Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:56 | 12/01/2021 GMT+7

Hậu Giang, Khánh Hòa, Đồng Tháp bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

aa
Hậu Giang, Khánh Hòa và Đồng Tháp vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị ở địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường và tỉnh Kiên Giang Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường và tỉnh Kiên Giang
Bổ nhiệm lãnh đạo mới Quảng Trị, Hà Tĩnh, Bình Phước Bổ nhiệm lãnh đạo mới Quảng Trị, Hà Tĩnh, Bình Phước

Ngày 12/1, thừa ủy quyền lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ đã trao quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác nhân sự tại Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 12/1/2021.

Ông Nguyễn Ngọc Minh nhận quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của UBND tỉnh (Ảnh: Báo Khánh Hòa)
Ông Nguyễn Ngọc Minh nhận quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của UBND tỉnh (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Trước đó, chiều 11/1, UBND tỉnh Đồng Tháp và Văn phòng Quốc hội tổ chức chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp về tỉnh và công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đông Tháp.

Sau khi chuyển giao, HĐND tỉnh đã công bố Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh của Văn phòng.

Theo đó, ông Mai Ngọc Dinh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng thời, bổ nhiệm các ông: Bùi Minh Châu - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Nguyễn Hữu Lý - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Tô Minh Thuận - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Ban Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng Tháp nhận quyết định (Ảnh: Báo Đồng Tháp)
Ban Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng Tháp nhận quyết định (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Cùng ngày 11/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh chủ trì buổi lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phong Minh giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 12/12/2020.

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh, kể từ ngày 12/12/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bổ nhiệm lại bà Trần Phượng Quyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 19/1/2021.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (giữa) trao quyết định bổ nhiệm lại cho các cán bộ (Ảnh: Báo Hậu Giang)
Ông Đồng Văn Thanh (giữa) trao quyết định bổ nhiệm lại cho các cán bộ (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Việt giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 19/1/2021.

Bổ nhiệm lại ông Võ Hoàng Khải giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, kể từ ngày 12/12/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 12/12/2020.

Hòa Bình, Ninh Bình, Gia Lai bổ nhiệm nhân sự mới Hòa Bình, Ninh Bình, Gia Lai bổ nhiệm nhân sự mới
Các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Gia Lai vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Tây Ninh, Sóc Trăng Bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Tây Ninh, Sóc Trăng
TP.HCM và các tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động và bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
TP.HCM, Sơn La và Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm nhân sự mới TP.HCM, Sơn La và Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm nhân sự mới
TP.HCM và các tỉnh Sơn La, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

Đây cũng là sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội (gồm 30 hoạt động) diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Hậu Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật gắn kết các dân tộc anh em

Hậu Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật gắn kết các dân tộc anh em

Tối 19/4, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2024 hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4.
Hậu Giang sẽ lan tỏa những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng quốc tế

Hậu Giang sẽ lan tỏa những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng quốc tế

Đó là một trong những thông điệp mà Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2024 (Mekong Delta Digital Transformation and Innovation Startup Week 2024) do UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức mong muốn hướng tới.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động