Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:41 | 07/04/2024 GMT+7

Đón Tết Bunpimay trên đất Việt: hạnh phúc như ở quê nhà

aa
Đó là tâm sự của nhiều lưu học sinh Lào khi tham dự lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2567 theo Phật lịch do Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức ngày 6/4 tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng năm mới hai nước Lào và Campuchia
Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội
Năm mới Lào hay còn gọi là Tết té nước là một lễ hội truyền thống rất quan trọng của đất nước Lào, là một trong mười hai lễ hội, mười bốn phong tục mà người dân các bộ tộc Lào duy trì từ cổ xưa. Lễ hội được tổ chức trong thời gian từ 3-4 ngày vào trung tuần tháng 4 hàng năm. Năm nay, lễ hội té nước diễn ra từ ngày 13-16/4.
Năm mới Lào, còn gọi là Tết té nước, là một trong 12 lễ hội, 14 phong tục mà nhân dân các bộ tộc Lào duy trì từ cổ xưa đến nay. Lễ hội được tổ chức trong 3-4 ngày vào trung tuần tháng 4 hàng năm. Năm nay, Tết té nước diễn ra từ ngày 13-16/4. Trong ảnh là một tiết mục văn nghệ do các lưu học sinh Lào tại Việt Nam biểu diễn tại lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2567 do Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức ngày 6/4. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đón Tết Bunpimay trên đất Việt: hạnh phúc như ở quê nhà
Năm thứ 4 đón Tết xa nhà song Souphin (bên phải), quê ở tỉnh Champasak, Lào, đang học tại Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội thấy ấm áp khi được ở cạnh thầy cô, bạn bè trong ngày lễ lớn của dân tộc. Điều em nuối tiếc là không thể thực hiện nghi thức rửa chân cho bố mẹ để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục. Souphin mong năm mới bố mẹ luôn mạnh khỏe, an lành. (Ảnh: Thành Luân)
Đón Tết Bunpimay trên đất Việt: hạnh phúc như ở quê nhà
Theo Inphachanh (ngoài cùng bên phải), quê ở Vientiane (Lào), sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đón Tết ở Việt Nam mà em ngỡ như đang ở quê nhà bởi các nghi lễ truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của nhân dân các bộ tộc Lào vẫn được thực hiện đầy đủ ở Việt Nam như: lễ buộc chỉ cổ tay, tắm Phật, té nước. Các món ăn đặc trưng trong ngày Tết của Lào như món lạp, nộm đu đủ, canh măng... cũng được chuẩn bị đầy đủ. "Dù sống xa nhà nhưng chúng em nhận được tình cảm ấm ấp của người dân Việt Nam như người thân trong gia đình", Inphachanh nói. (Ảnh: Thành Luân)
Các đại biểu và khách mời múa lăm vông
Giữa tiếng nhạc truyền thống của đất nước Lào, điệu múa lăm vông và cả những bài hát về Việt Nam được cất lên mang đến không khí tết đầm ấm và thắm tình hữu nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đón Tết Bunpimay trên đất Việt: hạnh phúc như ở quê nhà
Hoạt động khiến các lưu học sinh Lào trông chờ và hào hứng nhất là phần hội té nước. Với ý nghĩa "ai ướt càng nhiều, người đó càng may mắn", các em cầm từng gáo nước dội lên người khách mời, bạn bè. Inphachanh cho biết, tại ký túc xá Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng tổ chức lễ hội té nước rất náo nhiệt. Các em cầm xô chậu đựng đầy nước, thậm chí dùng hẳn vòi xịt lớn để tạt vào nhau. "Ai cũng chơi hết mình nên vui càng thêm vui", Inphachanh nói. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ở tuổi 95, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam Nguyễn Văn Nghiệp (bên trái) có 43 năm tham gia phục vụ cách mạng Lào. Ông cho biết, những năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào, dù gặp nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào luôn được quân dân, các cấp chính quyền nước bạn Lào đùm bọc, giúp đỡ, chia ngọt, sẻ bùi. (Ảnh: Thành Luân)
Ở tuổi 95, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam Nguyễn Văn Nghiệp (bên trái) có 43 năm tham gia phục vụ cách mạng Lào. Ông cho biết, những năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào, dù gặp nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào luôn được quân dân, các cấp chính quyền nước bạn đùm bọc, giúp đỡ, chia ngọt, sẻ bùi. (Ảnh: Thành Luân)
Đón Tết Bunpimay trên đất Việt: hạnh phúc như ở quê nhà
Những năm làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào, năm nào ông Nghiệp cũng được buộc chỉ cổ tay. Ông mừng vì ở tuổi "xưa nay hiếm" vẫn có thể thực hiện nghi thức này. Trong ngày Tết cổ truyền của nước bạn, ông chúc nhân dân Lào ngày càng ấm no hạnh phúc, đất nước Lào mãi mãi tươi đẹp, hòa bình và thịnh vượng; chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. (Ảnh: Thành Luân)
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (102 tuổi), Trưởng đoàn chuyên gia kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (thứ hai từ phải sang), nguyên Trưởng đoàn chuyên gia kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào cho biết, ông đã đón 17 cái tết ở Lào. "Tết cổ truyền Bunpimay là dịp để cầu chúc cho nhân dân, đất nước Lào nói riêng và thế giới nói chung luôn hòa bình và thịnh vượng, cần phải trân trọng, gìn giữ phong tục này". Trong ảnh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh buộc chỉ cổ tay cho Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương với lời chúc mạnh khỏe, bình an. (Ảnh: Thành Luân)
Ở tuổi 102, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương vẫn nhớ điệu múa lăm vông truyền thống của nước bạn Lào. (Ảnh: Thành Luân)
Ở tuổi 102, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương vẫn nhớ điệu múa lăm vông truyền thống của nước bạn Lào. (Ảnh: Thành Luân)
Tết Bunpimay trên đất Việt: hạnh phúc như ở nhà
Ông Nguyễn Doãn Kình, Chủ tịch Hội Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên cho biết, kể từ khi thành lập đến nay Hội đã có 15 năm tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho các lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dịp này, các lưu học sinh đều được nhận quà của lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên. Năm nay, Hội sẽ tổ chức đón Tết Bunpimay tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên với sự tham gia của khoảng 300 lưu học sinh Lào và khách mời. "Chúng tôi muốn các cháu lưu học sinh Lào thấy ấm áp như ở nhà, đồng thời giúp sinh viên, giảng viên gần gũi nhau hơn", ông Nguyễn Doãn Kình nói. (Ảnh: Đinh Hòa)
Tết đầm ấm của bà con người Lào, Campuchia Tết đầm ấm của bà con người Lào, Campuchia
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc nhân dân Lào đón Tết Bunpimay 2567 an vui, hạnh phúc Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc nhân dân Lào đón Tết Bunpimay 2567 an vui, hạnh phúc
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lớp dự bị tiếng Việt dành cho người nước ngoài khóa 2024–2025 của Trường Đại học Tân Trào vừa có chuyến giao lưu, học tập tại Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Thông qua các tiết học thực hành, trò chơi ngôn ngữ và hoạt động trao đổi học thuật, các lưu học sinh Lào có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa cũng như môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam.
Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình

Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình

Tổ chức giao lưu dịp lễ Tết, vận động hội viên đỡ đầu lưu học sinh khó khăn, hỗ trợ kịp thời về học tập và đời sống… là những việc làm thiết thực của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình (Hội) nhằm đồng hành cùng gần 300 lưu học sinh Lào tại địa phương.
Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Ngày 20/4, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Chương trình giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn" nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Lào.

Các tin bài khác

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tích cực tham gia và tổ chức hoạt động đối ngoại cấp cao ở nước ngoài

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tích cực tham gia và tổ chức hoạt động đối ngoại cấp cao ở nước ngoài

Trong hai năm 2024-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ hữu nghị nhân các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nhiều quốc gia, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Chân thành, linh hoạt, sáng tạo: Bản sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng

Chân thành, linh hoạt, sáng tạo: Bản sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng

Đó là một số đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân trong quá trình công tác mà bà Trần Thị Xuân Oanh, Trưởng ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), đã chia sẻ với Tạp chí Thời đại.
Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam hỗ trợ nhân dân miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam hỗ trợ nhân dân miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 7/11 tại thủ đô Warszawa, lãnh đạo Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan trao tặng 1.000 USD hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày 7/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2025).

Đọc nhiều

Chân thành, linh hoạt, sáng tạo: Bản sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng

Chân thành, linh hoạt, sáng tạo: Bản sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng

Đó là một số đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân trong quá trình công tác mà bà Trần Thị Xuân Oanh, Trưởng ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), đã chia sẻ với Tạp chí Thời đại.
Đà Nẵng và "công thức" 3 bước cho đối ngoại nhân dân bền vững

Đà Nẵng và "công thức" 3 bước cho đối ngoại nhân dân bền vững

Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Đà Nẵng) đã khẳng định vị thế là điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân cả nước - một mô hình tổng thể vận hành hiệu quả, sáng tạo, bền vững, gắn kết sâu rộng với bạn bè quốc tế và đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập của thành phố bên sông Hàn.
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hành trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
Phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới… Sự đoàn kết quốc tế có một ý nghĩa to lớn với chúng tôi”. Lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta đã ghi nhận những đóng góp hết sức to lớn của đối ngoại nhân dân (ĐNND). Thực tiễn sống động của chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã cho thấy thế mạnh đặc biệt riêng có của ĐNND Việt Nam.
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU

Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU

Ba phiên tòa giả định tại Cà Mau giúp hơn các ngư dân hiểu rõ mức phạt và trách nhiệm pháp lý khi vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển.
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU

Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU

Trong thời gian qua, trên các vùng biển được phân công quản lý, các tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá

Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá

Ngày 06/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông

Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 11/11 bão số 14 Fung-Wong duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục "quần thảo" Biển Đông khiến biển động dữ dội.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động