Trang chủ Hữu nghị
08:31 | 08/06/2017 GMT+7

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình chính thức ra mắt với BCH 22 thành viên

aa
TĐO - Ngày 6/6, tại tỉnh Hòa Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội có ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình; cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo MTTQ, một số Liên hiệp hữu nghị địa phương, các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh Hòa Bình.

Tại Đại hội, UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố Quyết định số 2931/QĐ – UBND về việc cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình (Liên hiệp Hòa Bình). Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình đã báo cáo quá trình vận động thành lập liên hiệp và phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022.

lien hiep cac to chuc huu nghi tinh hoa binh chinh thuc ra mat voi bch 22 thanh vien

Ông Bùi Khắc Sơn tặng hoa chúc mừng Liên hiệp Hòa Bình thành lập

Theo đó, Liên hiệp Hòa Bình là tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền và sở, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Mục đích của tổ chức là tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị với các tổ chức quốc tế, nhân dân các nước trên thế giới, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; xây dựng liên hiệp vững mạnh, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác với nước ngoài trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công nghệ…

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Liên hiệp Hòa Bình xác định triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại nhân dân: Mở rộng, tăng cường quan hệ đối tác, đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm củng cố, phát triển tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Hòa Bình với nhân dân các nước như tỉnh Huaphanh, Luangprabang (CHDCND Lào), thành phố Jeollabuk (Hàn Quốc) và nhân dân các nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài đến Hòa Bình; làm đầu mối trong công tác phát triển quan hệ, vận động viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị; củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân; hướng dẫn phát triển các hội hữu nghị song phương, sự phối hợp hoạt động của các Hội và tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị có đóng góp tích cực cho sự phát triển công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

lien hiep cac to chuc huu nghi tinh hoa binh chinh thuc ra mat voi bch 22 thanh vien

Ông Bùi Khắc Sơn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Khắc Sơn nhất trí với các phương hướng hoạt động được đưa ra trong dự thảo báo cáo của Ban vận động thành lập Liên hiệp Hòa Bình. Ông tin tưởng Liên hiệp Hòa Bình sẽ triển khai được nhiều hoạt động mang tính đột phá có ý nghĩa, đạt hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác đối ngoại nhân dân chung của đất nước.

Ông Bùi Khắc Sơn đề nghị Liên hiệp Hòa Bình cần quan tâm làm tốt công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; tiếp tục mở rộng quan hệ, đa dạng hoá các đối tác, củng cố, phát triển mạng lưới bạn bè; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là quan hệ với nhân dân các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hòa Bình cần ưu tiên thành lập một số hội hữu nghị Việt Nam với các quốc gia có điều kiện và nhiều tiềm năng hợp tác với tỉnh hay đang có tiềm năng đầu tư lớn tại địa phương; làm tốt công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tiếp tục đặt vấn đề tranh thủ nguồn tài trợ để hỗ trợ cho xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương còn nhiều khó khăn; tham mưu lên UBND tỉnh Hòa Bình về định hướng viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo các mục tiêu phát triển ưu tiên của tỉnh Hòa Bình; phân bổ các dự án viện trợ, ưu tiên cho địa bàn thực sự cần hỗ trợ; xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh, dựa theo Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của quốc gia; quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại và sớm xây dựng Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hòa Bình; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

lien hiep cac to chuc huu nghi tinh hoa binh chinh thuc ra mat voi bch 22 thanh vien

Ban chấp hành Liên hiệp Hòa Bình khóa I ra mắt tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp Hòa Bình khóa I gồm 22 thành viên; bầu Ban thường vụ gồm 6 thành viên. Ông Nguyễn Văn Chương được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Hòa Bình, khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời

Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời

Có những nhà báo đến với một đất nước như một điểm đến nghề nghiệp. Cũng có những người đã để đất nước ấy trở thành một phần không thể tách rời trong lương tri và nhân sinh quan của mình. Với nhà báo Nhật Bản Nakamura Goro, Việt Nam là một phần không thể nào quên trong sự nghiệp và cuộc đời.
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng

GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng

Ngày 18/6/2026, Tổ chức Good Neighbors Vietnam (GNI) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình viện trợ các lô hàng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 – 2030.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại nhân dân. Không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, Người còn là người khai mở và phát triển hệ thống tư tưởng đối ngoại nhân dân mang giá trị chiến lược, nhân văn và thời đại sâu sắc. Đến nay, những tư tưởng ấy vẫn là nền tảng lý luận quan trọng, là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời là cơ sở để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh

Tối 17/6, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga.

Đọc nhiều

Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị

Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Phần Lan ngày 17/6, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Turku (Phần Lan). Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng - Turku được thiết lập từ năm 2018, đồng thời trao đổi, đề xuất các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới.
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/6, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM năm 2026.
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển

Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển vừa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển (Câu lạc bộ) với sự tham dự của các hội đoàn người Việt Nam tại Thụy Điển, các cô giáo, phụ huynh và những người quan tâm đến việc gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng.
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN

Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia Nga về các vấn đề quan hệ quốc tế, nhận định trong bối cảnh quốc tế hiện nay vị thế của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động