Trang chủ Hữu nghị
08:39 | 19/11/2024 GMT+7
Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ III:

Đa dạng hóa hoạt động đối ngoại nhân dân

aa
Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một trong 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam. Tại Đồng Nai, hoạt động đối ngoại nhân dân những năm qua diễn ra sôi nổi, phong phú về hình thức và thiết thực về nội dung.
Liên hiệp Đồng Nai triển khai các chỉ thị của Đảng về đối ngoại nhân dân
DUFO vận động được trên 78 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng đầu năm 2022
Đa dạng hóa hoạt động đối ngoại nhân dân
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: CTV)

Đối ngoại nhân dân đã giúp tỉnh mở rộng mối quan hệ giao lưu với các nước, huy động được nguồn lực quốc tế chung tay thực hiện các dự án an sinh xã hội.

Kết nối nguồn lực quốc tế

Hiện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (Liên hiệp) đã gắn kết với 60 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) cùng các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hiệp hội nước ngoài. So với 5 năm trước, số tổ chức PCPNN cùng các doanh nghiệp FDI và hiệp hội nước ngoài có mối quan hệ đối tác với Liên hiệp tăng gấp đôi.

Số lượng đối tác tăng đã kéo theo việc ngày càng có nhiều chương trình hợp tác quốc tế được triển khai. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, Liên hiệp đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận 106 lượt đoàn cá nhân, tổ chức PCPNN, công ty, quỹ, hội đến thực hiện 120 chương trình, dự án và khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị cam kết tài trợ khoảng 385,6 tỷ đồng, tăng trên 174 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước.

Những dự án được hợp tác thực hiện tập trung vào 4 nhóm nội dung: giáo dục, giải quyết vấn đề xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, y tế và tài nguyên - môi trường.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, nguồn hỗ trợ này đã góp phần giúp Đồng Nai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao cuộc sống của hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo dân tộc thiểu số, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh, người khuyết tật, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường…

Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Thành Trí cho hay, tỉnh rất coi trọng công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có công tác PCPNN. Để rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hành chính trong tiếp nhận, triển khai các dự án PCPNN, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ triển khai dự án tại tỉnh, đồng thời đảm bảo việc công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 31-3-2023 về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, trong quá trình triển khai các dự án, phi dự án, Liên hiệp xác định 100% nguồn tài trợ được sử dụng để thực hiện các dự án, phi dự án. Đặc biệt, quá trình lựa chọn tiếp nhận tài trợ luôn đảm bảo 3 tiêu chí: không chính trị, không tôn giáo, không lợi nhuận.

Giám đốc quốc gia Tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO/Mỹ) Ngô Thị Thùy cho hay, Tổ chức WWO đã có 16 năm gắn bó với Đồng Nai trong thực hiện các mô hình, dự án về hỗ trợ sinh viên vượt qua những khó khăn về tâm lý, sức khỏe thể chất, xây dựng các kỹ năng tự lập; nâng cao năng lực cho giáo viên… WWO đã nhận được sự hỗ trợ sâu sát của tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Liên hiệp. Trong thời gian tới, WWO cam kết tiếp tục hợp tác với Đồng Nai thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 19-11, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh diễn ra Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề: Đoàn kết - Đổi mới - Linh hoạt - Sáng tạo. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu chính thức và 150 đại biểu khách mời. Đại hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng trong 5 năm tới; kiện toàn Ban Chấp hành Liên hiệp khóa mới...

Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp còn chú trọng đa dạng hóa hoạt động đối ngoại nhân dân, duy trì và xây dựng mối quan hệ với đại diện các tổ chức ngoại giao của nhiều quốc gia.

Có thể kể đến việc Liên hiệp đã chủ trì, phối hợp với các hội hữu nghị thành viên tổ chức gần 100 sự kiện chính trị đối ngoại nhân dân vào dịp kỷ niệm các ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quốc khánh, lễ lớn của các nước cũng như các sự kiện văn hóa đối ngoại tiêu biểu hàng năm.

Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Wiraka Moodhitaporn cho hay, thời gian qua, Liên hiệp, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai cùng Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình giao lưu nhân dân với sự tham gia của người dân 2 nước. Riêng các doanh nghiệp Thái Lan tại Đồng Nai đã tích cực hưởng ứng hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp cùng Đồng Nai duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm góp phần vun đắp quan hệ giữa 2 nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đánh giá, Đồng Nai là một trong số ít địa phương tổ chức và duy trì hiệu quả các sân chơi đối ngoại nhân dân dành cho nhiều lứa tuổi. Đây là một trong những hình thức hiệu quả để lồng ghép, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đến với người dân.

Cụ thể, mỗi năm Đồng Nai đều tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol chnam Thmay (Campuchia) giúp thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia có dịp cùng trò chuyện, tìm hiểu văn hóa và vui Tết.

Ngoài ra, những chương trình sinh hoạt, giao lưu, tìm hiểu văn hóa, tìm hiểu cơ hội du học tại các nước đã được Liên hiệp, các hội hữu nghị thành viên tổ chức thường xuyên dành cho học sinh, sinh viên và phụ huynh. Mỗi chương trình đều có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo đại sứ quán các nước. Hay ở mỗi cuộc thi thuyết trình ngoại ngữ, thi vẽ tranh được các hội hữu nghị thành viên thực hiện, ngoài thành viên ban giám khảo là giáo viên người Việt, còn có những giáo viên người nước ngoài, thành viên đại sứ quán các nước.

Năm 2024 là lần thứ 2 Liên hiệp phát động Cuộc thi Tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo ông Nguyễn Thành Trí, theo từng năm, Ban tổ chức tiếp tục nâng chất, đổi mới hình thức thi để phù hợp với điều kiện thực tế. Như ở năm thi thứ nhất, thí sinh vừa phải trả lời câu hỏi trên máy rồi viết tham luận thì năm 2024, cuộc thi được tổ chức hoàn toàn trên máy tính, mỗi thí sinh có 3 lần đăng nhập để làm bài.

Riêng với Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai, qua 5 lần tổ chức, chất lượng các tiết mục và chương trình dự thi ngày càng được đầu tư kỹ lưỡng, công phu và liền mạch với nhiều sự sáng tạo hơn. Đồng thời, mỗi hội hữu nghị thành viên tùy theo điều kiện thực tế còn tổ chức liên hoan hữu nghị dành cho hội viên. Cũng nhờ vậy mà những năm gần đây, các tiết mục xuất sắc được tỉnh chọn tham dự Liên hoan Giai điệu hữu nghị miền Đông Nam Bộ mở rộng (cụm 4) đều đoạt giải cao.

Những hoạt động trên đã góp phần thu hút sự quan tâm của nhân dân đối với công tác đối ngoại nhân dân. Qua đó, xuất phát chỉ có 500 hội viên, đến nay Liên hiệp đã xây dựng 10 hội hữu nghị thành viên (9 hội hữu nghị song phương và 1 hội hữu nghị đa phương) với trên 11 ngàn người.

DUFO và tổ chức COPION khởi công ngôi trường thứ 5 của dự án LS Dream School DUFO và tổ chức COPION khởi công ngôi trường thứ 5 của dự án LS Dream School
Ngày 21/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (DUFO) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình thuộc Dự án Dream School 18 - xây dựng 5 phòng học mới tại điểm trường Tiểu học Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai).
DUFO vận động được trên 78 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng đầu năm 2022 DUFO vận động được trên 78 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng đầu năm 2022
Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai hợp tác với 17 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ khác triển khai 20 khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 78 tỷ đồng.

Theo Báo Đồng Nai

https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202411/dai-hoi-dai-bieu-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-dong-nai-lan-thu-iii-da-dang-hoa-hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-5c804ee/

Theo Báo Đồng Nai
Nguồn: baodongnai.com.vn

Tin bài liên quan

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đối ngoại đang được Hà Nội định vị là kênh thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, tạo thêm động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Khép lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam bày tỏ niềm tin vào tương lai phát triển sâu rộng và bền vững của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, được vun đắp bởi sự tin cậy, hợp tác và gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Các tin bài khác

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Việt Nam và Tây Ban Nha đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1977-2027), trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước những cơ hội phát triển mới. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Ngày 4/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Tại đây, nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, Tổng Lãnh sự Thái Lan cho biết các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu thanh niên đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động