Lễ ra mắt sách “Việt Nam-đối tác thương mại và đầu tư: sách tra cứu” tại Nga

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đây là lần đầu tiên một cuốn cẩm nang tổng hợp các vấn đề kinh tế đối ngoại của Việt Nam được xuất bản tại Nga.
aa
Giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản tại Vĩnh Phúc Giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản tại Vĩnh Phúc
Ngày 16/12, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị nhân ngày Lễ Tạ ơn người lao động Nhật Bản và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Nhật Bản và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản”.
Máu và Hoa - Hà Nội 12 ngày đêm Máu và Hoa - Hà Nội 12 ngày đêm
Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022), Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Cục Lưu trữ (Văn phòng Trung ương Đảng) tổ chức trưng bày chuyên đề “Máu và Hoa - Hà Nội 12 ngày đêm” nhằm giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn sự khốc liệt của cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ.

Ngày 16/12 tại trụ sở “Ngôi nhà Nga về hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế”, thuộc Bộ khoa học và Đại học Nga, Trung tâm nghiên cứu Việt nam và ASEAN (Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại-Viện Hàn lâm khoa học Nga) phối hợp với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt‘Truyền thống và hữu nghị”và Viện các nước Á-Phi (thuộc Đại học tổng hợp quốc gia Moscow mang tên M.V.Lomonosov đã tổ chức lễ ra mắt sách “Việt Nam-đối tác thương mại và đầu tư: sách tra cứu”.

“Việt Nam-đối tác thương mại và đầu tư: sách tra cứu” là công trình của Tập thể các nhà khoa học Viện Trung Quốc và châu Á đương đại thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, các nghiên cứu sinh và sinh viên thuộc Viện Á-Phi -Trường đại học Tổng hợp mang tên M.V.Lomonosov, dưới sự chủ biên của GS.TS kinh tế V.Mazyrinm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN.

le ra mat sach viet nam-doi tac thuong mai va dau tu sach tra cuu tai nga hinh anh 1
Lễ ra mắt sách "Việt Nam-đối tác thương mại và đầu tư: sách tra cứu".

Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” là đơn vị tài trợ cho ấn phẩm khoa học này. Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản, cập nhật về những thành tựu đạt được, phương hướng và hình thức hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam, cũng như quá trình hội nhập của đất nước vào nền kinh tế thế giới.

Tham dự Lễ ra mắt sách có đại diện của Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan thương vụ Việt Nam tại LB Nga, Vụ phân tích chuyên gia thuộc Văn phòng Tổng thống Nga, Bộ khoa học và Đại học Nga, Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại, Quỹ “Truyền thống và hữu nghị”, các nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học của Nga, cùng đông đảo đại diện của cộng đồng khoa học và doanh nghiệp hai nước tại Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, các nhà quản lý, chuyên gia, giới doanh nghiệp đều đánh giá cao về ấn phẩm khoa học này. Ông M.Golikov, Vụ trưởng Vụ phân tích chuyên gia -Văn phòng Tổng thống Nga cho rằng, Việt Nam là nước phát triển hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á và là một trong những hướng ưu tiên của Nga, nhưng thông tin về Việt Nam cho các doanh nghiệp còn thiếu. Cuốn cẩm nang này là một công trình khoa học lớn và nghiêm túc, đưa ra những phân tích thị trường Việt Nam tổng quan và sâu sắc, rất có ích cho giới doanh nghiệp Nga.

Lễ ra mắt sách “Việt Nam-đối tác thương mại và đầu tư: sách tra cứu” tại Nga
GS.TS kinh tế V.Mazyrin-giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN-chủ biên cuốn sách.

GS.TS Kiril Babaev, quyền Viện trưởng Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại có cùng quan điểm này. Ông nhấn mạnh rằng, Nga đang chuyển hướng sang phía Đông. Do đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga sẽ phát triển hơn nữa, hợp tác kinh tế tiếp tục vững chắc. Bởi vậy, cuốn sách rất hữu ích cho các doanh nghiệp và cơ quan chính quyền Nga.

“Trong cuốn cẩm nang này cung cấp nền tảng cho hợp tác giữa các công ty của chúng ta, giữa hai đất nước, giữa các cơ quan chính quyền Nga và Việt Nam. Tôi tin rằng, cuốn sách sẽ được ưu chuộng đối với các doanh nhân, những người muốn bắt đầu công việc ở Việt Nam, cũng như các đại diện cơ quan chính quyền, quan chức Nga của chúng tôi, những người đang thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước chúng ta” - GS.TS Kiril Babaev nói.

Tiến sĩ Irina Korgun, Giám đốc Trung tâm chiến lược Nga tại châu Á, Viện kinh tế, Viện Hàn lâm học Nga rất ấn tượng với cuốn sách, vì trong đó phân tích sâu về kinh tế Việt nam không chỉ trên bình diện kinh tế khu vực mà, cả kinh tế ngành. Vì thế, nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuốn cẩm nang tra cứu thông thường và là một công trình có giá trị cả về khoa học lẫn thực tiễn, không chỉ cho các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp Nga, mà còn các nước khác.

Lễ ra mắt sách “Việt Nam-đối tác thương mại và đầu tư: sách tra cứu” tại Nga
"Việt Nam-đối tác thương mại và đầu tư: sách tra cứu".

Trong phần thứ nhất của cuốn sách “Việt Nam-đối tác thương mại và đầu tư: sách tra cứu”, với những đánh giá tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, các tác giả đã nêu ra những danh mục, đặc điểm xuất nhập khẩu, nguồn và khối lượng vốn thu hút được.

Phần thứ hai cung cấp một cái nhìn tổng quan về các lĩnh vực hàng đầu của nền kinh tế và xã hội, liên quan đến quan hệ đối ngoại hoặc có triển vọng trong vấn đề này.

Phần thứ ba đề cập quan hệ kinh tế thương mại của Việt Nam với các đối tác hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN và EAEU do Nga dẫn đầu. Phần thứ tư và thứ năm chứa đựng thông tin cần thiết để đăng ký và điều hành một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm cả môi trường hành chính và pháp lý.

TS. Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quỹ “Truyền thống và hữu nghị” cho rằng, trong bối cảnh Nga thực hiện chính sách xoay trục sang phía Đông và Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển năng động, cuốn sách rất cần thiết cho các doanh nghiệp của Nga muốn đầu tư vào Việt Nam. Nó cũng minh chứng về tiềm năng của các nhà khoa học, những nhà Việt Nam học trẻ ở Nga là rất lớn và cần được tiếp tục phát triển. Đó cũng là một trong những mục đích mà Quỹ “Truyền thống và hữu nghị” luôn hướng tới nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác khoa học-kỹ thuật nói riêng và đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam nói chung.

Kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan tại Hà Nội Kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan tại Hà Nội
Sẽ tái bản hai cuốn sách quý về Hiệp định Paris Sẽ tái bản hai cuốn sách quý về Hiệp định Paris
Theo Anh Tú/VOV-Moscow
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 15-19/9, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bỉ, tập trung trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, đồng thời tìm hiểu các cơ chế hỗ trợ công nghiệp văn hóa và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...