Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 13/4 tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế - Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2568 (theo Phật lịch) cho các lưu học sinh Campuchia đang lưu trú, sinh sống tại Trung tâm.
aa
Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội
Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam
Năm nay, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 16/4, nhiều hơn một ngày so với thông lệ hàng năm.
Năm nay, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 16/4, nhiều hơn một ngày so với thông lệ hàng năm.
Tại buổi lễ, các đại biểu và khách mời đã nghe giới thiệu về nguồn gốc và những phong tục trong ngày Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của người dân Campuchia. Đồng thời cùng thưởng thức các  tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của đất nước, con
Tại buổi lễ, các đại biểu và khách mời đã nghe giới thiệu về nguồn gốc và những phong tục trong ngày Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, đồng thời thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm nét văn hóa của đất nước, con người Campuchia. (Ảnh: Đinh Hòa)
Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay ở Việt Nam
Một tiết mục biểu diễn võ cổ truyền của lưu học sinh Campuchia. (Ảnh: Đinh Hòa)
Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay

Chav Channy (hàng đầu, thứ nhất từ phải sang), sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: năm nay là năm thứ hai em đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay ở Việt Nam. Giống như người Việt, người Campuchia mong muốn tiễn những điều xui xẻo của năm cũ, gửi gắm ước vọng vào những điều mới mẻ, may mắn, tốt lành trong năm mới. Vào đêm giao thừa, người dân Campuchia sẽ làm lễ đón tiên nữ (một trong 7 nàng tiên con của thần Kabul Maha Prum) giáng trần. Vị tiên nữ này được cử xuống trần gian thay thế cho vị thần năm cũ để chăm lo cho người dân trong năm đó. Ngoài ra, hoạt động không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của Campuchia là múa hát và chơi các trò chơi truyền thống như té nước, kéo co, nhảy bao bố... Xa nhà, Chav Channy gửi lời chúc bố mẹ năm mới mạnh khỏe, may mắn. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay ở Việt Nam
Đang học cao học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Vun Liem (ở tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia) đã có 8 năm ăn tết ở Việt Nam. Anh cho biết: những ngày này ở Campuchia, mọi người sum vầy đón Tết với gia đình. Sang Việt Nam học tập, nhà trường, thầy cô, bạn bè chính là gia đình lớn của anh. Dù không thể thực hiện đầy đủ các nghi lễ như ở quê nhà như: lên chùa hành lễ, dâng cơm cho các vị sư sãi, tắm tượng Phật song Vun Liem vẫn có cái tết ấm áp ở Việt Nam với lễ hội té nước, các tiết mục văn nghệ, món ăn truyền thống dịp Tết của Campuchia và những lời chúc tốt đẹp của thầy cô, bạn bè người Việt xung quanh. (Ảnh: Đinh Hòa)
Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay ở Việt Nam
Vun Liem kể, để anh thấy như đang ở nhà, mỗi lần gọi Zalo, Facebook, bố mẹ thường cho anh xem cảnh quét dọn, trang trí nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho ngày Tết như món cà ri, các loại bánh trái... Nhìn lại một năm đã qua, Vun Liem thấy hài lòng khi giành được học bổng toàn phần; đoạt giải Khuyến khích (tập thể) Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam năm 2023. Năm mới anh mong ước mọi người trong gia đình mạnh khỏe, còn bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong ảnh, Vun Liem thuyết trình tại Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam năm 2023. (Ảnh: NVCC)
Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay ở Việt Nam

Chị Linh Nhân, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu phiên dịch (thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia) kể: khi học ở Campuchia, vào ngày Tết Chol Chnam Thmay chị thường đến nhà một người dân Campuchia để ăn tết. Cũng giống như Việt Nam, dịp này người dân Campuchia thường quây quần bên gia đình; chuẩn bị mâm lễ để cúng tổ tiên và lễ chùa. Đặc biệt, người Campuchia có tục tắm cho bố mẹ, ông bà nhằm cầu xin tha thứ cho những lỗi lầm trong năm cũ, cầu chúc sức khỏe cho đấng sinh thành. Được tham gia lễ tắm ông bà ở Campuchia, chị Linh Nhân cho biết đây là phong tục rất có ý nghĩa, giúp gắn kết các thành viên trong gia đình. (Ảnh: Đức Anh)

Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay ở Việt Nam
Điều khiến Hul Sovannthyda (quê ở Svay Rieng, Campuchia), sinh viên năm thứ tư Đại học Bách khoa Hà Nội xúc động là mỗi dịp Tết ở quê nhà, em lại được mẹ tắm với nguyện ước rửa sạch những điều không may trong năm cũ để con gái đón những điều may mắn trong năm mới. 4 năm đón Tết ở Việt Nam, Hul Sovannthyda dồn nỗi nhớ nhà vào việc cùng các bạn chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa Campuchia. "Chúng em mong muốn thông qua các tiết mục văn nghệ có thể giới thiệu, quảng bá văn hóa Campuchia, đồng thời góp phần giao lưu, gắn kết với bạn bè quốc tế", Hul Sovannthyda nói. (Ảnh: NVCC)
Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay ở Việt Nam
Trong thông điệp gửi tới các lưu học sinh Campuchia, bà Chea Kimtha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam chúc các em một năm mới an lành, mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Bà nhắn nhủ các em cần yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, tuân thủ nội quy của nhà trường cũng như pháp luật Việt Nam; cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để trở thành nguồn nhân lực trí thức của Campuchia. (Ảnh: Đinh Hòa)
Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay ở Việt Nam
Đại sứ Chea Kimtha cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, các trường đại học, cao đẳng, học viện đã luôn quan tâm đến các sinh viên Campuchia trong thời gian các em học tập tại Việt Nam. Bà đánh giá cao Ban đại diện sinh viên Campuchia tại Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế đã tổ chức Tết Chol Chnam Thmay cho các lưu học sinh Campuchia. Bà mong các sinh viên sẽ tiếp tục chung tay giữ gìn nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của Campuchia. (Ảnh: Đinh Hòa)

Clip một tiết mục văn nghệ do các lưu học sinh Campuchia biểu diễn:

Đón Tết Bunpimay trên đất Việt: hạnh phúc như ở quê nhà Đón Tết Bunpimay trên đất Việt: hạnh phúc như ở quê nhà
Sinh viên Lào, Campuchia hào hứng đón Tết Việt Sinh viên Lào, Campuchia hào hứng đón Tết Việt
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...