Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
17:05 | 08/08/2025 GMT+7

Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Angola

aa
Tối 7/8, tại Thủ đô Luanda, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola (12-11-1975 / 12-11-2025).
Truyền thông Angola: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước
Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Angola

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Tete Antonio; lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA); đại sứ, đại biện các nước trong đoàn ngoại giao cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Angola.

Theo báo Quân đội nhân dân, phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với hai đất nước anh em, đặc biệt là tổ chức long trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Angola của Chủ tịch nước Lương Cường, chuyến thăm đầu tiên đến Angola của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau gần 20 năm và vào thời điểm hai nước đang tổ chức kỷ niệm các sự kiện quan trọng.

Tình hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Angola khởi nguồn từ trong giai đoạn đấu tranh, giải phóng dân tộc của hai nước, được đặt nền móng qua các chuyến thăm lịch sử của các thế hệ lãnh đạo và giúp đỡ nhau của hai dân tộc.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Năm 1975 là một mốc son lịch sử đối với cả hai nước khi Việt Nam hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Angola chính thức trở thành quốc gia độc lập.

Một dấu mốc đặc biệt đáng nhớ và minh chứng cho sự chân thành, tin cậy trong quan hệ hai nước là ngày 12-11-1975, chỉ 1 ngày sau khi Angola tuyên bố độc lập, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau 50 năm, nhân dân hai nước vui mừng được chứng kiến sự vươn lên của mỗi nước, trở thành những quốc gia có vị thế, tiếng nói ngày càng quan trọng tại mỗi khu vực và trên thế giới, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

Thông tin trên TTXVN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường đến Angola lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất những định hướng phát triển của quan hệ song phương trong thời gian tới; đồng thời cũng khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với việc không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác với Angola nói riêng, và với châu Phi nói chung và là minh chứng cho chính sách đối ngoại sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị - kinh tế thế giới đã, đang và sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Bùi Thanh Sơn cho rằng hơn bao giờ hết, mối quan hệ anh em, bạn bè giữa Việt Nam và Angola là tài sản quý báu mà hai nước cần trân trọng, gìn giữ, phát huy để thúc đẩy hợp tác, khơi thông nguồn lực, bổ sung cho nhau cùng phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam và Angola, với nền tảng hữu nghị vững chắc trong suốt 50 năm qua, hoàn toàn có cơ sở để đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới - thực chất, hiệu quả và bền chặt hơn - xây dựng mối quan hệ “Đối tác hợp tác cùng phát triển” trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam – Nam.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước, quyết tâm chính trị cao và tinh thần hợp tác chân thành, cùng có lợi, sự ủng hộ, phối hợp tích cực, hiệu quả của bạn bè, đối tác quốc tế, quan hệ Việt Nam - Angola sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở cả hai khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Về phần mình, bày tỏ vinh dự và xúc động được phát biểu tại buổi lễ trang trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Angola và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Tete Antonio cho biết, trải quả nửa thế kỷ hai nước Angola và Việt Nam đã xây dựng nên mối quan hệ tin cậy và gắn bó, dựa trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác hữu nghị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Téte António phát biểu chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Angola. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Téte António phát biểu chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Bộ trưởng Tete Antonio khẳng định những tình cảm gắn bó ấy được tôi luyện trong ngọn lửa đấu tranh vì độc lập và tự do; nhấn mạnh trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Agostinho Neto và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân hai nước Angola và Việt Nam đã chung lý tưởng, kiên cường chống lại ách đô hộ thực dân. Sự dũng cảm và bền bỉ của nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng sâu sắc cho nhân dân Angola, và chiến thắng của Việt Nam đã khẳng định ý chí không khuất phục của một dân tộc khát khao độc lập.

Chỉ rõ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Cộng hòa Angola, hợp tác song phương đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola bày tỏ trân trọng ghi nhận và biết ơn sự hỗ trợ quý báu của phía Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và y tế, cũng như những đóng góp to lớn của các chuyên gia Angola được đào tạo tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tete Antonio nhấn mạnh Angola đặc biệt coi trọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường lần này, như một minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và cam kết cùng chung tay tiếp tục vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Angola.

Các đại biểu và đại diện cộng đồng người Việt tại Angola dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu và đại diện cộng đồng người Việt tại Angola dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Ông Tete Antonio khẳng định Angola và Việt Nam sẽ cùng hướng đến một thế giới hòa bình, thịnh vượng; cùng tin tưởng vào chủ nghĩa đa phương và giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình. Trên diễn đàn quốc tế, hai nước sẽ luôn là những người bạn đồng hành tin cậy, bảo vệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển và thúc đẩy ổn định toàn cầu.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola
Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola (Hội) vừa tiến hành Đại hội, thông qua Điều lệ và chính thức ra mắt Ban Chấp hành gồm 9 thành viên.
Nhiều đề xuất hợp tác thực chất thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Angola Nhiều đề xuất hợp tác thực chất thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Angola
Ngày 20/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Angola tại Việt Nam Fernando Miguel. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục và kết nối địa phương.

Trọng Tuấn (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Angola

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Angola

Chủ tịch nước Lương Cường, phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã cuộc gặp mặt với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Angola
Truyền thông Angola: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước

Truyền thông Angola: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước

Chiều 6/8, truyền thông Angola đồng loạt đưa tin về chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đến Angola theo lời mời của Tổng thống Angola João Lourenço và Phu nhân.
Angola xem Việt Nam như một điểm đến để học hỏi và hợp tác

Angola xem Việt Nam như một điểm đến để học hỏi và hợp tác

Ông Manuel Domingos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại của Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA), đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Angola. Ông cho rằng, Việt Nam là một điểm đến quan trọng để học hỏi và hợp tác.

Các tin bài khác

Giao lưu bóng đá giữa công an Hà Nội và Cảnh sát Tokyo

Giao lưu bóng đá giữa công an Hà Nội và Cảnh sát Tokyo

Ngày 21/9, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra trận thi đấu giao hữu bóng đá giữa cán bộ Công an TP Hà Nội và Sở cảnh sát Tokyo, Nhật Bản.
Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong hợp tác AIPA

Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong hợp tác AIPA

Chiều 20/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã cùng Trưởng đoàn Nghị viện các nước thành viên, quan sát viên và đối tác tham dự Phiên toàn thể thứ hai và Lễ bế mạc Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).
Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Pháp

Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Pháp

Đây là những nội dung được đưa ra trong buổi tiếp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Nhóm Nghị sĩ hữu Pháp - Việt tại Thượng viện Pháp diễn ra vào 19/9/2025, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.
Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ đã trở thành mối quan hệ đối tác bền chặt

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ đã trở thành mối quan hệ đối tác bền chặt

Đây là nhận định của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang với báo chí trước chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đọc nhiều

Đà Nẵng mong muốn sẽ có nhiều chương trình hợp tác với Đức được triển khai

Đà Nẵng mong muốn sẽ có nhiều chương trình hợp tác với Đức được triển khai

Ngày 23/9, Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hoà Liên bang (CHLB) Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chuyến thăm này cũng là dịp để 2 bên cùng hướng đến phát triển mối quan hệ và tăng cường hợp tác các lĩnh vực thế mạnh.
6 trọng tâm để Mặt trận thực sự là ngôi nhà chung của nhân dân

6 trọng tâm để Mặt trận thực sự là ngôi nhà chung của nhân dân

Ngày 23/9 tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Hà Nội triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước ở 3 cấp

Hà Nội triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước ở 3 cấp

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Công văn số 5200/UBND-SNV về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.
Bộ Chính trị chỉ định 21 đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng

Bộ Chính trị chỉ định 21 đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.
Lữ đoàn 171 tặng quà các cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu

Lữ đoàn 171 tặng quà các cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu

Chiều 11/9, tại xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đến thăm, tặng quà các cháu là con ngư dân được Lữ đoàn nhận đỡ đầu.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Trong 2 ngày 9-10/9/2025 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Trạm y tế xã Năm Căn tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân.
Rộn ràng lễ khai giảng ở Đặc khu Trường Sa

Rộn ràng lễ khai giảng ở Đặc khu Trường Sa

Hòa chung không khí khai giảng năm học 2025 – 2026 của cả nước, sáng 5/9, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
EAEU áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng với hàng dệt may Việt Nam

EAEU áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng với hàng dệt may Việt Nam

Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU) áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với mặt hàng dệt may của Việt Nam, biện pháp có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Bộ Công Thương thông tin tới doanh nghiệp để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Phiên bản di động