Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:09 | 31/08/2021 GMT+7

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo

aa
Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT…đây là các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022 mà ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện.
Tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch COVID-19 Tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch COVID-19
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 15h00’ ngày 14/8/2021 “trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới”.
Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Vĩnh Phúc và vùng Toscana, Italia Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Vĩnh Phúc và vùng Toscana, Italia
Vừa qua, Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Vĩnh Phúc và vùng Toscana đã được phòng Thuơng mại Italia tại Việt Nam (Icham) và Mạng luới doanh nghiệp Châu Âu Enterpridose Europe Network, phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức.

Ngày 31/8/2021, tại TP Vĩnh Yên, Sở GD&ĐTtỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú và tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm 2021.

Dự hội nghị có: Ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Trung Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Huyến – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc; cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện các Phòng giáo dục, đơn vị trực thuộc Sở và các cán bộ, giáo viên, học sinh được tuyên dương khen thưởng đến dự.

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo

Ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 2 từ phải sang) trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh VĨnh Phúc.

Hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức dạy học

Năm học 2020 - 2021 là năm thứ 2 chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tuy nhiên, được sự quan tâm, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Vĩnh Phúc và sự linh hoạt, sáng tạo, đổi mới của toàn ngành, ngành GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức dạy học có hiệu quả.

Theo đó, cùng với tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường lớp theo hướng tinh giản đầu mối, nâng cao hiệu quả công tác quản lý; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh sau THCS và THPT.

Đồng thời, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu.

Đặc biệt, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ 5 toàn quốc về điểm bình quân chung các môn thi tốt nghiệp. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng, với hơn 3.000 học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh; 2 giải Nhì thi KHKT cấp quốc gia; 82/92 học sinh dự thi đạt giải HSG cấp quốc gia, trong đó, có 11 giải Nhất, trở thành địa phương có tỷ lệ học sinh đoạt giải và số giải Nhất cao nhất toàn quốc; 12 học sinh được tham gia thi vòng 2 chọn đội tuyển HSG quốc gia dự thi Olympic quốc tế; 2 học sinh đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic quốc tế…

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú do Chủ tịch nước phong tặng cho nhà giáo Trần Thị Minh Yến – giáo viên Trường THPT Trần Phú và nhà giáo Lưu Thị Tuyển – giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, đảm bảo thực hiện hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa dạy học có hiệu quả. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp với sự phát triển giáo dục. Đảm bảo đủ và chuẩn hóa đội ngũ CBQL, GV các cấp. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đáp ứng đổi mới Chương trình GDPT mới 2018. Triển khai thực hiện cải cách hành chính và thực hiện tốt dân chủ trong các cơ quan, đơn vị nhà trường. Tăng cường hội nhập quốc tế trong GD&ĐT. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy thành trao 290 triệu đồng học bổng cho học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó tại Trường Chuyên Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là kết quả của năm học 2020 – 2021.

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu “các nhà trường, giáo viên cần khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh. Tiếp tục đổi mới, cải cách giáo dục; tuy nhiên phải giữ được khuôn thức, chuẩn mực, không đi chệch hướng.

Đồng thời, toàn ngành cần quan tâm đến công tác phòng, chống bạo lực học đường, gian lận trong thi cử để tạo sự bình đẳng trong giáo dục. Cùng với đó, quan tâm dạy học ngoại ngữ, giáo dục kĩ năng sống để học sinh có kiến thức và kĩ năng sinh tồn cùng khả năng tiếp cận với môi trường giáo dục quốc tế. Ngoài ra, công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư vào giáo dục, xây dựng xã hội học tập cũng phải được chú trọng triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cũng lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho học sinh, CBQL, GV; tiếp tục quan tâm, nâng cao đời sống cho CBQL, GV, nhất là những CBQL, GV có hoàn cảnh khó khăn...

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo

Ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc giành giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với ngành giáo dục. Đồng thời, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến nhấn mạnh: toàn ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc nghiêm túc tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc để phát triển sự nghiệp GD&ĐT; chủ động chuyển đổi trạng thái hoạt động để thích ứng với tình hình dịch bệnh; luôn kiên trì với mục tiêu đổi mới GD&ĐT và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2021 - 2022.

Tại hội nghị, 2 nhà giáo là: Nhà giáo Lưu Thị Tuyển – giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn và Nhà giáo Trần Thị Minh Yến – giáo viên Trường THPT Trần Phú được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GDĐT được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, có 4 tập thể được Bộ GD&ĐT, UBND tặng Bằng khen; 8 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 7 cá nhân là giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 10 cá nhân được nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT; 29 học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; 9 Phòng GD&ĐT, 9 Trường THPT, 7 Trung tâm GDNN – GDTX được nhận học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 3 tỷ đồng.

Tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch COVID-19 Tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch COVID-19
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 15h00’ ngày 14/8/2021 “trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới”.
Vĩnh Phúc - Hành trình đổi mới và những đòn bẩy doanh nghiệp Vĩnh Phúc - Hành trình đổi mới và những đòn bẩy doanh nghiệp
Sự xuất hiện của các dự án BĐS quy mô lớn, đồng bộ và hiện đại đến từ các chủ đầu tư (CĐT) uy tín đang mang đến sự khởi sắc cho diện mạo đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế Vĩnh Phúc phát triển.
Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Vĩnh Phúc và vùng Toscana, Italia Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Vĩnh Phúc và vùng Toscana, Italia
Vừa qua, Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Vĩnh Phúc và vùng Toscana đã được phòng Thuơng mại Italia tại Việt Nam (Icham) và Mạng luới doanh nghiệp Châu Âu Enterpridose Europe Network, phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Nâng cao nhận thức của các bên về xu hướng lựa chọn chuyên ngành trong tương lai của thanh niên Việt Nam, trao đổi ý kiến, quan điểm và đánh giá hiện trạng, đề xuất các hình thức hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới là nội dung chính của Hội thảo giáo dục “Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam - một hướng hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục”. Sự kiện diễn ra ngày 18/3, do Trung tâm Khoa học và Văn hoá (TTKHVH) Nga tại Hà Nội.
Lễ hội tiễn mùa đông của người Nga tại Hà Nội

Lễ hội tiễn mùa đông của người Nga tại Hà Nội

Mỗi năm, vào dịp cuối tháng hai, đầu tháng ba, Lễ hội Tiễn mùa đông (Maslenitsa) lại được tổ chức trên khắp mọi miền nước Nga Trong dịp này, người dân Nga rộn ràng tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo, cũng là để chào đón, hy vọng một mùa xuân mới tràn đầy sức sống sớm quay trở lại. Năm nay, lễ hội này đã được tổ chức tại nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam.
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Hiện nay, trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến thu hút sự quan tâm, hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ và Hàn Quốc như Intel, Samsung... Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc muốn tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động