Trang chủ Hữu nghị
10:18 | 20/01/2021 GMT+7

Liên hiệp Hậu Giang: Vận động và tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội

aa
Chiều 19/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang (Liên hiệp Hậu Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và đề ra nhiệm vụ phương hướng năm 2021.
Hậu Giang, Khánh Hòa, Đồng Tháp bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hậu Giang, Khánh Hòa, Đồng Tháp bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Hậu Giang bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh

Trong năm 2020, Liên hiệp Hậu Giang đã tiếp, làm việc với hơn 40 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).

Liên hiệp Hậu Giang: Vận động và tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội
Liên hiệp Hậu Giang vận động và tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội.

Liên hiệp Hậu Giang cũng đã phối hợp vận động và tiếp nhận 14 dự án và phi dự án, với tổng giá trị trên 12,6 tỷ đồng, các dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu, viện trợ khẩn cấp cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19...

Hậu Giang hiện có 11 dự án đầu tư kinh doanh của kiều bào; 62 hội thân nhân kiều bào; 58 mô hình câu lạc bộ kiều bào và thân nhân kiều bào ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Liên hiệp Hậu Giang cho công tác đối ngoại chung của tỉnh.

Liên hiệp Hậu Giang: Vận động và tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội
Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh nhấn mạnh: Liên hiệp Hậu Giang cần phát huy tích cực, hiệu quả hơn nữa vai trò làm đầu mối trong quan hệ vận động viện trợ các tổ chức PCPNN, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN, thu hút nguồn tài trợ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung ưu tiên cho lĩnh vực như giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; quan tâm hỗ trợ cho các Hội hữu nghị thành viên để tìm ra giải pháp phát triển Hội bền vững..

Hậu Giang khánh thành Trường Mầm non hơn 1,6 tỷ đồng do Quỹ Dariu tài trợ Hậu Giang khánh thành Trường Mầm non hơn 1,6 tỷ đồng do Quỹ Dariu tài trợ
Ngày 12/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang (Liên hiệp Hậu Giang) phối hợp cùng UBND huyện Long Mỹ và Quỹ Dariu/Thụy Sỹ tổ chức Lễ khánh thành công trình trường Mầm non Xà Phiên 2, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Hưởng ứng thông điệp chống biến đổi khí hậu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu cùng với 7200 vận động viên trong và ngoài nước tham gia Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020.
Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND
Chiều 4/11, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, cùng Đoàn công tác đã đến làm việc với tỉnh Hậu Giang về công tác đối ngoại nhân dân. Riêng năm 2020 Liên hiệp Hậu Giang vận động viện trợ PCPNN triển khai và giải ngân 5 dự án, 8 chương trình tài trợ học bổng, hỗ trợ cho gia đình học sinh nghèo và học sinh nghèo với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng...
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

CNCF xây cầu mới cho người dân Xà Phiên, Hậu Giang

CNCF xây cầu mới cho người dân Xà Phiên, Hậu Giang

Ngày 8/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation (CNCF - Anh) và UBND huyện Long Mỹ tổ chức khánh thành cầu Kinh Đê, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, nối liền đôi bờ ấp 7 và ấp 8.
Công tác đối ngoại tạo vận hội, thời cơ phát triển đất nước

Công tác đối ngoại tạo vận hội, thời cơ phát triển đất nước

Công tác đối ngoại tạo vận hội, thời cơ mới để phát triển đất nước, nhiều hoạt động triển khai mang tính lịch sử, toàn diện, đưa quan hệ nước ta với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, tin cậy chính trị ở mức cao.
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại là phục vụ phát triển đất nước

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại là phục vụ phát triển đất nước

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong buổi làm việc sáng 29/3, tại Trụ sở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nêu rõ, phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại, đó là “phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm”.

Các tin bài khác

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).

Đọc nhiều

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Quý đầu tiên của năm 2024, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động