Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026: Đưa ẩm thực Việt đến với người dân Nhật Bản
| Từ ký ức đến tương lai: Vun đắp hòa bình, hữu nghị và hợp tác Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng |
Không chỉ đơn thuần là một lễ hội ẩm thực, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ nhất tại Tokyo còn là không gian quảng bá tổng thể các sản phẩm, nguyên liệu và nông sản Việt Nam. Tại đây, người tiêu dùng Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, người nước ngoài và khách du lịch có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh mì, phở, cơm tấm Sài Gòn, bún chả và nhiều món ăn truyền thống khác.
![]() |
| Các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản) |
Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi “Family Áo Dài” dành cho các gia đình từ hai thành viên trở lên được tổ chức nhằm giới thiệu áo dài và tạo không gian giao lưu giữa các gia đình Việt Nam, Nhật Bản. Các gia đình tham gia được nhiếp ảnh gia ghi hình và có cơ hội nhận giải thưởng của Ban tổ chức.
Chương trình sân khấu giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản có sự tham gia của một số nghệ sĩ Nhật Bản như Ito Gaku, Bybe Romance cùng các nhóm múa và nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt. Các tiết mục âm nhạc, múa và biểu diễn lân sư rồng được tổ chức trong hai ngày diễn ra lễ hội.
![]() |
| Một gian hàng bánh mì tại lễ hội. (Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản) |
Bên cạnh các hoạt động văn hóa, lễ hội có gần 40 gian hàng, trong đó khoảng 30 gian hàng ẩm thực, giới thiệu bánh mì, cà phê phin và một số món ăn Việt Nam.
Du khách cũng có thể tham gia hoạt động “Lô tô Bánh Mì”, chương trình Stamp Rally và cuộc thi ảnh trên Instagram....
Với sự tham gia của người Nhật Bản, người Việt Nam tại Nhật Bản, cộng đồng quốc tế và khách du lịch, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ nhất tại Tokyo không chỉ quảng bá ẩm thực Việt Nam mà còn mở thêm kênh giới thiệu nông sản, thực phẩm chế biến, gia vị, đồ uống và các sản phẩm tiêu dùng Việt Nam tới thị trường Nhật Bản.
Thông qua ẩm thực, các sản phẩm Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Nhật Bản, từ đó giới thiệu nguồn nguyên liệu, sản phẩm nông nghiệp và doanh nghiệp trong nước. Đây cũng là dịp thúc đẩy kết nối giữa quảng bá văn hóa và xúc tiến thương mại, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm Việt Nam sang Nhật Bản, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Tin bài khác
Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng
Thiết lập cơ chế phối hợp phát triển dạy và học tiếng Việt tại Luông-pha-bang (Lào)






