Lưu học sinh Campuchia đón tết Chol Chnam Thmay tại Việt Nam
Năm nay, Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp cùng UBND tỉnh Kon Tum tổ chức tết Chol Chnam Thmay cho lưu học sinh Campuchia đang theo học tại trường (Tết diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 16/4 dương lịch).
Đây là hoạt động thường niên của Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhằm tạo môi trường giao lưu giữa lưu học sinh Campuchia với sinh viên Việt Nam, qua đó vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
![]() |
| Trình diễn trang phục truyền thống Campuchia - Lào - Việt Nam (Ảnh: TL). |
Người dân Campuchia quan niệm rằng, vào thời khắc giao thừa sẽ có một vị thần năm mới được cử xuống trần gian thay thế cho vị thần năm cũ để chăm lo cho người dân trong năm đó. Vào thời điểm linh thiêng này, mọi gia đình đều thắp hương cúng trên bàn thờ thiên có bày sẵn mâm lễ vật được chuẩn bị chu đáo để đón vị thần năm mới, cầu mong trong năm mới mọi điều tốt lành sẽ đến, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc…
Em Thai Kevmonirath, lưu học sinh Campuchia, sinh viên năm 4, cho biết, dịp Tết cổ truyền Campuchia, Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động để học sinh có thể đón Tết, bản thân em nói riêng và các lưu học sinh nói chung đều cảm thấy rất hào hứng, vui vẻ. “Là sinh viên năm cuối, đón cái Tết cuối cùng đời sinh viên tại Việt Nam, nên em sẽ cố gắng tận hưởng và vui chơi hết mình với các bạn tại trường, ngôi nhà thứ 2 của em và các lưu học sinh”, Thai Kevmonirath chia sẻ.
Em Soukkasan PHIMTHISAN, cũng tâm sự, như thường lệ từ ngày 14-16/4 dương lịch là Tết truyền thống Campuchia. Trong những ngày này mọi người cầu chúc năm mới mưa thuận gió hoà, sức khoẻ.
![]() |
| Gian hàng ẩm thực của lưu học sinh Campuchia |
Cũng như những năm trước, dịp Tết năm nay em và các bạn lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường không được đón tết cùng gia đình và người thân. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy rất vui vì đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành của tỉnh Kon Tum, Gia Lai và nhà trường.
Nhân dịp này, lãnh đạo Nhà trường đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường; đồng thời mong muốn các em cố gắng chuyên tâm học tập, đạt nhiều thành tích cao để sau này cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
| Té nước, buộc chỉ cổ tay để cầu may, múa lăm vông, giới thiệu nét văn hóa truyền thống của các dân tộc Lào... Đó là các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của các lưu học sinh Lào đang học tập tại nhiều địa phương của Việt Nam. |
| Ngày 8/4, tại kênh Chắc Kha (ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa), UBND huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang), tổ chức Giải đua ghe ngo mừng Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer Chôl - Chnăm - Thmây năm 2023 (diễn ra từ ngày 14-16/4). |
Tin cùng chủ đề: Tết bạn trên đất Việt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt
Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
23 sinh viên Lào - Campuchia tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2026
Đọc nhiều
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
Đổi mới thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp trong toàn Khối
Cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em”: Nét vẽ trẻ thơ lan tỏa khát vọng sống xanh
COV tài trợ cho trẻ khuyết tật ở Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






