Tết bạn trên đất Việt

Tết bạn trên đất Việt

Tết bạn trên đất Việt

Sinh viên Lào tại Đại học Nguyễn Tất Thành vui Tết cổ truyền Bunpimay

Sinh viên Lào tại Đại học Nguyễn Tất Thành vui Tết cổ truyền Bunpimay

Ngày 18/4, trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Chào mừng Tết cổ truyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các sinh viên Lào đang học tập tại trường.
Đón Tết trên đất Bạn

Đón Tết trên đất Bạn

Đón ngày Tết truyền thống của quê hương mình trên đất bạn Việt Nam, nhiều nỗi niềm đã được những người bạn Lào, Campuchia, Thái Lan đang và từng có cơ hội sinh sống, học tập ở Việt Nam chia sẻ.
Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết

Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết

Những năm trước, nếu không chuẩn bị chu đáo từ trước, nhiều người Lào tại Việt Nam rất khó để chọn được một bộ trang phục truyền thống ưng ý để diện trong những ngày Tết cổ truyền của quê hương mình. Năm nay, lưu học sinh và người dân Lào đã có thể dễ dàng chọn cho mình những bộ trang phục, phụ kiện ưng ý như Sing, Salong, khăn "phạ biềng" tại "Xóm Lào - Cho thuê trang phục truyền thống Lào" để đón Tết.
Tết Té nước - ngày hội đoàn kết của nhân dân ASEAN

Tết Té nước - ngày hội đoàn kết của nhân dân ASEAN

Té nước không chỉ là nghi thức quan trọng trong ngày Tết cổ truyền của nhân dân các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan mà còn góp phần tạo nên bản sắc của cộng đồng ASEAN, giúp cho người dân các nước thêm hiểu biết, gắn kết với nhau. Đây là nhận định đưa ra tại buổi chia sẻ về Lễ hội té nước tại các nước ASEAN diễn ra vào ngày 14/4.
Người dân Campuchia té nước, bôi bột mì cầu may đầu năm

Người dân Campuchia té nước, bôi bột mì cầu may đầu năm

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (14/4), người dân Campuchia và du khách quốc tế đổ về thắng cảnh Wat Phnom, trung tâm diễn ra các lễ hội của Phnom Penh để chơi các trò chơi truyền thống và té nước.
Nhân dân Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar tưng bừng đón Tết "té nước"

Nhân dân Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar tưng bừng đón Tết "té nước"

Cứ vào tháng 4 Dương lịch hàng năm, nhân dân các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar lại nô nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Nét độc đáo của những ngày Tết cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á này là tục té nước vào nhau để chúc phúc, cầu cho mưa thuận gió hòa, năm mới ấm no, nhà nhà hạnh phúc, vì vậy đây còn được gọi là Tết té nước.
Lưu học sinh Lào tại trường Hữu Nghị 80 tưng bừng đón tết Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại trường Hữu Nghị 80 tưng bừng đón tết Bunpimay

Chiều ngày 13/4/2023, tại Hà Nội, trường Hữu Nghị 80 tưng bừng tổ chức Tết Bunpimay cho các lưu học sinh (LHS) Lào đang học tập tại trường.
Thư chúc mừng năm mới hai nước Lào và Campuchia

Thư chúc mừng năm mới hai nước Lào và Campuchia

Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chol Chhnam Thmey của Campuchia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.
Gặp mặt lưu học sinh Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023

Gặp mặt lưu học sinh Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023

Chiều ngày 13/4, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt lưu học sinh (LHS) Campuchia đang học tập tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây nước bạn Campuchia. Buổi gặp mặt là dịp các LHS giao lưu, học h
Buộc chỉ cổ tay - nghi lễ truyền thống độc đáo trong Tết Bunpimay

Buộc chỉ cổ tay - nghi lễ truyền thống độc đáo trong Tết Bunpimay

Tết Lào có tên gọi là Bupimay, được diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch hàng năm, tức tháng 5 theo Phật lịch. Năm nay là năm 2566 theo Phật lịch và Tết năm mới của Lào bắt đầu từ ngày 14 - 16/4, cũng là lúc trời chuyển mùa từ xuân sang hè.
Thái Nguyên: Rộn ràng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

Thái Nguyên: Rộn ràng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

Ngày 12/4, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào tại Trường Văn hóa – Bộ Công an.
Kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer hoàn cảnh khó khăn hưởng trọn vẹn Tết Chôl Chnăm Thmây

Kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer hoàn cảnh khó khăn hưởng trọn vẹn Tết Chôl Chnăm Thmây

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh như trên tại buổi họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2023, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 12/4.
Lưu học sinh Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 tại Vĩnh Phúc

Lưu học sinh Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 tại Vĩnh Phúc

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2023, chiều ngày 12/4, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh (LHS) Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, trên địa bàn t
Lưu học sinh Campuchia đón tết Chol Chnam Thmay tại Việt Nam

Lưu học sinh Campuchia đón tết Chol Chnam Thmay tại Việt Nam

Chol Chnam Thmay là Tết cổ truyền của người dân Campuchia. Theo phật lịch năm nay, Tết diễn ra trong ba ngày từ 14 đến 16/4 (dương lịch).
Đại sứ quán Lào tổ chức Tết Bunpimay tại Hà Nội

Đại sứ quán Lào tổ chức Tết Bunpimay tại Hà Nội

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2566 (tính theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chúc Tết cổ truyền Bunpimay Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chúc Tết cổ truyền Bunpimay Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng

Ngày 11/4, Đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng.
Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc của Lào Bun Pi May, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đến và gửi lời chúc Tết.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 10/4, tại Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân; Đại sứ, Đại điện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, cùng đại diện các cơ quan Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May (14 - 16/4/2023).
Lãnh đạo TP.HCM, Đà Nẵng chúc mừng Tết cổ truyền của Lào

Lãnh đạo TP.HCM, Đà Nẵng chúc mừng Tết cổ truyền của Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, lãnh đạo các tỉnh thành như TP.HCM, Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động đến thăm, chúc mừng.
Tỉnh Quảng Trị chúc Tết cổ truyền Bunpimay và tặng quà hai tỉnh Salavan, Champasak (Lào)

Tỉnh Quảng Trị chúc Tết cổ truyền Bunpimay và tặng quà hai tỉnh Salavan, Champasak (Lào)

Vừa qua, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Salavan và tỉnh Champasak nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Lào Bunpimay 2023.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động