Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai: Lan tỏa hữu nghị từ những cuộc thi sáng tạo
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2024. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Những sân chơi sáng tạo
Một trong những điểm nhấn là Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân”, được tổ chức liên tục trong ba năm, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia. Thông qua việc tìm hiểu và trả lời câu hỏi, người dự thi phải chủ động tiếp cận tài liệu, trao đổi với người thân, đồng nghiệp, qua đó giúp kiến thức về ĐNND lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
![]() |
| Một cuộc họp của Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về công tác ĐNND tỉnh Đồng Nai năm 2024. (Ảnh: Báo Đồng Nai) |
Liên hiệp Đồng Nai duy trì và mở rộng nhiều cuộc thi có tính sáng tạo cao như: thiết kế sản phẩm truyền thông song ngữ, thiết kế quà tặng hữu nghị, sáng tác ca khúc về tình hữu nghị... Các tác phẩm dự thi đã trở thành nguồn sản phẩm truyền thông chất lượng, phục vụ hiệu quả các sự kiện ĐNND, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Đồng Nai đến bạn bè quốc tế.
Liên tiếp từ năm 2020 đến nay, Liên hiệp Đồng Nai tổ chức Chương trình Liên hoan “Giai điệu hữu nghị” và nhiều chương trình giao lưu với tổng lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Liên hiệp các tỉnh, thành bạn. Mỗi tiết mục biểu diễn là một “câu chuyện văn hóa” mang đậm bản sắc dân tộc và tình đoàn kết quốc tế, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và hình ảnh Việt Nam thân thiện, cởi mở. Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa tiêu biểu, được đánh giá cao về quy mô, tính sáng tạo và hiệu ứng lan tỏa.
![]() |
| Một tiết mục trong Chương trình Liên hoan “Giai điệu hữu nghị” năm 2023 do Liên hiệp Đồng Nai tổ chức. (Ảnh: Báo Đồng Nai) |
Bên cạnh đó, các hội hữu nghị là thành viên Liên hiệp Đồng Nai cũng phát huy vai trò chủ động trong việc tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: các cuộc thi vẽ tranh, triển lãm, Hội thi Tiếng hát Việt - Mỹ, Liên hoan Tiếng hát hữu nghị Việt - Lào, Việt - Trung, hay các cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật... Không chỉ tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và các nước bạn, những cuộc thi này còn giúp giới trẻ Đồng Nai rèn luyện ngoại ngữ, tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp quốc tế. Đây đều là những hành trang quan trọng trong thời kỳ hội nhập sâu rộng để thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Đồng Nai với các nước.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí trao giải Nhất Cuộc thi hùng biện tiếng Pháp, tháng 4/2024. (Ảnh: Báo Đồng Nai) |
Đổi mới phương thức, tăng hiệu quả lan tỏa
Song song với việc tiên phong tổ chức các cuộc thi, Liên hiệp Đồng Nai còn thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ĐNND. Các hội nghị này thu hút đông đảo cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại ở các cấp, qua đó giúp chủ trương, đường lối của Đảng về ĐNND được phổ biến sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
Để công tác ĐNND đi vào chiều sâu, từ năm 2020, Liên hiệp Đồng Nai đã thành lập Tổ báo cáo viên, xây dựng đề cương bài giảng phục vụ công tác tuyên truyền miệng và phát động khẩu hiệu “Mỗi cán bộ, hội viên là một tuyên truyền viên về công tác đối ngoại nhân dân”. Gần 11.000 hội viên của Liên hiệp Đồng Nai đã trở thành những “đại sứ nhỏ” lan tỏa thông tin về hoạt động đối ngoại, vừa tuyên truyền về hình ảnh Việt Nam, vừa giới thiệu văn hóa các nước bạn trong cộng đồng địa phương.
![]() |
| Quang cảnh một Hội nghị chuyên đề tập huấn về công tác ĐNND do Liên hiệp Đồng Nai tổ chức tháng 11/2022. (Ảnh: Báo Đồng Nai) |
Liên hiệp Đồng Nai tích cực lồng ghép hoạt động thông tin đối ngoại trong các sự kiện giao lưu, triển lãm, chiếu phim phóng sự, biểu diễn nghệ thuật, phát hành ấn phẩm và cung cấp tài liệu tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Nai ra thế giới; phối hợp với Báo Đồng Nai và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai xây dựng chuyên mục “Nhịp cầu Hữu nghị” phát sóng định kỳ hàng tháng; xuất bản “Bản tin Hữu nghị” hằng quý và duy trì trang thông tin điện tử, mạng xã hội được cập nhật thường xuyên, góp phần đưa công tác ĐNND đến gần hơn với người dân.
![]() |
| Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025. (Ảnh: Báo Đồng Nai) |
Năm 2025 - năm kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp Đồng Nai đã tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa, thể thao hữu nghị năm 2025, với gần 30 sự kiện Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên tổ chức. Sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, người dân, doanh nghiệp FDI, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia, tạo dấu ấn đậm nét trong công tác ĐNND của tỉnh.
Tin cùng chủ đề: 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Di sản và Khát vọng
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới: Từ chủ trương của Đảng đến giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả thực tiễn
Quy định mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
Các tin bài khác
Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác
Ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville: “cuộc hội ngộ” giàu ý nghĩa lịch sử sau gần 100 năm
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Hà Nội và TP.HCM
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình










