Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:52 | 09/07/2020 GMT+7

Liên đoàn Lao động Thanh Hóa: Những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2020

aa
Những tháng đầu năm, thời tiết, dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thu nhập của người lao động. Song với sự đồng lòng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ( CNVCLĐ ) tỉnh Thanh Hóa, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp và tạo điều kiện của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, góp phần vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam( 28/7/1929 – 28/7/2020).    
Tổng Liên đoàn Lao động, Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm nhân sự mới Tổng Liên đoàn Lao động, Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm nhân sự mới
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi công nhân không nghe kẻ xấu xúi giục Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi công nhân không nghe kẻ xấu xúi giục
Tổng Liên đoàn Lao động tập huấn tuyên truyền phòng, chống mại dâm Tổng Liên đoàn Lao động tập huấn tuyên truyền phòng, chống mại dâm

Vui mừng với những kết quả đạt được, ông Ngô Tôn Tẫn - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh chia sẻ: Cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, Công đoàn Thanh Hoá luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động, tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Đến nay, tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh hiện có 300.019 người, trong đó khu vực nhà nước 104.068 người, khu vực ngoài nhà nước 162.907 người, số công nhân lao động chưa tham gia tổ chức công đoàn 33.044 người, giảm 18.866 người so với cuối năm 2019. Tổng số đoàn viên công đoàn 252.705 đoàn viên ( giảm 12.273 đoàn viên so với cuối năm 2019 do dịch Covid-19 ). Số lao động có việc làm thường xuyên chiếm 96,7%, số lao động không có việc làm hoặc việc làm không thường xuyên chiếm 3,3%. Thu nhập bình quân khối HCSN 5.900.000 đồng/người/ tháng, khối doanh nghiệp Nhà nước đạt 5.600.000 đồng/người/tháng, khối doanh nghiệp FDI 5.556.000 đồng/người/tháng…

2327 yyng chi ngo ton tyn chy tych lyly tynh phat biyu tyi buyi hiyn mau nhan yyo cya cnly y khu kinh ty nghi syn va cac khu cong nghiyp

Đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi hiến máu nhân đạo của CNLĐ ở Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong 6 tháng đầu năm LĐLĐ Tỉnh đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh và các tổ chức công đoàn. Tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 4 năm thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ XXX. Triển khai đăng ký thực hiện mô hình “ Năm dân vận khéo”, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp “ Tết sum vầy”, “ tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động”. Động viên CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc thi trắc nhiệm trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, cuộc thi ảnh “ Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” do tỉnh ủy cad Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, năm bắt tình tư tưởng , tâm trạng, đời sống, việc làm trong CNVCLĐ, nhất là CNLĐ tại các khu công nghiệp. Tiếp tục triển khai đề án “ Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên CNLĐ trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020” và đề án “ Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp năm 2020”.

Tổ chức 02 hội nghị báo cáo viên, 02 kỳ giao ban công tác tư tưởng với 488 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt tham dự, cấp phát 400 cuốn tạp chí Lao động & Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 600 cuốn tạp chí báo cáo viên, đăng tải 138 tin bài về hoạt động của tổ chức công đoàn đối với công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động và công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 trên trang Website Công đoàn Thanh Hóa…

2259 yyng chi ha xuan thanh yy vien ban chyp hanh tyng lyly viyt nam pho chy tych lyly tynh thanm gia hiyn mau nhan yyo

Đồng chí Hà Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thanm gia hiến máu nhân đạo

Phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về kết quả hoạt động của các cấp công đoàn trong chương trình “ Tết sum vầy”, “ Tháng công nhân”…với 35 bài viết trên báo lao động, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa & Đời sống. Xây dựng được 3 phóng sự về các hoạt động của CNLĐ trên địa bàn tỉnh phát sóng trên kênh VTV1- Đài truyền hình Việt Nam. Trong “tháng công nhân” công đoàn các cấp tổ chức được 11 buổi tư vấn phát luật tại khu nhà trọ cho 748 lượt người, tôt chức tuyên truyền trên loa truyền thanh 860 lần tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ, cấp phát 22.078 tờ rơi, tờ gấp, 110.649 tại liệu các loại…

Trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm , thu nhập của người lao động. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn nắm chắc tình hình sản xuất và phương án sử dựng lao động của các doanh nghiệp, thương lượng với NSDLĐ xây dựng phương án tinh giảm lao động theo đúng quy định, đảm báo các chế độ cho người lao động.

Vì vậy trong 6 tháng đầu năm không xảy ra tình trạng đình công, kiến nghị của CNLĐ trên địa bàn tỉnh. Không chỉ vây hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19, CNVCLĐ toàn tỉnh đã ủng hộ số tiền và hiện vật tổng giá trị trên 14,365 tỷ đồng…

2343 img 6241
Đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam, Đại học kinh tế quốc dân tăng 3 tấn gạo cho CNVCLĐ khó khăn tỉnh Thanh Hóa chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Công đoàn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về “chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 276/556 doanh nghiệp hỗ trợ tiền tăng ca cho người lao động từ 15.000 đồng/ bữa trở lên. Thực hiện chương trình “ Mái ấm công đoàn “ đã xem xét hỗ trợ, sữa chữa và làm mới 54 căn nhà “ mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vơi tổng số tiền lên tới 2,255 tỷ đồng…Trong dịp hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam và ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa vận động hiến máu tình nguyện được 3000 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCNLĐ tham gia hiến máu tính đến ngày 31/5/2020…Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở(CĐCS) ngoài nhà nước đã thành lập được 25 CĐCS đạt 38,5% kế hoạch năm. Phát triển mới 3.894/14.000 đoàn viên đạt 28% KH năm.

Có thể nói để đạt được những kết quả hoạt động của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa như hiện nay là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV Tỉnh ủy, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống công đoàn trong tỉnh. Sự quan phối hợp, tạo điều kiện của UBND Tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, của cấp ủy, chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Hy vọng rằng với những bước đi vững chắc đó LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa sể tiếp tục đạt được những kết quả đã đề ra đồng thời hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7-1929-28/7/2020).

Duy Thịnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3-5/6 tại Hà Nội trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và xây dựng lực lượng sản xuất mới. Với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đại hội được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn nhằm đồng hành, đại diện và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.
Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới

Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng hội nghị quán triệt Chỉ thị 58 của Ban Bí thư sẽ thúc đẩy đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân có ý thức chính trị, kỷ luật lao động và hiểu biết pháp luật.

Các tin bài khác

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động