệ sản phụ bị trầm cảm sau sinh. Các chuyên gia tư vấn, với mức nhẹ như trầm buồn sau sinh thì cần bác sĩ tư vấn và bệnh có thể điều trị khỏi từ vài ngày đến vài tuần.
Với trường hợp nặng thì ngoài sự tư vấn về tâm lý, người bệnh cần điều trị bằng thuốc và nằm viện để bác sĩ theo dõi sát sao. Đối với các thai phụ chuẩn bị bước vào kỳ sinh nở, trước hết cần trang bị sức khỏe về thể chất. Chuẩn bị mọi thứ và nhờ sự giúp đỡ của người thân. Các bà mẹ cần quên đi những khó khăn trong cuộc sống và luôn vững tin để có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất
Còn theo TS.Tô Thanh Phương-PGĐ Bệnh viện Tâm thần Trung ương, để tránh tình trạng các bà mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh thì gia đình và người chồng là một trong những yếu tố rất quan trọng.
Gia đình cần quan tâm, chia sẻ với họ, động viên tinh thần để các bà mẹ ổn định tâm lý. Đặc biệt, với các bà mẹ trẻ, lo lắng buồn phiền là điều bình thường, không có gì phải xấu hổ, đừng che giấu những mối lo và băn khoăn mà hãy chia sẻ với người thân để có biện pháp tốt nhất.
Mặc dù không có biện pháp nào tránh được trầm cảm sau sinh, nhưng vẫn có cách để bảo vệ sức khỏe tâm sinh lý và làm giảm nguy cơ mắc bệnh.Ngay khi đang mang thai, nếu cảm thấy chán nản hoặc có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào, hãy thực hiện ngay những thói quen lành mạnh để giảm bớt nguy cơ mắc trầm cảm sau sinh. Cần theo học một số chương trình giáo dục tiền sản cho cả người vợ lẫn chồng trước khi sinh con, hoặc ít nhất tìm sách báo cung cấp những kiến thức đúng đắn về sức khỏe sinh sản.
Xuân Hòa
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





